Vĩnh Long chủ động ứng phó với hạn mặn

Từ đầu tháng 12/2019, người dân Vĩnh Long đã phải ứng phó với đợt hạn mặn đầu tiên với nồng độ mặn cao, kéo dài hơn 10 ngày. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh tiếp tục xuất hiện đợt mặn thứ hai với độ mặn gần 9 phần ngàn tại Cống Nàng âm, huyện Vũng Liêm. Do đã từng bị thiệt hại nặng vì hạn mặn, nên phần lớn nhà vườn trên địa bàn tỉnh đã chủ động tích trữ nước để tưới cây trong những ngày mặn lên cao nhằm bảo vệ diện tích sản xuất, hạn chế tổn thất.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/vinh-long-chu-dong-ung-pho-voi-han-man