Vĩnh biệt Thượng sĩ Chử Văn Khánh!

Lễ tang Thượng sĩ Chử Văn Khánh, chàng lính cứu hỏa trẻ tuổi hy sinh trong vụ TNGT trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ được tổ chức trang trọng.

Sáng 20-3, lễ viếng và truy điệu Thượng sĩ Chử Văn Khánh (Phòng Cảnh sát PCCC số 12, Cảnh sát PCCC Hà Nội) được tổ chức tại nhà tang lễ BV Bạch Mai.

Thượng sĩ Khánh là người lính cứu hỏa hy sinh trong vụ TNGT trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ vào hôm 18-3 vừa qua.

Lễ tang Thượng sĩ Chử Văn Khánh được tổ chức trang trọng

Lễ tang Thượng sĩ Chử Văn Khánh được tổ chức trang trọng

Sự ra đi của Thượng sĩ Chử Văn Khánh là sự mất mát lớn của gia đình, lực lượng PCCC nói riêng và lực lượng CAND nói chung. Nhiều người thân và các chiến sĩ PCCC bày tỏ sự tiếc thương, xúc động khi mất đi một người đồng chí, đồng đội.

Thượng sĩ Chử Văn Khánh quê huyện Thanh Trì, Hà Nội. Chiều 18-3, Thượng sĩ Chử Văn Khánh làm nhiệm vụ trên xe cứu hỏa để cứu hộ những người bị thương, mắc kẹt trong ô tô khách 16 chỗ. Khi di chuyển ngược chiều trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ gần đến địa điểm tai nạn, chiếc xe cứu hỏa xảy ra va chạm mạnh với xe khách khiến Thượng sĩ Khánh hy sinh.

Đồng đội thương tiếc, tiễn đưa Thượng sĩ Chử Văn Khánh

Sự ra đi của anh là mất mát lớn đối với gia đình, đơn vị.

Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC, cứu nạn, cứu hộ tới dự lễ tang.

Đồng đội Thượng sĩ Khánh viết sổ tang.

Người thân xót thương trước sự ra đi đột ngột của anh.

Thiếu tướng Hoàng Quốc Định, Giám đốc Cảnh sát PCCC Hà Nội.

PHÚC BÌNH

Nguồn PLO: http://plo.vn/an-ninh-trat-tu/vinh-biet-thuong-si-chu-van-khanh-760628.html