Vinh danh Trạng nguyên nhí và Olympic tiếng Anh

Lần thứ 3 tổ chức cuộc thi 'Trạng nguyên nhỏ tuổi' và là lần thứ 2 tổ chức 'Olympic tiếng Anh', Trường Tiểu học Trung Tự (quận Đống Đa, Hà Nội) đã vinh danh hàng chục em học sinh xuất sắc đạt giải vào sáng 7/5. Đây không chỉ là sân chơi thể hiện tài năng trí tuệ mà còn diễn đàn để các em học sinh tự tin, mạnh dạn tiếp cận tri thức toàn cầu.

Các giải thưởng ghi nhận quá trình học tập nỗ lực và giúp các em tự tin, tiếp tục phấn đấu. Ảnh: O.H

Các giải thưởng ghi nhận quá trình học tập nỗ lực và giúp các em tự tin, tiếp tục phấn đấu. Ảnh: O.H

Cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” đã trao giải Hoàng giáp cho 12 học sinh khối 1, 14 học sinh khối 2, 16 học sinh khối 3, 10 học sinh khối 4 và 6 học sinh đạt khối 5.

Bên cạnh đó, 25 gương mặt tiêu biểu từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 đạt giải Thám hoa (mỗi khối có 5 học sinh); 13 học sinh đạt giải Bảng nhãn.

Các em học sinh đạt giải được các giáo viên Trưởng Khối, Phó Hiệu trưởng và Hiệu trưởng dắt tay lên bục danh dự, thể hiện tình yêu mến và trân trọng thành tích học tập. Ảnh: O.H

Đặc biệt, 5 gương mặt xuất sắc nhất đạt giải Trạng nguyên nhỏ tuổi đại diện cho 5 khối gồm: Đàm Phương Anh (1A), Bùi Huy Thành (2D), Mai Quang Huy (3H), Đặng Nam Phong (4D) và Nguyễn Hoàng Minh (5G).

Học sinh toàn trường cùng vỗ tay tán dương, động viên thành tích của các bạn đạt giải. Ảnh: OH

Cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp trường đã có 18 học sinh đạt giải Ba; 8 học sinh đạt giải Nhì và 6 học sinh xuất sắc đạt giải Nhất gồm: Hà Nhật Minh (3H), Lê Minh Trang (3C), Nguyễn Bảo Châu (4C), Bùi Nam Khánh (4D), Nguyễn Hải Phương (5E) và Nguyễn Bá Trường Giang (5G).

Nụ cười trên môi đại diện Hội Cha mẹ học sinh trong khoảnh khắc trao phần thưởng cho các em học sinh. Ảnh: OH

“Năm học 2017-2018 là năm thứ ba, Trường Tiểu học Trung Tự tổ chức cuộc thi “Trạng nguyên nhỏ tuổi” và là năm thứ hai tổ chức cuộc thi Olympic tiếng Anh cấp trường. Các cuộc thi nhằm tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh để các em học sinh thể hiện tài năng trí tuệ của bản thân. Đồng thời, giúp các em tự tin vào khả năng tiếng Anh, mạnh dạn tiếp cận với các tri thức, văn hóa mới, cách nhìn sâu rộng trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa” - bà Ngô Phi Khanh - Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng nhấn mạnh.

Hữu Oanh

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/giao-duc/vinh-danh-trang-nguyen-nhi-va-olympic-tieng-anh_t114c8n133659