Vĩnh Phúc: Đại hội đại biểu Đảng bộ thị trấn Yên Lạc thành công tốt đẹp

Ngày 18/6, Đảng bộ thị trấn Yên Lạc tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy Yên Lạc.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy Yên Lạc tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ thị trấn Yên Lạc.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy Yên Lạc tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ thị trấn Yên Lạc.

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ và nhân dân thị trấn Yên Lạc đã đoàn kết, phấn đấu khắc phục khó khăn và đạt được những kết quả quan trọng, cơ bản hoàn thành các mục tiêu Đại hội Đảng bộ đã đề ra.

Tổng giá trị sản xuất đạt hơn 1.629 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 16%/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tỷ trọng nông - lâm nghiệp và thủy sản chiếm gần 3%; công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm gần 49%; thương mại - dịch vụ chiếm hơn 48%.

Giá trị sản xuất bình quân đầu người đạt 98,5 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,39%. Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt hơn 95%.

Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, trong nhiệm kỳ, Đảng bộ thị trấn Yên Lạc kết nạp được 63 đảng viên mới. Hàng năm, hơn 92% Chi bộ và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, Đảng bộ nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Yên Lạc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ thị trấn Yên Lạc đề ra nhiều mục tiêu, trong đó phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt hơn 3.450 tỷ đồng, tốc độ tăng bình quân hơn 16%; giá trị sản xuất bình quân đạt 196,9 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%; hàng năm kết nạp từ 60-70 đảng viên; Đảng bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy Yên Lạc và các đại biểu đánh giá cao công tác tổ chức của Đảng bộ thị trấn Yên Lạc.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Huyện ủy Yên Lạc ghi nhận và biểu dương những thành tích Đảng bộ và nhân dân thị trấn Yên Lạc đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, Đảng bộ thị trấn Yên Lạc tích cực khai thác tiềm năng, lợi thế, kêu gọi thu hút đầu tư vào các dự án khu đô thị, phát triển các ngành nghề, cơ sở kinh doanh dịch vụ, mở rộng và duy trì làng nghề mộc truyền thống; tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế; giải quyết việc làm; giảm nghèo bền vững.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ thị trấn Yên Lạc, nhiệm kỳ 2020-2025.

Cùng với đó, thị trấn tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo an ninh trật tự; xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Yên Lạc nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên.

Bích Huệ - Ngọc Minh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/vinh-phuc-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-thi-tran-yen-lac-thanh-cong-tot-dep-282188.html