Vinh danh tác giả, tác phẩm kiến trúc xuất sắc Việt Nam

Tối 21/4, tại TP. Đà Nẵng, Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức lễ trao giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2016-2017.

Hưởng ứng chủ đề "Kiến trúc vì mọi người", nhiều công trình đã vươn đến phục vụ cộng đồng miền núi còn nhiều khó khăn như dự án "Hoa rừng - Trường học vùng cao" xây dựng trường học Lũng Luông, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai, Thái Nguyên. Ảnh: kienviet

Kết quả, Hội đồng giải thưởng kiến trúc quốc gia đã chọn ra 4 giải Vàng, 13 giải Bạc và 13 giải Đồng trao cho các tác giả, tác phẩm xuất sắc. Bên cạnh đó, Hội đồng cũng trao 1 giải thưởng cho "Tác phẩm kiến trúc được cộng đồng bình chọn", 4 bằng khen kiến trúc sư trẻ và 1 bằng khen cho đơn vị đạt nhiều thành tích tại giải thưởng năm nay.

Giải thưởng lần này tập trung vào chủ đề "Kiến trúc vì mọi người" nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của giới kiến trúc sư Việt Nam đối với mọi đối tượng trong xã hội, đặc biệt là với các cộng đồng yếu thế, ở các khu vực vùng sâu, vùng xa hay chịu nhiều tác động của thiên tai do biến đổi khí hậu.

Giải thưởng đã thu hút 120 hồ sơ dự giải trên tổng số 9 thể loại với 16 hạng mục tác phẩm gồm: Nhà ở; công trình công cộng; thiết kế nội-ngoại thất; thiết kế đô thị; công trình bảo tồn, tôn tạo; công trình công nghiệp; thiết kế đô thị, cảnh quan; đồ án quy hoạch xây dựng; ấn phẩm kiến trúc; tác phẩm xuất sắc tại Việt Nam của kiến trúc sư nước ngoài.

Phần lớn các tác phẩm đoạt giải hướng tới tính hiện đại, thực tế, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của người sử dụng nhưng vẫn không quên giá trị nghệ thuật song hành, thể hiện trách nhiệm xã hội của giới kiến trúc sư với các vấn đề đa dạng của xã hội. Các tác giả trẻ tuy chưa đạt nhiều giải thưởng cao nhưng cũng cho thấy những ý tưởng kiến trúc trí tuệ, theo xu hướng thân thiện, tiến bộ như "Quy hoạch chung thị xã sông Cầu tỉnh Phú Yên đến năm 2020", "Ccasa Hostel" ở Nha Trang...

Theo đánh giá của Ban tổ chức, nhìn chung, các tác phẩm tham dự có chất lượng khá tốt, được thiết kế theo xu hướng tiến bộ. Các công trình được xây dựng ở khắp các vùng miền của tổ quốc, từ miền núi tới đồng bằng, từ nông thôn tới thành thị... Điều này cho thấy nỗ lực của giới kiến trúc sư trong việc khẳng định vai trò của kiến trúc-quy hoạch trong đời sống người dân và cộng đồng.

Bên cạnh đó, giải thưởng năm nay cũng phản ánh khá trung thực bối cảnh kiến trúc-xây dựng trong nước còn nhiều khó khăn. Đa số các công trình ở quy mô vừa và nhỏ, không còn tập trung ở các thành phố lớn mà đã chuyển sang những địa phương năng động, hướng tới sự phát triển.

Hưởng ứng chủ đề "Kiến trúc vì mọi người", nhiều công trình đã vươn đến phục vụ cộng đồng miền núi còn nhiều khó khăn như "Hoa rừng - Trường học vùng cao" ở Thái Nguyên, "Làng đất" ở Hà Giang, hay đáp ứng nhu cầu của công nhân khai khoáng như "Nhà ở công nhân Lào Cai"…

Giải Vàng thứ nhất ở hạng mục Nhà ở nông thôn thuộc về tác phẩm "Làng đất" (Quản Bạ - Hà Giang) của nhóm KTS Hoàng Thúc Hào, Nguyễn Duy Thanh, Lê Đình Hùng, Vũ Xuân Sơn, Trần Hồng Nam (Văn phòng kiến trúc 1+1>2, Hà Nội).

Giải Vàng thứ hai ở hạng mục Thiết kế đô thị-Thiết kế cảnh quan được trao cho tác phẩm Quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 điểm du lịch nhân văn tưởng niệm Nhà văn, liệt sĩ Nam Cao (Hà Nam), do KTS Nguyễn Thu Hạnh cùng nhóm cộng sự: Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Thanh Bình (Liên hiệp khoa học phát triển du lịch bền vững) thực hiện.

Giải Vàng thứ ba ở hạng mục Quy hoạch đô thị, thuộc về tác phẩm Quy hoạch phân khu khu vực ven Đầm Nại - huyện Ninh Hải, Ninh Thuận, do nhóm KTS Phó Đức Tùng, Phạm Thị Huệ Linh, Lê Thị Thu Thương, Trương Thị Thùy Linh, Lê Cẩm Vân, Trần Xuân Quỳnh, Phạm Trung Hải, Chu Thị Hoàng Yến, Nguyễn Thế Hanh và nhóm nghiên cứu (Tư vấn độc lập, cùng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng) thực hiện.

Giải Vàng thứ tư ở hạng mục Tác phẩm kiến trúc tại Việt Nam của KTS nước ngoài, thuộc về tác phẩm Cung Văn hóa thiếu nhi TP. Đà Nẵng, do đơn vị tư vấn thiết kế ý tưởng là JAUD Co.ltd - tác giả Kim Do Yeon, Ji Hun Lee phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế kỹ thuật thi công là Viện Quy hoạch Xây dựng Đà Nẵng - tác giả Nguyễn Bá Huệ và Trần Hảo thực hiện.

Minh Trang

Nguồn Chính Phủ: http://baochinhphu.vn/khoa-hoc-cong-nghe/vinh-danh-tac-gia-tac-pham-kien-truc-xuat-sac-viet-nam/303937.vgp