VIFA chúc mừng Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM nhân 74 năm ngày Độc lập Ấn Độ

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Độc lập của nước Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947-15/8/2020), Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM (VIFA) đã tổ chức Đoàn đến thăm và chúc mừng tại Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM.

Thay mặt Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ tại TP.HCM (VIFA), ông Huỳnh Thành Lập, Chủ tịch VIFA đã gửi lời chúc mừng Tân Tổng Lãnh sự Madan Mohan Sethi nhận nhiệm vụ mới tại TP.HCM. Ông Huỳnh Thành Lập cũng bày tỏ hy vọng Tân Tổng Lãnh sự sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ keo sơn bền chặt giữa nhân dân Ấn Độ và nhân dân Việt Nam nói chung, nhân dân TP.HCM nói riêng.

Nhân kỷ niệm 74 năm ngày Độc Lập của nước Cộng hòa Ấn Độ (15/8/1947-15/8/2020), ông Huỳnh Thành Lập mong muốn thông qua Ngài tổng lãnh sự kính gửi lời chúc tốt đẹp đến Nhân dân Ấn Độ.

Các đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TPHCM (VIFA) thăm và chúc mừng 74 năm ngày Độc lập Ấn Độ tại Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM. (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM)

Các đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TPHCM (VIFA) thăm và chúc mừng 74 năm ngày Độc lập Ấn Độ tại Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM. (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM)

Tổng Lãnh sự Madan Mohan Sethi cảm ơn những lời chúc mừng tốt đẹp của Chủ tịch VIFA. Ông mong muốn tiếp tục sự kết nối mật thiết với nhân dân Việt Nam trong thời gian tới. Đồng thời, hy vọng khi dịch bệnh được kiểm soát tốt hơn, các hoạt động giao lưu nhân dân liên quan trao đổi khoa học, giáo dục, văn hóa, và ẩm thực sẽ được tổ chức thường xuyên.

Theo Tổng Lãnh sự Madan Mohan Sethi, các hoạt động nêu trên sẽ tạo điều kiện để nhân dân hai nước được tiếp xúc và trao đổi, góp phần phát triển tình hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ ngày càng sâu sắc hơn.

Các đại biểu hy vọng mối quan hệ keo sơn bền chặt giữa nhân dân Ấn Độ và nhân dân Việt Nam sẽ ngày càng phát triển. (Ảnh: Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại TP.HCM)

Việt Nam và Ấn Độ chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1972. Hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 9/2016, mở ra chương mới cho tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp.

Quốc phòng, an ninh tiếp tục là lĩnh vực hợp tác hiệu quả, trong khi hợp tác kinh tế thương mại song phương phát triển rất nhanh. Ấn Độ tiếp tục là 1 trong 10 đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch gần 14 tỷ USD và hướng đến mục tiêu kim ngạch 15 tỷ USD vào năm 2020.

Mai Anh

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/vifa-chuc-mung-tong-lanh-su-quan-an-do-tai-tphcm-nhan-74-nam-ngay-doc-lap-an-do-115867.html