Vinh danh 10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018

Sáng 7/4, Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam đã tổ chức lễ trao giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu lần thứ VIII năm 2018.

Tới dự chương trình có các đồng chí: Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; Ngô Văn Quý, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Nguyễn Kim Hoàng, Phó trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

Giải thưởng Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu toàn quốc là hoạt động thường niên của Trung ương Hội LHTN và Trung ương Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam được tổ chức từ năm 2008 đến nay. Giải thưởng nhằm tôn vinh, biểu dương thành tích của các thầy thuốc trẻ trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng…

Năm nay với mục tiêu hướng đến y tế cơ sở, bao phủ sức khỏe toàn dân và hưởng ứng Năm Thanh niên tình nguyện, hội đồng đã lựa chọn ra 10 gương mặt tiêu biểu, điển hình trong hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, nổi bật trong chuyên môn và nghiên cứu khoa học, có nhiều cống hiến trong sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao phần thưởng tới các gương mặt Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018

Điển hình như bác sĩ Nguyễn Chiến Quyết (Bệnh viện đa khoa Bắc Hà, Lào Cai), một trong những bác sĩ trẻ đầu tiên tình nguyện lên miền núi làm việc theo dự án đưa bác sĩ trẻ tốt nghiệp loại khá giỏi về những vùng đặc biệt khó khăn của Bộ Y tế. Năm 2018, bác sĩ Quyết đã mổ hơn 800 ca bệnh tại Bệnh viện đa khoa huyện Bắc Hà, một trong những huyện khó khăn nhất cả nước.

Bác sĩ Nguyễn Chiến Quyết (Bệnh viện đa khoa Bắc Hà, Lào Cai) phát biểu tại chương trình

Tại chương trình, bác sĩ Quyết chia sẻ: “Là những thanh niên ngành y tế, vừa mặc trên người chiếc áo xanh tình nguyện và khoác ra ngoài là áo blouse trắng, là sự kết hợp của tuổi trẻ, nhiệt huyết và chuyên môn. Chúng tôi luôn phát huy tính năng động sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học – kỹ thuật hiện đại, tiếp tục ra sức cứu chữa đem lại sức khỏe, hạnh phúc cho nhân dân. Đồng thời để đảm bảo công bằng trong chăm sóc sức khỏe làm sao để mọi người dân cả nông thôn và thành thị đều được hưởng những dịch vụ y tế như nhau, chúng tôi phát huy tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ, sẵn sàng đi bất kỳ nơi đâu mà nhân dân cần nhằm mục đích tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu hướng tới bao phủ sức khỏe toàn dân, tăng cường y tế tuyến cơ sở, cả con người và vật chất, người dân có thể khám cao huyết áp và tiểu đường tại trạm y tế xã phường”.

Đây đều là những tấm gương điển hình trong chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nghiên cứu khoa học, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Không chỉ giỏi chuyên môn, nhiều thầy thuốc còn tình nguyện hiến máu cứu chữa người bệnh, không nhận thù lao của bệnh nhân, có người còn giúp đỡ tiền để bệnh nhân nghèo chữa bệnh, có người còn khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho dân nghèo…mặc dù chính thu nhập và cuộc sống của họ còn nhiều khó khăn.

10 Thầy thuốc trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018:

1.Bác sĩ Nguyễn Chiến Quyết (Bệnh viện Đa khoa Bắc Hà, Lào Cai)

2.TS.BS Đào Văn Tú, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu lâm sàng, Phó Trưởng khoa điều trị theo yêu cầu, Bệnh viện K

3.TS.BS Phạm Thế Thạch, Bí thư chi đoàn, bác sĩ khao Hồi sức tích cực – Bệnh viện Bạch Mai.

4.TS.BS Trương Văn Đạt, Bí thư Đoàn Thanh niên, Giảng viên khoa Dược, trường Đại học Y dược TP Hồ Chí Minh

5.PGS.TS Nguyễn Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng phụ trách hợp tác quốc tế, nghien cứu khoa học và hậu cần; Trưởng khoa y tế công cộng Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

6.BSCKI Khuất Thanh Bình, Phó Giám đốc kiêm trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, Chủ tịch CĐCS Bệnh viện đa khoa Mộc Châu

7.Ths.BS Phan Hoàng Hiệp, Trưởng khoa điều trị kỹ thuật cao – Bệnh viện Nội tiết Trung ương

8.Ths.BS Nguyễn Trọng Sơn, Trưởng phòng công tác xã hội – Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

9.BSCKIYHGĐ Trương Vũ Phong, Bí thư chi bộ y tế, trưởng trạm y tế xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, Cà Mau

10. TS.BS Trần Khánh Thu, Trưởng phong KHTH, Bí thư Đoàn thanh niên BVĐK tỉnh Thái Bình.

Phương Thanh, ảnh Vương Đức

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/vinh-danh-10-thay-thuoc-tre-viet-nam-tieu-bieu-nam-2018-d2065164.html