VINASME tổ chức Hội nghị đối thoại Góp ý xây dựng, hoàn thiện Luật Đầu tư và Luật doanh nghiệp (sửa đổi) tại Thái Bình

Sáng ngày 27/9, Trung tâm Hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) phối hợp với Bộ Tư pháp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình tổ chức Hội nghị đối thoại Góp ý xây dựng, hoàn thiện Luật Đầu tư và Luật doanh nghiệp (sửa đổi).

Tham dự và chủ trì hội nghị có Ông Nguyễn Văn Thân - Đại Biểu quốc hội khóa 14, Chủ tịch VINASME; Ông Quách Ngọc Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cơ quan chủ trì dự án Luật; Ông Đỗ Văn Vẻ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Tỉnh Thái Bình, cùng tham dự còn có đại diện Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình, các Sở Ngành, Kế hoạch Đầu tư, Tư pháp, KH&CN và đông đảo các đại biểu đến từ các chi hội doanh nghiệp huyện, thị xã, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Lãnh đạo Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và HIệp hội Doanh nghiệp tỉnh đồng chủ trì hội nghị đối thoại. (Ảnh: Báo Thái Bình)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Đỗ Văn Vẻ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình nhấn mạnh, Thái Bình là địa bàn kinh tế - xã hội phát triển của Đồng bằng sông Hồng, hiện nay tập trung gần 10 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động, trong đó đa phần là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trong thời gian qua với trách nhiệm là tổ chức đại diện của các doanh nghiệp trong tỉnh, Hiệp hội DN tỉnh Thái Bình luôn xác định gắn bó với hoạt động của doanh nghiệp, hiểu rõ những khó khăn, thuận lợi của doanh nghiệp nói chung và đặc biệt là DNNVV, để kịp thời kiến nghị với Đảng, Quốc hội, Chính Phủ, địa phương về những chính sách phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Chính vì vậy, việc lấy ý kiến các doanh nhân, doanh nghiệp để hoàn thiện 2 đạo luật liên quan trực tiếp đến kinh doanh của doanh nghiệp (đó là Luật đầu tư, Luật doanh nghiệp) có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Để giúp Ban soạn thảo, Tổ Biên tập và các đai biểu Quốc hội có được những thông tin, xác đáng, mang tính thực tiễn cao.

Ông Đỗ Văn Vẻ - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thái Bình phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Báo Đầu tư)

Ông Đỗ Văn Vẻ cảm ơn Trung ương Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, Bộ Tư Pháp đã quan tâm tạo điều kiện, cơ hội để doanh nghiệp tỉnh Thái Bình đóng góp tiếng nói, kiến nghị hoàn thiện Luật đầu tư và Luật doanh nghiệp năm 2014, mặc dù thời gian triển khai chưa dài nhưng cũng đã bộc lộ một số những bất cập hạn chế, cần phải sửa đổi.

Hội nghị đã được nghe ông Quách Ngọc Tuấn - Phó Vụ trưởng Vụ pháp chế Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu Tư, Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo giới thiệu về mục tiêu, quan điểm, những nội dung lớn sửa đổi Luật Đầu tư; Ông Lê Anh Văn - Giám đốc Trung tâm hỗ trợ pháp luật và phát triển nguồn nhân lực, Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, giới thiệu về mục tiêu, quan điểm, những nội dung lớn sửa đổi Luật Doanh nghiệp.

Trên cơ sở các nội dung các báo cáo của chuyên gia, các đại biểu đã thảo luận, phản ánh và đặt ra câu hỏi liên quan đến những vướng mắc thực tiễn trong quá trình triển khai Luật Đầu tư và Luật doanh nghiệp thời gian vừa qua, đặc biệt về một số quy định trong Luật đầu tư còn chồng chéo, thiếu chặt chẽ, nhanh bị thay đổi, và nhiều trường hợp có những cách hiểu khác nhau, dẫn đến tình trạng khó thực hiện.

Phát biểu kết thúc hội nghị, Ông Nguyễn Văn Thân - Đại Biểu quốc hội khóa 14, Chủ tịch VINASME, đánh giá cao sự tham dự và đóng góp ý kiến tích cực của các đại biểu đã thể hiện vai trò của các Hội doanh nghiệp nhỏ và vừa ở cả Trung ương và địa phương trong việc góp ý với Đảng và Nhà nước về hoàn thiện pháp luật.

Chủ tịch Nguyễn Văn Thân nhấn mạnh trong thời gian tới đây, các hoạt động như thế này cần tiếp tục được triển khai hơn nữa, nhằm thu thập được nhiều thông tin xác đáng và thực tiễn hơn nữa, giúp ta có được những quy định pháp luật thực sự phù hợp, tạo hành lang pháp lý, môi trường sinh thái cho doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh.

Nhân dịp này Ông Nguyên Văn Thân trân trọng cảm ơn Chương trình 585 - Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thái Bình và các tổ chức, doanh nghiệp của Thái Bình đã quan tâm, cùng phối hợp để tổ chức diễn đàn này.

Đây là cơ hội quan trọng để lắng nghe các vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật tại địa phương, đồng thời mong muốn những ý kiến phát biểu và những vướng mắc của các đại biểu tại hội nghị sẽ được Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan thường trực Ban soạn thảo, tổng hợp, đưa vào kiến nghị, báo cáo Quốc Hội để hoàn thiện pháp Luật Đầu tư Luật doanh nghiệp trong thời gian tới, nhằm tạo dựng ra môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tổ chức tốt việc thi hành pháp luật, thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Theo VINASME

Theo VINASME

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/doanh-nghiep/vinasme-to-chuc-hoi-nghi-doi-thoai-gop-y-xay-dung-hoan-thien-luat-dau-tu-va-luat-doanh-nghiep-sua-doi-tai-thai-binh/20191001014944196