Vinh dự lớn, trách nhiệm cao

Về thăm lại Sư đoàn 312-Đoàn Chiến Thắng vào dịp toàn đơn vị đang đẩy mạnh thi đua hướng tới kỷ niệm 45 năm Ngày truyền thống Quân đoàn 1, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng trước sự phát triển của đơn vị.

Từ cơ quan sư đoàn bộ, đến 3 trung đoàn, với những cái tên rất thân thuộc (Ba Vì, Sông Lô, Thành đồng Biên Giới) đã lập nhiều chiến công hiển hách trong 2 cuộc kháng chiến, nơi đâu chúng tôi cũng thấy cảnh quan doanh trại khang trang, chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Hỏi chuyện cán bộ, chiến sĩ về truyền thống đơn vị, ai cũng bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, được đứng trong hàng ngũ của Binh đoàn Quyết Thắng anh hùng-binh đoàn chủ lực cơ động đầu tiên của quân đội ta, “quả đấm thép” đã có cuộc hành quân thần tốc từ Bắc vào Nam, góp phần quan trọng đập tan sào huyệt cuối cùng của ngụy quân, ngụy quyền Sài Sòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 Thực hành kiểm tra bắn súng AK tại Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1).

Thực hành kiểm tra bắn súng AK tại Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1).

“Được công tác ở Binh đoàn Quyết Thắng có truyền thống vẻ vang, với 65 đơn vị và 56 cá nhân được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân, cùng rất nhiều tướng lĩnh, lãnh đạo cấp cao trưởng thành từ sư đoàn, quân đoàn, là niềm vinh dự lớn của mọi cán bộ, chiến sĩ, nhất là với các sĩ quan trẻ. Không chỉ qua học tập truyền thống, mà khi đi công tác tới các miền quê, nghe các cựu chiến binh và nhiều người dân kể về những chiến công oanh liệt của Sư đoàn 312 và Binh đoàn Quyết Thắng, chúng tôi càng tự hào, thấy mình phải phấn đấu nhiều hơn để tiếp nối truyền thống, chiến công của các thế hệ đi trước”- Thiếu tá Nguyễn Tiến Nam, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Pháo binh 14 (Sư đoàn 312) tâm sự.

Và có lẽ tất cả cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn 312 qua các thời kỳ đều có suy nghĩ như vậy. Bởi thế, không chỉ trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, mà từ khi đất nước hòa bình, Sư đoàn 312 vẫn luôn là đơn vị điển hình của Binh đoàn Quyết Thắng và toàn quân về các mặt công tác. Sư đoàn được Bộ Quốc phòng chọn làm điểm xây dựng đơn vị VMTD và làm điểm nhiều phong trào, mô hình để các đơn vị tham quan, học tập, nhân rộng. Sư đoàn cũng thường xuyên đạt giải cao tại các hội thi, hội thao của quân đoàn và toàn quân; dẫn đầu nhiều phong trào thi đua... Đặc biệt, trong thực hiện Nghị quyết số 765 của Quân ủy Trung ương “Về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo”, công tác huấn luyện của sư đoàn đã có bước đột phá về chất lượng; nổi bật là tăng cường huấn luyện cơ động, huấn luyện đêm; kết hợp chặt chẽ huấn luyện với rèn luyện thể lực, nhằm nâng cao sức bền và khả năng cơ động của bộ đội, xứng đáng với truyền thống “Thần tốc-Quyết thắng” của quân đoàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống. Sư đoàn 312 vinh dự được báo cáo điển hình tại Đại hội thi đua Quyết thắng (TĐQT) toàn quân và được nhận cờ “Đơn vị tiêu biểu xuất sắc trong phong trào TĐQT giai đoạn 2011-2015”, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen...

Trao đổi với phóng viên về phương hướng xây dựng đơn vị, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 312 đều cho rằng: Là sư đoàn đủ quân trong đội hình của quân đoàn chủ lực cơ động, có truyền thống hào hùng, chúng tôi xác định vinh dự, tự hào, cũng chính là áp lực, đòi hỏi toàn đơn vị phải nỗ lực nhiều hơn, vừa phấn đấu tiên phong trong các nhiệm vụ, vừa tìm giải pháp khắc phục dứt điểm những mặt hạn chế, để đơn vị tiến bộ đồng đều, vững chắc. Đặc biệt, sư đoàn xác định tập trung nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ; coi trọng đẩy mạnh phong trào thi đua, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ đều có ý thức, động lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của quân đoàn và đơn vị anh hùng, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội, quân đoàn trong tình hình mới.

Bài và ảnh: MINH DUY-VĂN HIẾU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/vinh-du-lon-trach-nhiem-cao-552712