Vĩnh Long tổ chức Ngày hội Du lịch lần thứ 1 năm 2018

Ngày 25/8, tại huyện Long Hồ, UBND tỉnh Vĩnh Long tổ chức lễ khai mạc Ngày hội du lịch lần thứ nhất năm 2018.

Đây là một trong những hoạt động nhằm để địa phương xúc tiến, quảng bá các sản phẩm du lịch sông nước đến với du khách trong và ngoài nước. Ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long sẽ diễn ra trong hai ngày từ 25-26/8.

Ngày hội du lịch tỉnh Vĩnh Long sẽ diễn ra trong hai ngày từ 25-26/8.

Trong khuôn khổ ngày hội du lịch lần thứ nhất năm 2018 đã diễn ra các hoạt động như: hội thi trái ngon, hội thi ẩm thực chay và giải đua ghe, phiên chợ hàng việt về nông thôn, chọi gà nghệ thuật; biểu diễn đờn ca tài tử và hội thi duyên dáng áo bà ba; tọa đàm về xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù tỉnh Vĩnh Long.

Ông Lữ Quang Ngời, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, Ngày hội du lịch lần này là dịp để các công ty du lịch trong và ngoài tỉnh có cơ hội trao đổi kinh nghiệm trong quản lý và phát triển du lịch; đồng thời cũng là dịp để địa phương quảng bá đến các giá trị văn hóa, sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh đến với du khách trong và ngoài nước.

Tỉnh Vĩnh Long sẽ tiếp tục tập trung phát triển du lịch sinh thái sông nước với các sản phẩm du lịch đặc thù homestay và tham quan các di tích lịch sử văn hóa, danh nhân, làng nghề trên địa bàn. Với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương trong thời gian tới.

Trong năm 2017 ngành du lịch tỉnh Vĩnh Long đón hơn 1,2 triệu lượt khách đến thăm quan và lưu trú, trong đó đón hơn 70.000 du khách quốc tế, doanh thu đạt hơn 340 tỷ đồng. Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục liên kết với các tỉnh thành vùng đồng bằng sông Cửu Long về lĩnh vực du lịch; tăng cường xúc tiến, quảng bá du lịch đến với du khách trong và ngoài nước./.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: http://vov.vn/doi-song/vinh-long-to-chuc-ngay-hoi-du-lich-lan-thu-1-nam-2018-804762.vov