Vĩnh Phúc giảm 12 bậc xếp hạng cạnh tranh (PCI) năm 2020

Theo kết quả công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020, Vĩnh Phúc đứng thứ 29/63 với 63,84 điểm, đứng cuối cùng trong nhóm các tỉnh, thành phố có Chỉ số PCI loại khá. Đây là năm thứ 5 liên tiếp Vĩnh Phúc bị giảm thứ hạng.

Sáng 15/4, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2020 (PCI 2020) dựa trên khảo sát gần 12.300 doanh nghiệp (hơn 10.700 doanh nghiệp tư nhân và 1.600 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài - FDI). Theo kết quả này, Quảng Ninh dẫn đầu bảng xếp hạng PCI năm thứ 4 liên tiếp với số điểm đánh giá 75,09, tăng 2,69 điểm so với năm 2019. Các vị trí tiếp theo thuộc về Đồng Tháp, Long An và Bình Dương…Hai vị trí đứng cuối bảng là Kiên Giang (62/63) và Bạc Liêu (63/63).

Thứ hạng xếp hạng PCI của tỉnh Vĩnh Phúc từ năm 2006 đến 2020. Nguồn: pcivietnam.vn

Đối với Vĩnh Phúc, năm 2020, chỉ số PCI của tỉnh đạt 63,84 điểm, giảm 2,91 điểm so với cùng kỳ, thứ hạng giảm đến 12 bậc trên bảng xếp hạng (từ vị trí thứ 17 năm 2019 xuống vị trí thứ 29 năm 2020). Đây là năm thứ 5 liên tiếp Vĩnh Phúc bị giảm thứ hạng và là thứ hạng thấp nhất của tỉnh từ năm 2013 (năm 2013 năm Vĩnh Phúc đứng vị trí thứ 26; năm 2014 đứng vị trí thứ 6; năm 2015 đứng thứ 4; năm 2016 thứ 9; năm 2017 thứ 12; năm 2018 đứng thứ 13 và năm 2019 đứng thứ 17).

Điểm số 10 tiêu chí xếp hạng PCI của tỉnh Vĩnh Phúc. Nguồn: pcivietnam.vn

Theo kết quả chi tiết 10 chỉ số thành phần PCI 2020, hầu hết các chỉ số của Vĩnh Phúc đều giảm điểm so với năm 2019. Cụ thể, Chỉ số Gia nhập thì trường của tỉnh giảm từ 8,65 (năm 2019) còn 8,33; Tiếp cận đất đai từ 6,38 xuống 5,80; Tính minh bạch từ 6,73 xuống còn 6,34… Các chỉ số được chấm điểm tăng so với năm 2019 bao gồm: Chi phí thời gian tăng từ 7,21 lên 8,34; tính năng động từ 6,39 lên 6,59; Đào tạo lao động tăng nhẹ từ 6,87 lên 6,94…

Dù đã thực hiện các giải pháp cơ bản để cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh nhưng với việc trong 05 năm (2015 -2020) Vĩnh Phúc “rơi” từ vị trí thứ 4 xuống vị trí thứ 29 thì đây là một thách thức lớn của tỉnh. Đòi hỏi các cấp, các ngành của Vĩnh Phúc cần có những quyết tâm, nổ lực cao với những đề xuất giải pháp, hành động mang tính đột phá để góp phần cải thiện PCI của tỉnh trong những năm tiếp theo.

PCI là chữ viết tắt của ba từ tiếng Anh: Provincial Competitiveness Index, được dịch sang tiếng Việt là “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” - là chỉ số đánh giá và xếp hạng chính quyền các tỉnh, thành của Việt Nam về chất lượng điều hành kinh tế và xây dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho việc phát triển doanh nghiệp dân doanh. Đây là dự án hợp tác nghiên cứu giữa Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và dự án sáng kiến cạnh tranh Việt Nam (là dự án do cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ - USAID, tài trợ. Năm nay là năm thứ 16 liên tiếp Báo cáo PCI được VCCI và USAID hợp tác xây dựng và công bố.

PCI được xây dựng trên cơ sở đánh giá của các doanh nghiệp, do vậy chỉ số này phản ánh một cách khách quan và trung thực về môi trường đầu tư và kinh doanh của địa phương. PCI phản ánh được thực trạng điều hành kinh tế của chính quyền các tỉnh, các điểm mạnh điểm yếu, cũng như xác định được chính quyền nào có chất lượng điều hành kinh tế tốt và các doanh nghiệp hài lòng. Từ đó, chính quyền tỉnh sẽ nhận biết được môi trường kinh doanh của mình hiện đang còn những yếu kém gì cần phải khắc phục để đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp.

Lê Hoàn

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/vinh-phuc-giam-den-12-bac-xep-hang-canh-tranh-nam-2020-83577