Vĩnh Phúc: Bắt giữ hai đối tượng cướp tài sản sau 24 giờ gây án

Hai đối tượng nghiện ma túy dùng xe máy làm phương tiện để cướp giật túi xách của phụ nữ tại xã Hương Sơn (huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc) đã bị Công an huyện Bình Xuyên bắt giữ sau 24 giờ gây án.

Hai đối tượng bị Công an huyện Bình Xuyên bắt giữ về hành vi cướp giật tài sản gồm Bùi Văn Tưởng (sinh năm 1993) và Nguyễn Huy Chiến (sinh năm 1997), đều trú ở thị trấn Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo thông tin từ Công an huyện Bình Xuyên, hồi 11h ngày 22/10/2019 Công an huyện Bình Xuyên nhận được tin báo của Công an xã Hương Sơn về việc khoảng 10h45 cùng ngày tại ngã tư thôn Hoàng Oanh, xã Hương Sơn, huyện Binh Xuyên xảy ra vụ cướp giật tài sản. Bị hại là chị N.T.T.N (sinh năm 1986), ở tổ dân phố Nhất Nhị, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên. Tài sản bị mất là 1 túi xách giả da màu nâu bên trong có số tiền khoảng 2.200.000đ và các giấy tờ tùy thân.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Bình Xuyên đã báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Công an huyện Bình Xuyên chủ trì phối hợp phòng Kĩ thuật hình sự - Công an tỉnh Vĩnh Phúc tiến hành điều tra.

Qua công tác rà soát các đối tượng khả nghi trên địa bàn cùng các biện pháp nghiệp vụ, đến 11h00 ngày ngày 23/10/2019, Công an huyện Bình Xuyên xác định đối tượng gây án là Bùi Văn Tưởng và Nguyễn Huy Chiến đều ở thị trấn Thanh Lãng, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc. Đồng thời, tiến hành triệu tập đối tượng đến cơ quan Công an làm việc. Quá trình làm việc, hai đối tượng trên khai nhận toàn bộ hành vi Cướp giật tài sản trên.

Tại cơ quan Công an, Bùi Văn Tưởng và Nguyễn Huy Chiến khai nhận cả hai đều nghiện ma túy. Tưởng và Chiến gặp nhau tại TP. Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc thì Tưởng rủ Chiến đi cướp giật tài sản và được chiến đồng ý. Khoảng 09h00 ngày 22/10/2019, Chiến một mình đi bộ đến quán game ở TDP Yên Thần, TT Thanh Lãng Phúc thì gặp và hỏi mượn xe mô tô Exciter màu xanh BKS 88G1 - 317.73 của anh Tùng ở tổ dân phố Hồng Hồ, thị trấn Thanh Lãng. Trước khi tiến hành vụ cướp, Chiến điều khiển xe mô tô đến nhà rủ Tưởng cùng đi mua ma túy để sử dụng.

Đối tượng Bùi Văn Tưởng (trái) và Nguyễn Văn Chiến tại cơ quan điều tra

Đối tượng Bùi Văn Tưởng (trái) và Nguyễn Văn Chiến tại cơ quan điều tra

Sau khi sử dụng ma túy xong, Tưởng và Chiến rủ nhau đi đến khu vực thị trấn Gia Khánh để cướp giật tài sản của người đi đường. Khoảng 10h40 cùng ngày, Chiến điều khiển xe mô tô chở Tưởng ngồi sau quan sát phát hiện chị N.T.T.N đang đứng một mình, sát cạnh vị trí xe mô tô của chị N có 01 túi xách giả da cá nhân để trên yên xe, quai túi đeo vào tay phải của chị N. Lợi dụng khi chị N đang sử dụng điện thoại di động cá nhân không để ý, Chiến điều khiển xe đi lên áp sát bên trái thì Tưởng ngồi sau dùng tay phải bất ngờ giật lấy túi xách của chị N và tăng tốc bỏ chạy.

Khi đi đến đoạn đường vắng có bãi đất trống ven đường đang thi công xây dựng khu đô thị nam Vĩnh Yên thuộc địa phận TDP Đôn Hậu, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc thì Tưởng và Chiến dừng lại kiểm tra tài sản vừa chiếm đoạt được thấy trong túi xách 01 đồng hồ đeo tay, hơn 600.000đ tiền mặt, 01 thẻ ngân hàng cùng một số giấy tờ khác.

Chiến và Tưởng lấy toàn bộ số tiền do Chiến giữ, túi xách và các tài sản còn lại thấy không có giá trị sử dụng thì Tưởng vứt bỏ tại bãi cỏ ven đường. Sau đó, cả hai sử dụng số tiền trên cùng đi mua ma túy để sử dụng và quay lại quán điện thoại T.H chuộc lại chiếc điện thoại đã cầm cố trước đó.

Căn cứ lời khai và chỉ dẫn của Bùi Văn Tưởng, Nguyễn Văn Chiến, ngày 23/10/2019, cơ quan điều tra đã phát hiện thu giữ tại khu vực ô đất trống đang thi công xây dựng khu đô thị Nam Vĩnh Yên (thuộc địa phận tổ dân phố Đôn Hậu, Khai Quang) 1 túi xách giả da màu nâu có các ô kẻ caro họa tiết bên ngoài, 01 dây đồng hồ giả da màu đen và một số đồ vật tài sản khác xác định chính là tài sản Bùi Văn Tưởng, Nguyễn Huy Chiến đã cướp giật được của chị N ngày 22/10/2019.

Quá trình điều tra, Tưởng và chiến khai nhận ngoài vụ Cướp giật tài sản trên, cả hai còn cùng nhau thực hiện một vụ cướp giật tài sản khác đoạn đường gần cổng chợ Nội, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên. Tài sản hai đối tượng cướp được gồm 1 chiếc điện thoại di động, hiệu Huawei cùng số tiền khoảng 200.000đ và một số giấy tờ khác.

Hiện tại bị hại của vụ cướp giật chưa đến cơ quan Công an trình báo nên Cơ quan điều tra đang tiến hành thông báo tìm bị hại.

PV

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/phap-luat/vinh-phuc-bat-giu-hai-doi-tuong-cuop-tai-san-sau-24-gio-gay-an-26589.html