Vĩnh Phúc: Huyện Bình Xuyên tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025

Ngày 26/6, UBND huyện Bình Xuyên long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các ban ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện, cùng các đại biểu ưu tú trên địa bàn huyện tham gia Đại hội.

Ông Nguyễn Minh Trung - Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên dự và chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước huyện Bình Xuyên giai đoạn 2020-2025.

Ông Nguyễn Minh Trung - Chủ tịch UBND huyện Bình Xuyên dự và chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước huyện Bình Xuyên giai đoạn 2020-2025.

Với chủ đề xuyên suốt “ Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020”, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, sự phối hợp thực hiện của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng sự nhiệt tình hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân, phong trào thi đua trên các lĩnh vực của huyện Bình Xuyên đã từng bước đổi mới về hình thức, nội dung, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng trên địa bàn huyện.

Trong 5 năm qua, các phong trào được thực hiện thường xuyên, liên tục tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, thúc đẩy tốc độ kinh tế của huyện tăng trưởng cao và ổn định, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 93,8%, thương mại dịch vụ chiếm 4,4%, nông lâm thủy sản chiếm 1,8%. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 360.828 tỷ đồng, giá trị sản xuất bình quân đạt 72.166 tỷ đồng/năm.

Toàn cảnh Đại hội.

Huyện Bình Xuyên được xác định là trọng điểm phát triển công nghiệp của tỉnh. Đến nay trên địa bàn huyện Bình Xuyên có 7 khu công nghiệp, 2 cụm công nghiệp có diện tích hơn 1.200ha, với gần 1400 doanh nghiệp đang sản xuất kinh doanh, tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp FDI là 3,4 tỷ USD và vốn của doanh nghiệp DDI là 5.400 tỷ đồng.

Công tác thu ngân sách hàng năm đều vượt dự toán tỉnh giao. Tổng thu ngân sách trong 5 năm đạt 7.300 tỷ đồng, tăng thu 20%/năm. Tổng chi ngân sách ước đạt 6.255 tỷ đồng, bình quân tăng 19%/năm, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công hàng năm đạt kết quả trên 90% đảm bảo đúng quy định.

Bên cạnh những thành tích đạt được trong lĩnh vực phát triển kinh tế, phong trào thi đua trong lĩnh vực văn hóa - xã hội cũng đạt nhiều kết quả, góp phần quan trọng vào việc phát triển bền vững, nâng cao từng bước đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Các phong trào “Thi đua dạy tốt học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục đại trà được nâng lên, chất lượng mũi nhọn được duy trì. Trong 5 năm qua ngành Giáo dục huyện Bình Xuyên đạt nhiều huy chương trong các kỳ thi Olympic toán Singapore, cuộc thi tìm kiếm tài năng toán học trẻ toàn quốc và giải bơi lội toàn quốc.

Lãnh đạo UBND tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đặc biệt, là những thành tích của ngành y tế huyện đã đạt được trong những năm qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng ngành y tế huyện Bình Xuyên luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần to lớn vào sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe cho nhân dân.

Hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị ngành Y tế được đầu tư theo hướng hiện đại, đội ngũ được tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Trong công tác phòng chống đại dịch Covid-19 vừa qua, ngành Y tế huyện đã không ngại khó, ngại khổ, nguy hiểm để điều tra, xác minh, giám sát, ngăn chặn, phát hiện, cách ly khoanh vùng, dập dịch đảm bảo khống chế dịch bệnh bùng phát trên địa bàn.

Các phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào “Xây dựng gia đình văn hóa - làng văn hóa - đơn vị văn hóa”... được phát triển mạnh và mang lại hiệu quả thiết thực.

Công tác an sinh xã hội được đẩy mạnh. Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững đạt kết quả quan trọng. Hơn 166 tỷ đồng được chi hỗ trợ cho 2.900 hộ nghèo, cận nghèo hộ mới thoát nghèo vay vốn sản xuất, kinh doanh, góp phần quan trọng vào thực hiện giảm nghèo, thoát nghèo bền vững. 5 năm qua, huyện đã hỗ trợ sửa chữa, xây mới 307 nhà ở cho người có công với tổng số tiền 8,72 tỷ đồng. Đến nay tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,75%.

Cùng với việc tổ chức các phong trào thi đua, công tác khen thưởng và trình khen thưởng cũng được các cấp, các ngành quan tâm, chú trọng đến các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, tạo bước chuyển biến trong công tác thi đua khen thưởng.

Nhân dịp này, UBND huyện Bình Xuyên đã khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các mặt trong giai đoạn 2015-2020.

Lãnh đạo UBND huyện Bình Xuyên trao giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm, giai đoạn 2015 - 2020.

Phát huy những kết quả đạt được, huyện Bình Xuyên xác định phương hướng phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025 với chủ đề “Đoàn kết, năng động sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế xã hội giai đoạn 2020-2025” với mục tiêu: Phát triển kinh tế theo hướng đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa. phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân từ 16-18%/năm; thu ngân sách đạt 2.500 tỷ đồng; phấn đấu từ 7 - 9 xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn Phường để thực hiện lộ trình xây dựng đến năm 2025 huyện Bình Xuyên đủ tiêu chí trở thành thị xã.

Bích Huệ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.com.vn/vinh-phuc-huyen-binh-xuyen-to-chuc-dai-hoi-thi-dua-yeu-nuoc-giai-doan-2020-2025-282798.html