Vinh danh điển hình Tuổi trẻ sáng tạo ở Tổng cục Kỹ thuật

Sáng 9/8, tại Hà Nội, Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm phong trào Tuổi trẻ sáng tạo (1999-2019) và tổng kết cuộc thi 'Sáng tạo trẻ' Tổng cục Kỹ thuật 2019.

Thiếu tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCKT trao Cờ thi đua cho 3 tập thể xuất sắc, sáng 9/8

Thiếu tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCKT trao Cờ thi đua cho 3 tập thể xuất sắc, sáng 9/8

Tới dự hội nghị có Thiếu tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật (TCKT); Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội; lãnh đạo, đại biểu TCKT và các cơ quan, đơn vị trực thuộc…

Tại hội nghị, 3 tập thể được tặng Cờ thi đua, 25 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen vì đã đạt thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào Tuổi trẻ sáng tạo giai đoạn 1999-2019. Dịp này, 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức, tham gia cuộc thi “Sáng tạo trẻ” 2019 cùng 21 tập thể tác giả, tác giả đạt giải đã được vinh danh, trao thưởng.

Thượng tá Trần Viết Năng, Ủy viên Thường vụ T.Ư Đoàn, Trưởng ban Thanh niên Quân đội trao Bằng khen cho 14 cá nhân xuất sắc trong phong trào Tuổi trẻ sáng tạo của TCKT

Với phương châm “Mỗi ĐVTN là một ý tưởng sáng tạo, mỗi chi đoàn là một hộp thư sáng kiến, mỗi cơ sở Đoàn là một vườm ươm sáng tạo”, 20 năm qua, phong trào Tuổi trẻ sáng tạo đã được tổ chức Đoàn các cấp trong tổng cục hưởng ứng và triển khai rộng rãi, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia. Phong trào là động lực khơi nguồn sức trẻ, góp phần đẩy nhanh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật vào học tập, bảo quản, bảo dưỡng, sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật tại các cơ quan, đơn vị trong toàn TCKT.

Thiếu tướng Trần Duy Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy TCKT cho biết: Tuổi trẻ TCKT là một trong những đơn vị đầu tiên tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội và triển khai thực hiện giải thưởng này thành phong trào thi đua sâu rộng trong tổ chức Đoàn và ĐVTN. Qua 20 năm thực hiện phong trào Tuổi trẻ sáng tạo, có 1.995 công trình, sáng kiến của ĐVTN được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; trong đó nhiều công trình, sáng kiến đã đạt giải cao trong tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội; tổng kết giả thưởng hàng năm, 5 năm, 10 năm và 15 năm, tuổi trẻ TCKT đều được Hội đồng Giải thưởng Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen và Cờ thưởng.

“Kết quả trên góp phần quan trọng vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Đồng thời khẳng định tuổi trẻ TCKT là một trong những đơn vị dẫn đầu toàn quân về công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, Thiếu tướng Trần Duy Hưng nói.

Để phát huy những kết quả, thành tích đã đạt được thông qua phong trào Tuổi trẻ sáng tạo và cuộc thi “Sáng tạo trẻ” ở TCKT, Thiếu tướng Trần Duy Hưng đặt ra một số yêu cầu đối với các cơ quan, đơn vị và tuổi trẻ tổng cục. Trong đó, ĐVTN cần phát huy vai trò xung kích, sáng tạo tích cực, chủ động đi đầu để ứng dụng những thành tựu của cuộc cánh mạng công nghiệp lần thứ 4 vào nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; mạnh dạn đảm nhiệm và tham gia các công trình, sáng kiến ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, niêm cất vũ khí trang thiết bị; huấn luyện, chuyên môn nghiệp vụ, góp phần tạo ra những sản phẩm mang thương hiệu Việt Nam, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị…

Thiếu tướng Trần Duy Hưng tặng Bằng khen cho 11 tập thể xuất sắc

Thượng tá Trần Viết Năng tặng Bằng khen cho 14 cá nhân tiêu biểu

Nguyễn Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/hanh-trang-nguoi-linh/vinh-danh-dien-hinh-tuoi-tre-sang-tao-o-tong-cuc-ky-thuat-1450573.tpo