Vĩnh Phúc: Gắn biển 3 công trình chào mừng kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên

Sáng 21/12, UBND thành phố Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tổ chức gắn biển 3 công trình chào mừng kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên, gồm: Công viên 29/12, công viên Đồi Cao và đường Kim Ngọc, là một những hoạt động hướng tới kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên (29/12/1899-29/12/2019).

Công viên 29/12 là ngày thành lập Đô thị Vĩnh Yên (29/12/1989).

Tới dự có đồng chí Phạm Hoàng Anh - Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên cùng đại diện các phòng, ban chức năng của TP Vĩnh Yên và các đơn vị thi công công trình. Các công trình được gắn biển là công viên 29/12 được khởi công 2/2019 hoàn thành 12/2019; công viên Đồi Cao khởi công 1/2018 hoàn thành 5/2019; đường Kim Ngọc khởi công 12/2018 hoàn thành 12/2019.

Bí thư Thành ủy Vĩnh Yên Phạm Hoàng Anh nêu rõ: Sau khi đưa 3 công trình vào sử dụng, các phòng, ban chức năng của thành phố cần làm tốt việc bảo quản công trình, thường xuyên duy tu và tổ chức sử dụng công trình có hiệu quả, đúng mục đích, xứng đáng được gắn biển công trình chào mừng kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên.

Công viên Đồi Cao địa danh có tính lịch sử và là cách gọi quen thuộc cảu người dân Vĩnh Yên

Công viên Đồi Cao nằm trên địa bàn phường Ngô Quyền, thành phố Vĩnh Yên, hiện công trình đã hoàn thành và đi vào sử dụng đáp ứng nguyện vọng của người dân địa phương. Tên gọi Đồi Cao, bởi đây là địa danh có tính lịch sử và là cách gọi quen thuộc, ăn sâu vào tiềm thức, tình cảm của đa số người dân thành phố Vĩnh Yên nói chung và người dân hai phường Đống Đa và Ngô Quyền nói riêng. Đồi Cao là tên nôm của núi An Sơn là một trong ba ngọn núi tiêu biểu của thành phố được thể hiện ý tưởng trên lô gô của thành phố Vĩnh Yên gồm Đinh Sơn (núi Đinh nằm trên địa bàn của phường Khai Quang, Tp Vĩnh Yên và hai xã Kim Long của huyện Tam Dương; xã Hương Sơn huyện Bình Xuyên), Lộng Sơn (núi Trống thuộc phường Khai Quang) và An Sơn (khu Đồi cao ngày nay).

Công viên 29/12, đây là tên gắn với kỷ niệm 120 năm đô thị Vĩnh Yên. Ngày 29/12/1899 tỉnh Vĩnh Yên được thành lập, trung tâm tỉnh lỵ được đặt tại một vùng đất thuộc xã Tích Sơn được gọi là Vĩnh Yên, cái tên Vĩnh Yên chính thức có từ đó. Đường Kim Ngọc là công trình. Công trình đi vào hoạt động tạo koong gian vui chơi giải trí cho người dân, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân, từng bước phát triển thành phố Vĩnh Yên theo định hướng thành phố xanh, phát triển bền vững.

Con đường mang tên cố bí thư tỉnh ủy Kim Ngọc

Đường Kim Ngọc là con đường mang tên cố Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phú (sáp nhập hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ năm 1968 đến năm 1997 tách ra Vĩnh Phúc, Phú Thọ) - ông Kim Ngọc (1917-1979) - nguyên Bí thư tỉnh Vĩnh Phúc, nguyên Bí thư tỉnh Vĩnh Phú. Ông được mệnh danh là "cha đẻ của khoán hộ" mà người ta quen gọi là "Khoán Mười", cha đẻ của "Đổi mới" trong nông nghiệp ở Việt Nam. Đường Kim Ngọc được xây dựng để từng bước đồng bộ hóa chỉnh trang đô thị, hoàn chỉnh hệ thống các tuyến đường đô thị trong thành phố Vĩnh Yên, xây dựng hình ảnh đô thị văn minh hiện đại.

Tiến Dũng

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/vinh-phuc-gan-bien-3-cong-trinh-chao-mung-ky-niem-120-nam-do-thi-vinh-yen-73706