Vĩnh Phúc: Công ty cổ phần Khải Thành gây ô nhiễm, dân cầu cứu?

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Khải Thành (Vĩnh Phúc) là đơn vị chuyên sản xuất sản phẩm nhựa plastic và sợi polyester. Tuy nhiên thời gian gần đây, công ty này lại đang trở thành thủ phạm chính của việc gây ô nhiễm môi trường tại địa phương.

Thời gian qua, đường dây nóng tòa soạn PhapluatNet nhận được nhiều thông tin phản ánh của người dân thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc về việc Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Khải Thành ( Công ty cổ phần Khải Thành) trong quá trình hoạt động đã xả khí thải và nước thải ra môi trường làm ô nhiễm không khí cũng như nguồn nước xung quanh nhà máy gây ảnh hưởng trực tiếp và nghiêm trọng đến đời sống bà con nơi đây.

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Khải Thành tại Vĩnh Phúc.

Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Khải Thành tại Vĩnh Phúc.

PV PhapluatNet đã có buổi khảo sát thực tế tại địa bàn Thôn Đông Mẫu, xã Yên Đồng nơi hoạt động của Công ty cổ phần Khải Thành. Đi một vòng phía ngoài xung quanh nhà máy, PV đã phát hiện thấy có nhiều ống xả thải được bố trí xung quanh nhà máy, cụ thể là con mương nước phía sau. Nước thải liên tục chảy từ trong ra máy ra nổi bọt trắng xóa, đôi khi còn có cả các mảnh nhựa vụn màu xanh đỏ chảy theo dòng nước. Đặc biệt chỉ đứng quan sát một lúc tại nơi có ống xả thải, PV đã ngửi thấy mùi hắc rất khó chịu và buồn nôn. Những chiếc ống xả thải này được nối thẳng trực tiếp từ trong nhà máy ra ngoài kênh mương tưới tiêu của bà con nông dân.

Con mương ô nhiễm chảy phía sau nhà máy Khải Thành là nguồn nước tưới tiêu chủ yếu của người dân nơi đây.

Bọt khí trắng xóa nổi lên tại một ống xả thải trực tiếp ra ngoài môi trường của Công ty Khải Thành.

Trò chuyện với các hộ dân sống xung quanh nhà máy về vấn đề xả thải của Công ty cổ phần Khải Thành, người dân thôn Đông Mẫu cho biết: "Nhà máy này phần lớn xả khí thải và nước thải vào buổi tối, gây ô nhiễm và ảnh hưởng đến nguồn nước, không khí nơi đây. Nhiều khi nhà máy xả khí thải bốc khói lên đen sì, mùi nước thải với khí thải thì không thể ngửi nổi rất hắc và khó chịu. Đôi lúc, nhà máy thải ra nước màu xanh lét, lúc thì trắng tinh và đen ngầu toàn bọt nổi lên, mùi thì như nước rác axit", một người dân cho biết.

Các miệng ống xả thải mà Công ty cổ phần Khải Thành thải ra.

Các ống xả thải ra kênh mương phía sau nhà máy được nhìn từ xa vẫn thấy rất rõ.

Được biết Công ty cổ phần Khải Thành là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất sản phẩm từ plastic (Ngành chính), tái chế phế liệu, xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác, sản xuất sợi, sản xuất thảm, chăn đệm, sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh....và nhiều ngành nghề khác.

Để làm rõ về trách nhiệm quản lý cũng như xác minh về việc Công ty cổ phần Khải Thành xả thải gây ô nhiễm môi trường. PV PhapluatNetđã có buổi làm việc với UBND huyện Yên Lạc, tiếp PV là ông Hoàng Thành Nam, Phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Yên Lạc. Nhưng loanh quanh nói chuyện suốt 2 tiếng đồng hồ, ông Nam khi thì cho rằng do trưởng phòng báo cáo xin nghỉ vì bị tắc ruột nên không nắm được hồ sơ vụ việc, khi thì cho rằng do nhân viên quản lý hồ sơ môi trường xin nghỉ vì mới sảy thai, bản thân ông cũng mới nhận được thông tin do lãnh đạo giao nên không nắm rõ vụ việc... Tóm lại là suốt buổi làm việc, ông Nam không thể cung cấp cho PV bất cứ một loại giấy tờ nào liên quan đến vấn đề về môi trường của Công ty CP Khải Thành.

Trước đó, người dân đã phản ánh, kiến nghị nhiều lần tới chính quyền địa phương nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Đề nghị UBND TP. Vĩnh Phúc, các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra về việc bảo vệ môi trường của của Công ty Cổ phần TM & SX Khải Thành để trả lời cho công luận.

PhapluatNet sẽ tiếp tục thông tin.

Tuấn Mào - Cao Cao

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/tin-trong-nuoc/vinh-phuc-cong-ty-cp-khai-thanh-gay-o-nhiem-dan-cau-cuu