Vinh danh 4 nhà khoa học Việt Nam lần đầu nhận giải thưởng Alexandre Yersin

Tối 26-7, bốn nhà khoa học Việt Nam được trao giải thưởng Alexandre Yersin lần thứ nhất cho công trình nghiên cứu xuất sắc công bố trong 5 năm qua. Mỗi nhóm khoa học đoạt giải thưởng Alexandre Yersin năm 2018 được trao 30 triệu đồng và một chứng nhận về thành tựu nghiên cứu.

Giải thưởng Alexandre Yersin ghi nhận đóng góp của các nhà khoa học Việt Nam cho y văn quốc tế. Các nhà khoa học được trao giải lần này gồm: BS. Vương Ngọc Lan và cộng sự, thuộc Trường Đại học Y Dược TPHCM; BS. Hà Tấn Đức, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ; BS. Hồ Phạm Thục Lan và cộng sự thuộc Đại học Tôn Đức Thắng; và TS. Ngô Tất Trung và cộng sự thuộc nhóm nghiên cứu của PGS. TS. Lê Hữu Song - Bệnh viện Trung ương quân đội 108, Hà Nội.

Hội đồng thẩm định giải thưởng Alexandre Yersin gồm 7 giáo sư và bác sĩ từ Thụy Sĩ, Pháp, và Úc, dưới sự chủ trì của Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn.

Phát biểu tại lễ trao giải, vị Tổng lãnh sự Thụy Sĩ tin tưởng rằng giải thưởng Alexandre Yersin do Helvietmed cung cấp sẽ không chỉ là sự tôn vinh xứng đáng dành cho những công trình đã nghiên cứu mà còn khuyến khích các công trình nghiên cứu trong tương lai.

Hồng Hải-Thanh Long

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/vinh-danh-4-nha-khoa-hoc-viet-nam-lan-dau-nhan-giai-thuong-alexandre-yersin-2018072622041232.htm