Vinasun kiện Grab bồi thường 41 tỷ đồng: Grab đề nghị đình chỉ vụ kiện

Đại diện Grab cho rằng, phía nguyên đơn đã không đưa ra được bằng chứng chứng minh nguyên nhân cũng như số tiền thiệt hại, do vậy Grab đề nghị đình chỉ vụ kiện.

Sáng 21/11, TAND TP.HCM tiếp tục đưa vụ Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) kiện đòi Công ty TNHH Grab Việt Nam (Grab) bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng số tiền 41,2 tỷ đồng ra xét xử.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện đơn vị giám định thiệt hại của Vinasun là Công ty Cửu Long tiếp tục vắng mặt. Do quy định tòa án không có quyền dẫn giải hoặc bắt buộc đơn vị giám định phải có mặt tại phiên tòa nên Chủ tọa phiên tòa vẫn cho phép phiên xử tiếp tục diễn ra.

Phiên xử sáng nay khá "nóng" khi đại diện Vinasun và Grab đều đưa ra quan điểm tranh luận quyết liệt.

Sáng nay, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi. Trong khi phía nguyên đơn, tức Vinasun, vẫn giữ nguyên quan điểm yêu cầu Grab bồi thường thiệt hại thì cả hai phía không cung cấp thêm chứng cứ mới.

Chủ tọa phiên tòa cho hay, sau khi Tòa cho tạm dừng để thu thập và cho hai bên bổ sung chứng cứ, Hội đồng xét xử đã có văn bản yêu cầu Công ty Cửu Long giải trình kết quả giám định thiệt hại của Vinasun thời gian từ tháng 1/2016 đến năm 2017.

Theo đó, Công ty Cửu Long cho rằng trong thời gian này Vinasun giảm giá trị vốn hóa thị trường là do Grab gây ra. Cụ thể, trong khi điểm số chứng khoán của TP.HCM là hơn 500 điểm thì cổ phiếu của Vinasun là 21.000 đồng/CP. Khi điểm chứng khoán TP.HCM tăng hơn 700 điểm thì cổ phiếu Vinasun lại giảm còn 14.000 đồng/CP.

Tuy vậy, phía Grab không đồng ý với phương pháp giám định này. Đại diện Grab cho rằng Công ty Cửu Long dựa vào số liệu trong báo cáo của các công ty chứng khoán là không chính xác.

Ông Jerry Lim, Giám đốc Grab, trao đổi với báo giới sau phiên xử.

Ngoài ra, những số liệu này cũng được các công ty chứng khoán khuyến cáo “chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin”, không chịu trách nhiệm về độ chính xác số liệu.

Đại diện Grab cho rằng, giám định của Công ty Cửu Long không nêu đúng trọng tâm là phải chỉ ra căn cứ cho thấy hoạt động của Grab gây thiệt hại cho Vinasun.

Phiên tòa nóng lên khi đại diện Vinasun phản bác ý kiến của Grab. Phía nguyên đơn cho rằng kết luận giám định là có cơ sở, được thực hiện trên quá trình phân tích, nghiên cứu lâu dài. Đó là một trong những cơ sở chứng minh thiệt hại của Vinasun.

Đại diện Grab cho rằng những yêu cầu của Vinasun là không có căn cứ, do vậy đề nghị hội đồng xét xử đình chỉ vụ kiện. Sau đó hội đồng xét xử đã cho tạm nghỉ phiên tòa, dự kiến tiếp tục xét xử vào chiều mai 23/11.

Sau phiên xử, ông Jerry Lim, Giám đốc Grab bày tỏ sự thất vọng khi đại diện đơn vị giám định tiếp tục vắng mặt. Điều này dẫn đến nhiều câu hỏi về kết quả giám định được Grab đưa ra không được trả lời một cách thỏa đáng.

“Phía Vinasun không đưa ra được những bằng chứng chứng minh cho yêu cầu của họ nên chúng tôi đã đề nghị hội đồng xét xử đình chỉ vụ kiện”, Giám đốc Grab nói.

Hàng trăm tài xế Vinasun lại tập trung trước tòa theo dõi vụ kiện với Grab

Nguồn: Infonet

Nguồn VTC: https://vtc.vn/vinasun-kien-grab-boi-thuong-41-ty-dong-grab-de-nghi-dinh-chi-vu-kien-d440874.html