Vĩnh Long không được chủ quan, lơ là với dịch Covid-19

Yêu cầu của Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trong chuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Vĩnh Long.

Hôm nay (27/4), đoàn kiểm tra của Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Báo cáo với đoàn kiểm tra, bà Hồ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ khi dịch bệnh Covid-19 xảy ra đến nay, tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận, cách ly tập trung theo dõi sức khỏe cho hơn 2.320 người trở về từ nước ngoài với 15 đợt. Trong đó có 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được chuyển về Bệnh viện Lao và Bệnh phổi cách ly và điều trị. Ngoài ra tỉnh còn phát hiện 1 trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép từ nước ngoài. Tuy nhiên do phát hiện sớm nên trường hợp này được đưa đi cách ly điều trị kịp thời không lây lan ra cộng đồng.

Tại khu công nghiệp Hòa Phú, Bình Minh và tuyến công nghiệp Cổ Chiên có 32 doanh nghiệp hoạt động, trong đó có 18 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng số lao động giao động khoảng 41.290 người, trong đó có 231 lao động người nước ngoài. Người lao động là nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật người nước ngoài có nhu cầu nhập cảnh Việt Nam để làm việc đều có sự đồng ý UBND tỉnh.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác tiêm vaccine phòng ngừa dịch bệnh, Viện Pasteur TPHCM vừa chuyển vaccine phòng ngừa dịch bệnh Covid-19 với số lượng 5.900 liều cho tỉnh Vĩnh Long. Sau khi có vaccine, Vĩnh Long triển khai tiêm ngay cho các lực lượng tuyến đầu gồm người làm việc tại các cơ sở y tế; người tham gia phòng chống dịch gồm (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ covid dựa vào cộng đồng); Quân đội; Công an. Dự kiến công tác này sẽ hoàn thành vào ngày 5/5 tới.

“Bên cạnh những kết quả tích cực Vĩnh Long còn một số tồn tại nhất định như một số cơ sở y tế còn lúng túng, thiếu các giải pháp đồng bộ hiệu quả triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong bệnh viện để phòng tránh lây nhiễm chéo Covid-19. Nguyên nhân là do đa số các bệnh viện xây dựng theo mô hình cũ nên phải tận dụng, cải tạo cơ sở vật chất sẵn có để sắp xếp phòng chống dịch nên gặp nhiều khó khăn”, bà Hồ Thị Thu Hằng cho biết thêm.

Cũng theo bà Hồ Thị Thu Hằng, tỷ lệ khai báo y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh hiện nay mới đạt hơn 87%. Nguyên nhân do công tác vận động khai báo y tế ở một số địa phương thực hiện chưa tốt; Công tác giám sát, truy tìm dấu vết đối tượng F1, F2, F3 đôi lúc gặp khó khăn, mất khá nhiều thời gian. Một số đối tượng chủ quan, thiếu ý thức phòng chống dịch Covid-19, bỏ địa bàn, đi làm xa, nhập cảnh trái phép và không khai báo y tế.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Đặc biệt về việc xử lý trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh trái phép về địa phương, tỉnh đã phản ứng nhanh gọn và đạt kết quả cao.

Bà Hồ Thị Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Y tế Vĩnh Long báo cáo với đoàn kiểm tra Bộ Y tế.

Để thực hiện tốt hơn công tác phòng chống dịch trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Vĩnh Long phải có kịch bản tiếp nhận cách ly số lượng lớn các trường hợp F1, F2; tiến hành xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang đến nơi tập trung đông người; Bệnh viện đa khoa Vĩnh Long phải nâng cao năng lực xét nghiệm Covid-19.

“Chúng ta phải luôn nêu cao cảnh giác, không được chủ quan, không được lơ là, không được nghĩ rằng mình là tỉnh không có nguy cơ, vì dịch bệnh xảy ra bất cứ lúc nào. Dịp lễ sắp tới, rất mong tỉnh hạn chế những sự kiện tập trung đông người không cần thiết, thực hiện tốt thông điệp 5K; khuyến cáo người dân khi đến những điểm tập trung đông người, nơi công cộng nơi khó kiểm soát như bệnh viện, siêu thị, nơi vui chơi giải trí bằng việc vừa tiếp tục tuyên truyền vừa cảnh báo răn đe xử phạt”, Bộ trưởng nói.

Kết thúc buổi làm việc, Bệnh viện chợ Rẫy và Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực, nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ở tỉnh Vĩnh Long, đồng thời Bộ Y tế cũng đã tặng tỉnh Vĩnh Long nhiều thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới./.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vinh-long-khong-duoc-chu-quan-lo-la-voi-dich-covid-19-853371.vov