Vĩnh Phúc: Thầy dạy võ ra đòn với hàng loạt học sinh, do áp lực thành tích?

Được biết, sáng 19-11, Công an phường Liên Bảo (TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) đã có báo cáo về sự việc thầy giáo dạy võ (trong đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội) liên tục tung những cú đòn đá, đấm giáng xuống lưng hàng loạt học sinh đang rạp người xuống sàn tập động tác ép cơ.

Theo đó, cơ quan chức năng đã làm rõ, thầy giáo dạy võ xuất hiện trong clip dùng chân đạp, đấm vào lưng, gáy các võ sinh là Nguyễn Ngọc Thắng (30 tuổi, trú tại xã Định Trung, TP Vĩnh Yên). Trưa 16-11, do mong muốn các em học sinh có kết quả tốt trong kỳ thi, ông Thắng đã hướng dẫn các học sinh tiến hành khởi động để chuẩn bị cho cuộc thi đấu sắp diễn ra vào buổi chiều.

Trong quá trình hướng đẫn các em học sinh khởi động, ông Thắng đã có những động tác gây nên hình ảnh phản cảm không đúng mực.

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, HLV karate liên tục có những cú "tung đòn" xuống các em học sinh đang cúi rạp xuống sàn (ảnh cắt từ clip)

Ông Nguyễn Ngọc Thắng, HLV karate liên tục có những cú "tung đòn" xuống các em học sinh đang cúi rạp xuống sàn (ảnh cắt từ clip)

Về việc này, cá nhân ông Nguyễn Ngọc Thắng, HLV dạy karate, khi trả lời báo chí cũng cho rằng, hành động của mình khiến người ngoài nhìn vào thấy phản cảm, và kinh khủng chứ thực chất không đến mức to tát.

Lý giải thêm về hành động “phản cảm, kinh khủng” của mình, ông Nguyễn Ngọc Thắng cho biết, đây chỉ là hành động bộc phát của bản thân, chứ bình thường ông không làm như vậy. Hôm đội thi đấu có nhiều đội tuyển khác cũng tham gia, nên ông Thắng cho rằng các hành động như trong clip ông đã làm với học sinh, chỉ nhằm thể hiện bản thân để các đội khác biết chứ không phải đánh học sinh. Mục đích chỉ muốn giúp tinh thần của các em phấn chấn, làm nóng cơ thể để vào thi đạt kết quả tốt nhất.

Sáng 19-11, trao đổi với PV, bà Nguyễn Thị Kim Chung, Trưởng phòng GD&ĐT thành phố Vĩnh Yên cho biết: Sự việc trong trong đoạn clip lan truyền trên mạng, xảy ra trong khuôn khổ cuộc thi Hội khỏe Phù Đổng giai đoạn 2 tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ IX năm 2019 của ngành GD&ĐT tỉnh Vĩnh Phúc, diễn ra từ ngày 14 đến 18-11-2019. Địa điểm xảy ra sự việc được clip quay lại là tại trường THCS Liên Bảo, TP Vĩnh Yên, vì trường này đảm bảo điều kiện về cơ sở vật chất, được Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc chọn là địa điểm diễn ra thi đấu môn võ karate. Học sinh, và thầy giáo trong clip không thuộc trường THCS Liên Bảo thành phố Vĩnh Yên, mà họ thuộc đội tuyển học sinh thi đấu môn võ của huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Kim Chung, đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn của Ban Tổ chức hội thi, rất may là chưa có hậu quả gì nghiêm trọng nhưng cũng cần nhìn nhận sự việc một cách nghiêm túc, gây phản cảm, phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với những người vi phạm để củng cố lòng tin của các bậc cha mẹ học sinh đối với ngành GD&ĐT.

Xung quanh sự việc này, ông Phạm Thế Dũng, trưởng Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc (tỉnh Vĩnh Phúc) cũng xác nhận các em bị “thầy dạy võ” đấm, đá, giẫm đạp,... trong đoạn video thuộc đoàn học sinh của huyện Yên Lạc dự thi hội khỏe Phù Đổng tỉnh Vĩnh Phúc.

Phòng giáo dục huyện Yên Lạc đã thuê thầy Nguyễn Ngọc Thắng về huấn luyện môn võ cho 16 em học sinh học THCS và THPT của đội tuyển huyện Yên Lạc trong 8 ngày, trước khi đi dự thi.

Sự việc xảy ra ngày 16-11, khi các cháu tập trung tại Nhà thi đấu TP Vĩnh Yên để chuẩn bị thi đấu thì thầy Thắng tập trung các cháu lại để khởi động. Quá trình khởi động cho các học sinh, thầy Thắng đã dùng những động tác như đấm, đá, giẫm đạp,... lên các học sinh khiến nhiều người chứng khiến phẫn nộ. Sau khi sự việc xảy ra, công an đã về trực tiếp làm việc với các cháu và phụ huynh. Về công tác quản lý, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Yên Lạc cũng cho rằng để xảy ra như vậy là chưa được chặt chẽ, bám sát, đơn vị sẽ họp bàn để rút kinh nghiệm.

Sỹ Hào

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/vinh-phuc-thay-day-vo-ra-don-voi-hang-loat-hoc-sinh-do-ap-luc-thanh-tich-170592.html