Vĩnh Long: Đối tượng đánh tử vong bé gái 4 tuổi hầu tòa

Sau khi nhận trông giúp bé gái 4 tuổi của người bạn thân, đối tượng Phi Long II đã dùng tay đánh bé gái này té ngã, bất tỉnh và tử vong.

Ngày 25/3, TAND TP.Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đối với bị cáo Nguyễn Phan Phi Long II (SN 1989, ngụ TP.Vĩnh Long) về tội Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là bé gái 4 tuổi, con của người bạn thân bị cáo.

Bị cáo Nguyễn Phan Phi Long II tại phiên xét xử.

Bị cáo Nguyễn Phan Phi Long II tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, lúc 19h30 ngày 16/6/2018, cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long tiếp nhận tin báo của chị Phan Thị Tố Như (SN 1991, ngụ phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau) về việc con gái của chị là bé N.T.H. (SN 2018) tử vong tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long chưa rõ nguyên nhân và đề nghị khám nghiệm tử thi để làm rõ.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long tiến hành kiểm tra nguồn tin, xác định, cháu H. ở cùng với Phi Long II và Trương Thúy Vy (vợ Phi Long II nhưng không đăng ký kết hôn) tại khóm 1, phường 3 (TP.Vĩnh Long) để nuôi dưỡng.

Trước khi cháu H. tử vong, Phi Long II đưa bé vào bệnh viện và khai do nạn nhân té sông. Ngành chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, xác định nguyên nhân bé H. tử vong do chấn thương sọ não, viêm phế quản, phổi.

Đến 14h10 ngày 17/6/2018, Phi Long II đến cơ quan CSĐT Công an TP.Vĩnh Long đầu thú và khai nhận đã dùng tay đánh chết bé H..

Khoảng tháng 5/2018, bé H. được cha ruột gửi sang nhà người bạn thân là Phi Long II nhờ chăm sóc, trông nom giúp. Đến 8h15 ngày 16/6/2018, bé H. không ăn bánh bao đã mua sẵn mà đòi ăn cơm sườn nhưng Phi Long II không cho và la rầy.

Bé H. chửi Phi Long II nên y đã kéo H. về phía mình và dùng tay đánh vào miệng làm bé rách môi. Cùng lúc, bé H. vùng vẫy nên vuột ra té ngã đập đầu vào tường và nền gạch sân nhà gây chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Quá trình điều tra, Phi Long II thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Trong thời gian nhận chăm sóc bé H., đối tượng cũng nhiều lần đánh bé H. bằng tay, bằng đũa bếp để răn dạy.

Trong phần xét hỏi tại tòa, bị cáo Phi Long II cho rằng bản thân đem bé H. về nuôi là xuất phát từ tình thương và mục đích đánh bé H. là chỉ để răn dạy vì ở nhà bé thường hay nghịch phá. Việc bé H. bị chấn thương sọ não chết là việc ngoài ý muốn.

Riêng về phía gia đình bị hại không chấp nhận kết quả điều tra và cho rằng vụ án còn nhiều khuất tất chưa được làm rõ, yêu cầu điều tra lại.

Trong chiều 25/3, phiên tòa đang diễn ra phần xét hỏi và sẽ được tiếp tục xét xử vào ngày mai (26/3).

Báo điện tử Người Đưa Tin sẽ tiếp tục cập nhật.

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vinh-long-doi-tuong-danh-tu-vong-be-gai-4-tuoi-hau-toa-a427209.html