Vĩnh Phúc: Phủ nhận thông tin người phụ nữ bị trói vì thôi miên cướp tài sản

Phía chính quyền xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) phủ nhận thông tin một người phụ nữ bị trói vào gốc cây vì thôi miên, cướp tài sản trên địa bàn.

Báo Tiền Phong đưa tin, ngày 7/10, trên mạng xã hội đăng tải hình ảnh một người phụ nữ bị trói vào gốc cây tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) do dùng thủ thuật thôi miên cướp tài sản trên địa bàn. Chính quyền địa phương đã lên tiếng về vụ việc này.

Hình ảnh người phụ nữ bị trói vào gốc cây lan truyền trên mạng.

Lãnh đạo UBND xã Chấn Hưng đã phủ nhận thông tin và khẳng định không có chuyện người phụ nữ dùng thủ thuật thôi miên để cướp tài sản như mạng xã hội đăng tải.

Theo nguồn tin trên báo Kiến thức, vụ việc xảy ra tại chợ Kiệu vào sáng nay. Người phụ nữ bị trói ở gốc cây sinh sống tại xã Đồng Văn, huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc). Theo lãnh đạo xã Chấn Hưng, nguyên nhân vụ việc bắt nguồn từ sự mâu thuẫn mua bán thuốc giữa người này và một người dân sinh sống ở khu vực.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/vinh-phuc-phu-nhan-thong-tin-nguoi-phu-nu-bi-troi-vi-thoi-mien-cuop-tai-san-a406549.html