Vĩnh biệt NSƯT Phạm Bằng

NSƯT Phạm Bằng đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 20 giờ ngày 31-10 tại BV Hồng Ngọc (Hà Nội).

NSƯT Phạm Bằng đã qua đời ở tuổi 85 sau một thời gian chống chọi với bệnh tắc ống mật. Trước khi về Hà Nội điều trị trong khoảng hai tuần qua, ông đã có thời gian điều trị tại TP.HCM và Singapore bởi ông từng nghi bị ung thư.

Thông tin nghệ sĩ Phạm Bằng mất đầu tiên được biết đến từ Facebook của nghệ sĩ Chí Trung.

Nghệ sĩ Phạm Bằng sinh năm 1931 tại Hà Nội. Ông là một trong những nghệ sĩ đa năng khi vừa đóng kịch, đóng phim lẫn diễn hài rất duyên. Ông từng đoạt hai huy chương vàng tại Hội diễn Sân khấu toàn quốc với vai Lý Trưởng trong vở kịch Hồn Trương Ba, da hàng thịt và vai Thương trong Mớ đời Thương.

Với điện ảnh, ông ghi dấu trong các phim: Ngày lễ thánh, Đất mẹ… Bộ phim cuối cùng đang mời ông tham gia là phim Chôn nhời, tuy nhiên sức khỏe ông không đảm bảo dù êkíp có ý định quay những phân đoạn diễn của ông tại nhà riêng.

Nguồn PLO: http://plo.vn/xa-hoi/vinh-biet-nsut-pham-bang-662185.html