Vĩnh Long thông thoáng nông sản, thực phẩm dồi dào

Cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long khẳng định, nguồn cung hàng hóa dồi dào, bảo đảm cung ứng cho người dân trong suốt thời gian giãn cách xã hội. Bên cạnh đó, các loại hàng hóa nông sản trong tỉnh hiện vẫn được lưu thông, tiêu thụ ổn định.

Lực lượng dân quân tự vệ ở Vĩnh Long đi chợ thay cho dân. Ảnh: BÁ DŨNG.

Lực lượng dân quân tự vệ ở Vĩnh Long đi chợ thay cho dân. Ảnh: BÁ DŨNG.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long từng bước được kiểm soát, số ca nhiễm trong ngày giảm nhiều so với trước. Đó là sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị cùng với sự đồng tình ủng hộ của người dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hiệu quả tổ đi chợ thay dân

Ngay khi tỉnh Vĩnh Long triển khai kế hoạch tiếp tục giãn cách xã hội đợt ba, tất cả các địa phương trong tỉnh đã thành lập tổ đi chợ thay cho người dân. Thay vì trước đó, người dân được quyền đi chợ theo thứ tự ngày chẵn ngày lẻ để mua nhu yếu phẩm cần thiết thì người dân chỉ cần điện thoại sẽ có tổ đi chợ thay mua đem đến nhà.

Thành viên của tổ đi chợ thay được lấy mẫu xét nghiệm an toàn. Từ đó, người dân giới hạn đi ra đường khi không thực sự cần thiết.

Khoai lang Vĩnh Long mỗi ngày tiêu thụ hàng chục tấn. Ảnh: BÁ DŨNG.

Anh Nguyễn Văn Điệp (ấp An Hương 1, xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long), nói: “Nhờ có tổ đi chợ thay mà nhiều ngày qua gia đình chúng tôi ai ở nhà nào thì ở yên nhà đó, không đi lung tung nữa. Giá cả mà tổ đi chợ thay mua giúp chúng tôi có khi còn rẻ hơn chúng tôi mua trước đó. Chúng tôi ở nhà mong muốn giúp cho xã nhà không còn dịch bệnh để trở lại cuộc sống bình thường”.

Đồng chí Nguyễn Văn Vũ, Chủ tịch UBND xã Mỹ An, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long cho biết, xã có 13 trường hợp F0 chỉ nằm trong khu vực phong tỏa ở một phần của ấp An Hương 2 với 76 hộ và 242 nhân khẩu.

Nguyên nhân là do trước đó cách ly một trường hợp tại nhà, do chủ quan, người nhà bị lây nhiễm và lây lan các trường hợp xung quanh nhà. Qua 21 ngày qua, xã không có ca mới xuất hiện. Đó cũng là nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo huyện, xã và quyết tâm của người dân trong việc phòng, chống dịch. Để có được như vậy cũng nhờ kiểm soát chặc chẽ của xã như thành lập 67 tổ Covid cộng đồng, sáu chốt kiểm soát dịch bệnh và chín tổ đi chợ thay. Nhờ tổ này mà giới hạn người dân ra đường, tránh tình trạng dịch lây lan ra cộng đồng là điều rất yếu.

Theo Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít, tính đến ngày hôm nay, huyện trải qua 10 ngày chưa xuất hiện ca F0 mới trong cộng đồng; bốn ngày liên tiếp không phát sinh ca F0 trong khu cách ly; có 10 xã đã qua 14 ngày; 59 ấp/khóm chưa có ca nhiễm; 23 ấp/khóm có ca nhiễm đã qua 14 ngày; Có 8 xã vùng xanh, một xã vùng vàng, hai xã vùng cam và một xã vùng đỏ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mang Thít Nguyễn Văn Diên cho biết, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện đang được kiểm soát tốt, huyện đang từng bước mở rộng vùng xanh, nhiều xã có dấu hiệu tích cực.

Tính đến nay toàn huyện có 85 Tổ đi chợ thay ở 12 xã, thị trấn đi chợ giúp cho 2.411 hộ dân, lũy kế có hơn 33.407 lượt hộ dân được giúp đi chợ thay. Các địa phương đang tiếp tục vận động hỗ trợ cho thành viên các tổ đi chợ. Để góp phần khống chế dịch bệnh, cần phải phát huy hiệu quả của các tổ đi chợ thay, tổ Covid cộng đồng và kiểm soát chặc chẽ các ngõ ra vào huyện một cách tốt nhất.

Theo Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long, từ ngày 4/8 các địa phương triển khai hoạt động mô hình Tổ đi chợ thay. Qua đánh giá hoạt động các địa phương và người dân đều đồng tình ủng hộ chủ trương Tổ đi chợ thay dân. Đến nay 100% huyện, thị xã, thành phố đã triển khai và áp dụng mô hình với hơn 1.690 tổ và hơn 7.600 thành viên. Tất cả các thành viên của Tổ đi chợ thay đã được các địa phương tổ chức tiêm vaccine ngừa Covid-19. Bình quân mỗi tổ mua hàng cho: 58 đơn đặt hàng/ngày; Tổng số đơn đặt hàng Tổ đi chợ thay: 98.020 đơn đặt hàng/ngày.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long Phạm Tứ phương cho biết, Tổ đi chợ thay đã dần đi vào nề nếp, người dân đã dần quen với việc đặt mua hàng hóa thông qua các Tổ đi chợ thay, các tiểu thương tại chợ và các siêu thị, cửa hàng tiện lợi đã chuẩn bị nguồn hàng hóa thiết yếu dự trữ nên tình hình thị trường, cung cầu hàng hóa trên địa bàn tỉnh trong tuần ổn định, các địa phương đã tăng cường giám sát kiểm tra tình hình cung ứng hàng hóa và hoạt động của các Tổ đi chợ thay.

Vận chuyển nông sản thông thoáng

Theo Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long, hiện đang quản lý 48 doanh nghiệp kinh doanh vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh với tổng số xe vận tải hàng hóa là: 5.245 phương tiện; Tổng số lái xe vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh: 6.414 lái xe; Trong đó tổng số thẻ nhận diện phương tiện (mã QR) ưu tiên luồng xanh đã cấp tính đến nay hơn 2.395 giấy; Sở đã tham mưu, ban hành kịp thời đầy đủ hướng dẫn, thông báo cho các đơn vị tham gia hoạt động vận tải hàng trong giai đoạn tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chị thị 16/TTg.

Nông sản Vĩnh Long được lưu thông khá thuận lợi. Ảnh: BÁ DŨNG.

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Quang Khải cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh việc lưu thông hàng hóa, nguyên liệu phục vụ sản xuất tất cả được bảo đảm, không có tình trạng ùn ứ, ách tắt cả đường bộ và đường thủy. Để hàng hóa lưu thông thông thoáng, Sở Công thương đã phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã nắm sát tình hình sản xuất nông sản. Trong đó quan tâm các loại nông sản chính của tỉnh đang vào vụ thu hoạch như khoai lang, nhãn, cam, rau, củ, quả… cần tiêu thụ gửi đến Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh, Sở Công thương các tỉnh, thành phố để liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Giám đốc Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long Phạm Tứ Phương cho biết: “Trong thời gian tới, tiếp tục phối hợp cùng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác xúc tiến thương mại, phối hợp chặt chẽ cùng Sở Công thương các tỉnh, thành phố triển khai đẩy mạnh tiêu thụ nông sản của tỉnh; Tiếp tục triển khai Đề án Tổ chức hệ thống tiêu thụ nông – thủy sản gắn với tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2021-2025, Đề án xây dựng chuỗi cung ứng khoai lang trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long”.

BÁ DŨNG

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/tin-tuc-xa-hoi/vinh-long-thong-thoang-nong-san-thuc-pham-doi-dao-661041/