Vĩnh Linh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: 'Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất' . Khắc ghi lời dạy của Bác, trong suốt chặng đường lịch sử, cán bộ, đảng viên, Nhân dân huyện Vĩnh Linh luôn nỗ lực phấn đấu, hăng say lao động, học tập, chiến đấu, công tác, lập nhiều thành tích, chiến công nổi bật.

Nông dân Vĩnh Linh làm chủ kỹ thuật mới trong thu hoạch lúa đảm bảo tiến độ vụ mùa - Ảnh: M.H

Nông dân Vĩnh Linh làm chủ kỹ thuật mới trong thu hoạch lúa đảm bảo tiến độ vụ mùa - Ảnh: M.H

Cách đây 69 năm, vào tháng 7/1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ ký kết, vĩ tuyến 17- sông Bến Hải được chọn làm giới tuyến quân sự tạm thời giữa hai miền Bắc- Nam. Từ đây, vĩ tuyến 17 với con sông Bến Hải thuộc tỉnh Quảng Trị đã trở thành ranh giới phân chia Bắc - Nam, gây nên nỗi đau chia cắt, nhức nhối cho dân tộc ta. Từ một phần của tỉnh Quảng Trị, Vĩnh Linh trở thành đặc khu trực thuộc trung ương, là “tuyến đầu”, “tiền đồn” của miền Bắc xã hội chủ nghĩa.

Những ngày ấy, đặc khu Vĩnh Linh trở thành địa bàn chiến lược gánh chịu sự đánh phá ác liệt của địch. Vượt qua gian khổ, hy sinh, Vĩnh Linh đã dựng thành lũy thép, góp sức, góp công vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương, được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bước ra khỏi cuộc chiến tranh, Vĩnh Linh lại tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng vào việc giải quyết những nhiệm vụ khó khăn trong từng giai đoạn. Đó là huy động mọi nhân lực, vật lực để hàn gắn vết thương thời hậu chiến, thực hiện xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới ở cơ sở, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Năm 2011 Vĩnh Linh vinh dự được Đảng và Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, hàng trăm tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND huyện, nhiều phong trào thi đua yêu nước được Vĩnh Linh triển khai có trọng tâm, trọng điểm, nhất là thi đua hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Trên lĩnh vực kinh tế, huyện đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua hướng vào việc phát triển kinh tế với tốc độ cao và bền vững, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực. Đến năm 2022, tỉ trọng nông -lâm- ngư nghiệp chiếm 23,4%, công nghiệp -xây dựng chiếm 31,6%, thương mạidịch vụ chiếm 45%. Nhiều mô hình kinh tế mới được áp dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 55,3 triệu đồng.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội, huyện tập trung vào công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động địa phương; giảm tỉ lệ hộ nghèo; tăng tỉ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; hỗ trợ người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” gắn với “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Giai đoạn 2020 - 2022, bình quân mỗi năm Vĩnh Linh giải quyết việc làm cho gần 2.000 lao động. Đến cuối năm 2022, tỉ lệ hộ nghèo chỉ còn 2,98%; tỉ lệ người dân tham gia BHYT đạt 96,7%; có 13/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới; huyện Vĩnh Linh đạt 7/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

Bộ mặt từ đô thị đến nông thôn có những khởi sắc rõ rệt, cơ sở hạ tầng ngày càng được xây dựng đồng bộ. Quốc phòng- an ninh được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được thực hiện đạt kết quả cao. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tích cực đổi mới nội dung và phương pháp theo hướng tập trung toàn diện có trọng tâm, trọng điểm sát thực tế ở cơ sở, điều hành đồng bộ, kiên quyết và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Từ kết quả này đã có rất nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc được biểu dương, khen thưởng. Năm 2022, Vĩnh Linh được tặng thưởng 2 cờ thi đua của Chính phủ, 6 cờ thi đua của UBND tỉnh, 15 tập thể lao động xuất sắc, 12 chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 20 tập thể và 30 cá nhân; tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 3 tập thể và 1 cá nhân; Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể, 1 cá nhân; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 tập thể và 3 cá nhân. UBND huyện khen thưởng cho 739 tập thể và 1.897 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lao động, học tập, công tác.

Năm 2023, huyện phát động phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 70 năm Đặc khu Vĩnh Linh, 70 năm Ngày truyền thống Vĩnh Linh 25/8 (1954 - 2024). Do vậy, mỗi cơ quan đơn vị phải xây dựng công trình, phần việc thiết thực, tạo động lực tinh thần, vật chất cho sự nghiệp xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đặt mục tiêu “người người thi đua, nhà nhà thi đua”, phấn đấu vì sự phát triển bền vững của địa phương trong những năm tiếp theo.

Mỹ Hằng

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/chinh-tri/vinh-linh-day-manh-cac-phong-trao-thi-dua-yeu-nuoc/176457.htm