Vĩnh Long: Mưa to gió lớn gây thiệt hại 52 căn nhà

Mưa to, gió lớn ngày 11/7/2018 đã gây thiệt hại 52 căn nhà ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại sớm ổn định cuốc sống cho hộ dân bị thiệt hại (Ảnh Bá Dũng)

Theo số liệu báo cáo chưa hoàn chỉnh, còn huyện Long Hồ và Vũng Liêm chưa có báo cáo, cụ thể: 6 căn nhà thiệt hại trên 70%, thiệt hại rất nặng từ 50-70% là 6 căn, thiệt hại từ 30-50% là 12 căn, thiệt hại 1 phần dưới 30% là 28 căn và có 1 trường học bị ảnh hưởng. Đó là trường hợp tốc 103,69 m2 la phông của trưởng tiểu học Thạch Thia xã Loan Mỹ (Tam Bình). Trong đó huyện Tam Bình là địa phương có số nhà bị thiệt hại nhiều nhất 23 căn, kế đến là Trà Ôn 11 căn, Bình Minh 10 căn, Bình Tân 5 căn, Mang Thít 3 căn. Ước thiệt hại do mưa to gây ra ngày 11/7 là 427,515 triệu đồng.

Theo BCH PCTT & TKCN tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh có 177 căn nhà bị ảnh hưởng do mưa bão gây ra như sập, tốc mái, tốc la phông,…Ước tổng thiệt hại lên đến 1,827 tỷ đồng.

Ông Lưu Nhuận, Chánh Văn Phòng thường trực BCH PCTT & TKCN Vĩnh Long cho biết: “Hiện BCH PCTT & TKCN các huyện, thị xã, thành phố kết hợp cùng với chính quyền địa phương tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại sớm ổn định cuốc sống, huy động lực lượng tại chỗ, kết hợp nhân dân địa phương hỗ trợ gia đình bị thiệt hại sớm sửa chữa nhà cửa tạm ổn định cuộc sống”.

MINH ĐẢM

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/vinh-long-mua-to-gio-lon-gay-thiet-hai-52-can-nha-post222511.html