Vinh danh các ca khúc thiếu nhi trong chương trình 'Tình yêu Hà Nội' lần thứ 11

Lần đầu tiên, chương trình nghệ thuật mang tên 'Tình yêu Hà Nội' tổ chức vinh danh các ca khúc thiếu nhi do các nhạc sỹ của Hội Âm nhạc Hà Nội sáng tác.

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình "Tình yêu Hà Nội" lần thứ 10 năm 2017. Ảnh: Hội ANHN.

Một tiết mục biểu diễn trong chương trình "Tình yêu Hà Nội" lần thứ 10 năm 2017. Ảnh: Hội ANHN.

Chương trình nghệ thuật “Tình yêu Hà Nội” lần thứ 11 năm 2018, diễn ra vào ngày 9/11/2018, tại Nhà hát Lớn Thành phố Hà Nội, sẽ được dành để vinh danh các tác phẩm âm nhạc viết về thiếu nhi, những tác phẩm có sức sống vượt thời gian và không gian, đi vào tâm thức của các lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Với chủ đề “Tuổi thơ và hòa bình”, chương trình do nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh làm Tổng đạo diễn, gồm 4 nội dung chính. Phần 1 có chủ đề “Bác Hồ với thiếu nhi”, gồm những tác phẩm viết về thiếu nhi với Bác Hồ, như "Em mơ gặp Bác Hồ" của nhạc sỹ Xuân Giao, "Nhớ giọng nói Bác Hồ" của nhạc sỹ Thanh Phúc, "Tiếng chim trong vườn Bác" của nhạc sỹ Hàn Ngọc Bích, "Bác Hồ Người cho em tất cả" và "Từ rừng xanh cháu về thăm lăng Bác" của nhạc sỹ Hoàng Long – Hoàng Lân…

Phần 2 của chương trình có chủ đề “Niềm vui của bé” gồm các tác phẩm nói về niềm vui của bé như “Trâu lá đa" - nhạc sỹ Huy Du, "Chú mèo con" - nhạc sỹ Nguyễn Đức Toàn, "Chị ong nâu và em bé" - nhạc sỹ Tân Huyền, "Chim chích bông" - nhạc sỹ Văn Dung, "Con chim sẻ" - nhạc sỹ Thế Song, "Con cò bé bé" - nhạc sỹ Lê Xuân Thọ…

Phần 3 là các ca khúc có chủ đề về “Mái trường và tuổi thơ”, gồm các tác phẩm "Đi học về" - nhạc sỹ Hoàng Long – Hoàng Lân, "Mùa xuân tình bạn" - nhạc sỹ Cao Minh Khanh, "Khi tóc thầy bạc trắng" - nhạc sỹ Trần Đức…

Phần 4 – phần kết của chương trình có chủ đề “Tuổi thơ và hòa bình”. Đây cũng là chủ đề xuyên suốt trong cả chương trình “Tình yêu Hà Nội” lần thứ 11 này, với các tác phẩm: "Hà Nội thành phố vì hòa bình" của nhạc sỹ Trọng Đài, "Hát dưới trời Hà Nội" của nhạc sỹ Phạm Tuyên, "Ánh trăng hòa bình" - của nhạc sỹ Hồ Bắc, "Kỷ niệm thành phố tuổi thơ" của nhạc sỹ Hồng Đăng, "Em như chim bồ câu trắng" của nhạc sỹ Trần Ngọc…

Theo nhạc sỹ Trương Ngọc Ninh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội, các ca khúc thiếu nhi trong chương trình lần này, sẽ được các nhạc sĩ nổi tiếng phối khí dàn dựng theo tinh thần tươi mới của ngày hôm nay, và phần trình bày sinh động của các ca sỹ nhóm nhạc thuộc lứa tuổi thiếu nhi như: CLB Sao tuổi thơ, tốp ca Young Hit Young Beat, nhóm Muca’s Mashup với những tiết mục từ đơn ca, song ca, tốp ca và hợp xướng cho đến Mashup - loại hình âm nhạc mới đang được lứa tuổi thanh thiếu niên yêu thích…

Trong chương trình, sẽ diễn ra hoạt động đầy ý nghĩa nhân văn, đó là Lễ trao Kỷ niệm chương tri ân các nhạc sỹ đã có ca khúc thiếu nhi được biểu diễn trong chương trình lần này.

Phương Lan/Báo Tin Tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/van-hoa/vinh-danh-cac-ca-khuc-thieu-nhi-trong-chuong-trinh-tinh-yeu-ha-noi-lan-thu-11-20181031154803412.htm