Vĩnh Long nhiều hoạt động hạn chế rác thải nhựa đạt kết quả bước đầu

Mấy năm qua, tỉnh Vĩnh Long đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rác thải nhựa và đã đạt được kết quả bước đầu.

Đã trở thành thông lệ, mỗi khi đi chợ mua rau cải chị Bùi Thị Pha ở xã Thành Trung, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đều mang theo giỏ xách để đựng đồ thay cho việc đựng trong túi ni lon mang về như trước đây. Chị Pha cho biết từ ngày được hội phụ nữ địa phương tuyên truyền hướng dẫn về tác hại của rác thải nhựa chị đã quyết định mua một giỏ xách để đựng đồ mỗi khi đi chợ. Cách làm này cũng rất thuận lợi mỗi khi đi chợ mua đồ: “Qua sự vận động của Hội phụ nữ mình cũng có ý thức được đi chợ là phải xách giỏ nhựa mang theo đựng đồ để giảm túi ni lon, bảo vệ môi trường”.

Đoàn viên thanh niên trong tỉnh thường xuyên ra quân thu gom rác thải nhựa.

Đoàn viên thanh niên trong tỉnh thường xuyên ra quân thu gom rác thải nhựa.

Đây là ý thức của chị Pha có được là nhờ Hội phụ nữ địa phương tuyên truyền vận động chị em hội viên nói không với túi ni lon khi đi chợ. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành các cấp trong tỉnh tùy theo điều kiện cụ thể của từng đơn vị phải đề ra những giải pháp khả thi nhằm cắt giảm rác thải nhựa ra môi trường tự nhiên.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long đã đề nghị các bệnh viện trong tỉnh hạn chế rác thải nhựa bằng cách bỏ túi nilon đựng phim chụp X-quang sản xuất từ nhựa trước đây bằng túi giấy; các loại túi đựng thuốc cho bệnh nhân cũng được thay bằng túi tự hủy sinh học. Việc thay thế này được các cán bộ y, bác sỹ trong ngành y tế địa phương đồng tình ủng hộ. BS: Bùi Thanh Tùng, Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Tam Bình cho biết: “Đối với trung tâm là hạn chế rác thải nhựa đến mức thấp nhất. Đối với túi nilon thu gom rác thải được sử dụng bằng các túi phân hủy, kể cả túi đựng phim X quang. Hướng tới các bao đựng thuốc cũng sẽ được đựng trong túi phân hủy được”.

Đối với đoàn viên thanh niên thường xuyên phát động và thực hiện phong trào “ngày thứ bảy tình nguyện” đi thu gom rác thải nhựa, trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Chị Nguyễn Huỳnh Thu, Bí thư tỉnh đoàn tỉnh Vĩnh Long cho biết thêm: “Tỉnh đoàn chúng tôi triển khai chương trình phát động, đoàn viên thanh niên tham gia giảm thiểu rác thải nhựa với 2 hoạt động chính là tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa và tại các hội nghị và cuộc họp chúng tôi không sử dụng nước uống đựng trong chai nhựa”.

Để phong trào đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thực tế, lâu dài và có sức lan tỏa, các cấp bộ đoàn tỉnh Vĩnh Long tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về những tác hại của rác thải nhựa, túi nilon; gợi ý các đoàn viên thanh niên có thói quen hạn chế sử dụng túi nilon, các sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần, như: Mang theo túi đựng khi mua sắm; Hạn chế mang rác thải nhựa vào trường học bằng cách mang theo bình đựng nước dùng lại khi đi làm, đi học; Dùng ly cá nhân thay ly nhựa; Dùng hộp chứa dùng lại để đựng thức ăn; Không dùng ống hút, dao thìa nĩa dùng một lần. Trong bữa ăn gia đình để hạn chế đồ ăn nhanh có sử dụng nhiều hộp, túi dùng một lần. Các hội thảo, hội nghị do Tỉnh đoàn tổ chức sẽ chuyển dần sang dùng ly thủy tinh, bình lọc lớn thay cho nước đóng chai.

Các ngành các cấp trong tỉnh thường xuyên tuyên dương kịp thời những tấm gương có nhiều đóng góp, sáng kiến và nêu gương trong phong trào hạn chế rác thải nhựa tại cơ quan đơn vị. Với nhiều cách làm này Vĩnh Long đã đạt được kết quả bước đầu trong nhận thức của các tầng lớp nhân dân tham gia cắt giảm rác thải nhựa, hạn chế đến mức thấp nhất ô nhiễm môi trường tại địa phương./.

Chanh Tuy/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/vinh-long-nhieu-hoat-dong-han-che-rac-thai-nhua-dat-ket-qua-buoc-dau-983655.vov