Vĩnh Long: Tết sum vầy đến với hộ nghèo

Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang cận kề, nhiều hộ nghèo, neo đơn ở tỉnh Vĩnh Long vui mừng, phấn khởi trong căn nhà mới.

Ngày 14/1, thông tin Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan này vừa kết hợp với nhà hảo tâm đến thăm, tặng quà tết và bàn giao nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo, neo đơn tại các xã thuộc huyện Vũng Liêm.

Đây là những căn nhà đại đoàn kết trong số 1.300 căn nhà trị giá 66 tỷ đồng do Tập đoàn Trung Nam tài trợ, giúp Vĩnh Long xóa hộ khó khăn về nhà ở năm 2022.

Tại mỗi nơi đến, đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Vĩnh Long, chính quyền địa phương và nhà tài trợ đã thăm hỏi sức khỏe, động viên và gửi lời chúc mừng năm mới đến các hộ gia đình khó khăn được nhận nhà mới và gửi tặng mỗi hộ 1 phần quà trị giá 1 triệu đồng.

Bà Phan Thị Diệp (thứ 2 từ trái sang) vui mừng vì được đón tết trong căn nhà mới.

Bà Phan Thị Diệp (thứ 2 từ trái sang) vui mừng vì được đón tết trong căn nhà mới.

Là hộ nghèo, neo đơn ở địa phương, bà Phan Thị Diệp, 65 tuổi, ngụ xã Trung Thành, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long xúc động vì không nghĩ mình có được căn nhà mới để thờ cúng ông bà và đón Tết.

Bà Diệp gửi lời cảm ơn đến nhà tài trợ và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để bà có nơi ở ổn định, vươn lên trong cuộc sống.

Ông Bùi Văn Nghiêm - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết, trong năm 2022 có nhiều doanh nghiệp đồng hành cùng tỉnh chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách và thực hiện an sinh xã hội.

Đặc biệt, Tập đoàn Trung Nam đã hỗ trợ hơn 1.000 căn nhà, giúp tỉnh xóa nhà tạm cho hộ nghèo.

Ngoài ra, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng tỉnh hỗ trợ chăm lo các gia đình người có công, gia đình chính sách, hộ nghèo... đảm bảo cho mọi người đều được vui xuân đón Tết.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm.

Trước đó, chiều 12/1, đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác đã đến thăm gia đình chính sách, trao quà Tết giúp hộ nghèo và công nhân lao động khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long.

Đoàn công tác do đồng chí Trần Tuấn Anh đã đến ân cần thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Nhung tại ấp Phú Hữu Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.

Ngay sau đó, đoàn đến trao quà giúp gia đình hộ nghèo và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh Vĩnh Long.

Tại đây, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đã trao 300 phần quà, trong đó trao 200 phần quà tặng hộ nghèo và cận nghèo, 100 phần quà tặng công nhân lao động khó khăn…

Đồng chí Trần Tuấn Anh trao quà Tết giúp công nhân lao động tại Vĩnh Long chiều 12/1.

Phát biểu tại buổi trao quà, đồng chí Trần Tuấn Anh gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới toàn thể các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng vũ trang và công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đồng chí cũng gửi lời chúc cho mỗi gia đình luôn có một mùa xuân ấm áp, đoàn viên, sum họp.

Chúc cho cả hệ thống chính trị và nhân dân tỉnh Vĩnh Long gặt hái được nhiều thành công mới, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Thanh Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vinh-long-tet-sum-vay-den-voi-ho-ngheo-a590145.html