Vĩnh Long thu hút đầu tư gần 24.000 tỷ đồng

Tỉnh Vĩnh Long vừa tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 2018 với chủ đề 'Vĩnh Long - Chủ động hợp tác phát triển bền vững' tại TP. Vĩnh Long. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự. Bên cạnh đó còn có sự hiện diện của hơn 300 doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước tham dự.

Vĩnh Long có lợi thế để phát triển kinh tế nông nghiệp với các nông sản chủ lực bao gồm lúa, các loại trái cây đặc sản, hoa màu, cá tra, thủy sản lồng bè và chăn nuôi gia súc, gia cầm.

Với diện tích gần 60 ngàn ha, sản xuất lúa ở Vĩnh Long đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm để phục vụ cho xuất khẩu, tiêu thụ nội địa và chế biến.

Vĩnh Long có diện tích trồng cây ăn trái lớn thứ 2 ở khu vực ĐBSCL và các vùng chuyên canh trái cây đặc sản được canh tác theo quy trình an toàn, chất lượng nổi tiếng như:

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu với Hội Nghị

Bưởi năm roi, cam sành. Bên cạnh đó, Vĩnh Long còn là địa phương có vùng nguyên liệu khoai lang lớn nhất cả nước với diện tích trồng hàng năm từ 10-12 ngàn ha.

Hiện nay, Vĩnh Long đã hình thành một số ngành công nghiệp có lợi thế cạnh tranh như giày da, may mặc, hàng thủ công mỹ nghệ, dược phẩm, bia, thức ăn chăn nuôi…

Trên địa bàn tỉnh hiện có 02 khu công nghiệp đang hoạt động với tổng quy mô trên 386 ha, trong đó 71% diện tích đã được các doanh nghiệp thuê để đầu tư.

Bên cạnh 02 khu công nghiệp đang hoạt động, tỉnh đang triển khai thủ tục, kêu gọi đầu tư 03 Khu công nghiệp đã được Chính phủ chấp thuận bổ sung quy hoạch là Khu công nghiệp Đông Bình (Thị xã Bình Minh) với diện tích 350 ha; Khu công nghiệp An Định (huyện Mang Thít) với diện tích 200 ha và Khu công nghiệp Bình Tân (huyện Bình Tân) với diện tích 400 ha.

Vĩnh Long còn có tuyến công nghiệp Cổ Chiên dọc tuyến sông Tiền đang hoạt động và các cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố đã được phê duyệt quy hoạch sẵn sàng mời gọi, chào đón các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Rón và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Văn Quang trao chủ trương, giấy chứng nhận, cam kết đầu tư cho các nhà đầu tư

Vĩnh Long nằm giữa các tuyến sông lớn (sông Tiền và sông Hậu) của khu vực và hệ thống sông ngòi đan xen đã tạo thành hệ sinh thái miệt vườn sông nước, cây trái xanh tốt quanh năm.

Cùng với đặc điểm lịch sử văn hóa mang đậm dấu ấn của địa phương, Vĩnh Long có tiềm năng, thế mạnh về phát triển du lịch với những sản phẩm đặc trưng như du lịch sinh thái sông nước miệt vườn, du lịch homestay, du lịch danh nhân, tham quan di tích lịch sử văn hóa cách mạng, làng nghề truyền thống, du lịch nghỉ dưỡng.

Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Văn Quang, cho biết: “Nhận thức và xác định rõ những tiềm năng, lợi thế của địa phương, trong thời gian qua, song song với thực hiện kịp thời những cơ chế, chính sách ưu đãi của Trung ương, tỉnh đã tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh như:

Hỗ trợ nhà đầu tư tiếp cận thông tin ban đầu, thực hiện các thủ tục đầu tư đến triển khai dự án; ban hành chính sách ưu đãi đầu tư trong và ngoài khu công nghiệp; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với quy định.

Ngoài ra, tỉnh cũng hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình xúc tiến đầu tư, kết nối thị trường, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm… Vĩnh Long đã liên tục nỗ lực để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp.

Vĩnh Long đang thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư khi tiếp cận, triển khai thực hiện các dự án đầu tư tại địa phương với các chính sách hỗ trợ cụ thể cho các nhà đầu tư từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, đền bù, giải phóng mặt bằng, xây dựng nhà máy xử lý nước thải; hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật giao thông; hỗ trợ đầu tư về kinh doanh cơ sở hạ tầng; hỗ trợ, đầu tư đối với dự án đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao; hỗ trợ về tín dụng; đào tạo nguồn nhân lực, xúc tiến đầu tư, đổi mới công nghệ…

Vĩnh Long luôn hân hoan chào đón và đồng hành cùng các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trong thời gian tới, Vĩnh Long ưu tiên mời gọi các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm phù hợp điều kiện của tỉnh với xu hướng đầu tư mới, mang tính khả thi cao như: nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp bảo quản, phân phối, chế biến nông sản, xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp; văn hóa - du lịch, hạ tầng giao thông, hạ tầng du lịch nghỉ dưỡng và hạ tầng đô thị, nhà ở, trung tâm thương mại.

Về phía địa phương, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi cam kết với Thủ tướng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư, Vĩnh Long luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp phát triển ổn định, bền vững; kiến tạo môi trường đầu tư thông thoáng để thu hút mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, phấn đấu xây dựng Vĩnh Long trở thành điểm đến tin cậy, hấp dẫn của doanh nghiệp, nhà đầu tư.”

Các ngân hàng trao hợp đồng tín dụng tài trợ vốn cho nhà đầu tư

Đến dự và phát biểu với Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, đề nghị tỉnh phấn đấu trong thập niên tới đưa Vĩnh Long trở thành một tỉnh phát triển năng động hàng đầu của cả nước, với quy mô kinh tế và thu nhập của người dân tăng gấp 4 lần; có mô hình phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu dựa trên nền tảng nông nghiệp thông minh và du lịch sinh thái. Đây là những thế mạnh riêng có của Vĩnh Long, điều mà không phải tỉnh nào cũng có được. Vĩnh Long cần đặt mục tiêu gia nhập vào nhóm các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm Vùng ĐBSCL, hiện nay có Cần Thơ, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau.

Theo Thủ tướng, muốn đón được nhiều nhà đầu tư lớn cần thực hiện những điều kiện bào gồm: Các cấp chính quyền cầu thị, lắng nghe, đổi mới và hành động để sẵn sàng tháo gỡ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp; chính quyền kỷ cương, kiến tạo, liêm chính, hành động, hiệu quả, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cùng với đó, cần có cơ sở hạ tầng điện, nước, giao thông hiện đại, phù hợp với phát triển.

Thủ tướng nhấn mạnh là nên xây dựng chuỗi liên kết nhất là nông nghiệp công nghệ cao. Không phải là mô hình 4 nhà mà liên kết 6 nhà: Nhà nông-Nhà nước-nhà đầu tư-Nhà băng-Nhà khoa học và Nhà phân phối. Thủ tướng cho rằng “làm ra nhiều mà không có thị trường, không có nhà phân phối thì không thành công.”

Chứng kiến nhiều nhà đầu tư cam kết số vốn đầu tư lớn vào Vĩnh Long, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cho rằng: “Cam kết phải đi đôi với làm, không triển khai chậm trễ, không để tình trạng “ký kết thì rầm rộ, số lượng nhiều nhưng triền chẳng được bao nhiêu”. Phải thu hồi các dự án không triển khai và xem xét những dự án triển khai kéo dài, bảo đảm tính bền vững trong đầu tư với 3 trụ cột hiệu quả kinh tê-môi trường bền vững-xã hội hài hòa, tiến bộ.

Tôi tin tưởng chính quyền Vĩnh Long sẽ tiếp tục bám sát, theo đuổi tinh thần cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư. Kỳ vọng sau Hội nghị này, Vĩnh Long sẽ là điểm lý tưởng để các nhà đầu tư đến làm ăn và các nhà đầu tư sẽ cảm nhận được các cơ hội, cảm nhận được Vĩnh Long đang chuyển mình mạnh mẽ.”

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2018, tỉnh Vĩnh Long đã mời gọi và giới thiệu 25 dự án trọng điểm, đồng thời, trao Chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Cam kết đầu tư cho 32 dự án với tổng vốn đầu tư gần 24.000 tỷ đồng; các ngân hàng trên địa bàn trao hợp đồng tài trợ tín dụng cho doanh nghiệp với số vốn 2.000 tỷ đồng.

Huỳnh Biển

Nguồn TBDN: http://tbdn.com.vn//vinh-long-thu-hut-dau-tu-gan-24000-ty-dong_n36289.html