Vĩnh Tuy (Bắc Quang - Hà Giang): Cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Trưởng công an thị trấn

Ngày 17/11/2020, Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao (VKSND) tối cao đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam ba tháng đối với Đại úy Đặng Thế Đông - Trưởng Công an thị trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Trước đó trên Đời sống & Pháp luật đã đăng tải thông tin liên quan đến vụ việc vào các ngày 18/9 và 7/11. Theo Cơ quan Điều tra VKSND tối cao thì ngoài Đại úy Đặng Thế Đông, cơ quan này cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Trọng Tấn, Nguyễn Vũ Hiệp, công an viên thị trấn Vĩnh Tuy và thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với hai bị can này vì hành vi dùng nhục hình và các biện pháp tra tấn đối tượng tình nghi.

Bị can Đặng Thế Đông bị còng tay được đưa ra xe chuyển về khu tạm giam

Bị can Đặng Thế Đông bị còng tay được đưa ra xe chuyển về khu tạm giam

Theo thông tin đã được đăng tải trên Đời sống & Pháp luật vào các ngày 18/9 và 7/11, thì vào khoảng 19h30’ ngày 30/4/2020, tại thị trấn Vĩnh Tuy (huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang), xuất phát từ việc có người trình báo ông Vũ Đình Hùng ăn trộm gà của hàng xóm tới công an thị trấn thì ngay sau đó, ông Hùng bị mời lên công an thị trấn Vĩnh Tuy để làm việc.

Trước lúc lên cơ quan công an thị trấn Vĩnh Tuy, ông Hùng hoàn toàn khỏe mạnh, không có vết thương và biểu hiện bệnh tật. Thế nhưng, tại trụ sở công an thị trấn Vĩnh Tuy, ông Hùng bị dùng vũ lực, dí tàn thuốc lá nóng… dẫn đến hàng loạt những vết bầm tím trên cơ thể và những đầu ngón tay rỉ máu do tác động bởi nhiệt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Cơ quan điều tra VKSND tối cao tiến hành điều tra, xác minh nội dung trên. Các bị can đều bị khởi tố để điều tra tội “Dùng nhục hình” theo quy định tại Khoản 2, Điều 373, Bộ Luật hình sự năm 2015.

Các lệnh trên đã được VKSND tối cáo (Vụ 6) phê chuẩn.

Trao đổi với Phóng viên, Chủ tịch UBND Thị trấn Trần Anh Tuấn cho biết: “Đây là sự việc rất đáng tiếc xảy ra tại địa phương và chúng tôi cũng rất bất ngờ về vụ việc này”.

Cũng trong ngày, Thượng tá Nguyễn Trọng Tuệ - Trưởng công an huyện Bắc Quang đã có mặt trực tiếp tại trụ sở TT Vĩnh Tuy chỉ đạo công việc.

Hiện tại, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án theo quy định của pháp luật.

Hoàng Lai - Hoàng Phương

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.nguoiduatin.vn/vinh-tuy-bac-quang-ha-giang-co-quan-dieu-tra-vien-kiem-sat-nhan-dan-toi-cao-thi-hanh-lenh-bat-tam-giam-3-thang-doi-voi-truong-cong-an-thi-tran-73119.html