Virus Corona đã thổi bay 300 tỷ nhân dân tệ

Dịch bệnh bùng phát khiến các chuyên gia phải cắt giảm dự báo tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc ở mức 0,3%.

Thống kê sơ bộ của Trung tâm nghiên cứu Kasikorn (Thái Lan) về thiệt hại kinh tế do virus Corona gây ra cho nền kinh tế lớn thứ hai thế giới trong một tháng vừa qua được ước tính khoảng 300 tỷ nhân dân tệ (43,250 tỷ USD).

 Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vắng hoe do bị phong tỏa vì dịch bệnh bùng phát

Thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc vắng hoe do bị phong tỏa vì dịch bệnh bùng phát

Con số này đồng nghĩa sẽ khiến mức tăng trưởng GDP hàng năm của Trung Quốc xuống dưới mức 6% trong năm nay.

Nghiên cứu trên được đưa ra trong lúc dịch cúm do virus Corona vẫn tiếp tục lan rộng ở Trung Quốc và nhiều quốc gia khác, buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

Chỉ số chứng khoán và cổ phiếu toàn cầu trong vài tuần qua giảm mạnh vì virus Corona

Hiện số người chết do dịch bệnh này tại Trung Quốc đã lên tới 213, tính đến ngày 30/1 và gần 10.000 người bị lây nhiễm virus Corona từ tâm dịch thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Diễn biến xấu đã khiến chính phủ Trung Quốc phải ban hành lệnh cấm công dân đi du lịch nước ngoài để phòng ngừa các rủi ro phát sinh.

Riêng tại tỉnh Hồ Bắc, nơi phải hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất, chính quyền cũng đã áp đặt các hạn chế đi lại đối với người dân ngay trong kỳ nghỉ tết cổ truyền.

Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn ước tính, với sự bùng phát của virus Corona thì thiệt hại kinh tế đối với Trung Quốc có thể lên tới 300 tỷ nhân dân tệ trong một tháng qua, làm giảm 0,3% mức tăng trưởng GDP hàng năm của nước này.

Ước tính virus Corona đã lấy 300 tỷ nhân dân tệ trong tháng 1/2020

Trong đó ảnh hưởng nặng nhất thuộc về các ngành bán lẻ, vận tải và dịch vụ do thời điểm bùng phát dịch rơi đúng vào kỳ nghỉ lễ tết lớn nhất trong năm.

Theo các chuyên gia của hãng đầu tư Moody, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc trong năm 2020 thậm chí có thể giảm xuống dưới mức 5% nếu dịch bệnh này kéo dài hơn ba tháng.

"Tuy nhiên, tác động của virus Corona đến doanh số bán lẻ ngoại tuyến có thể sẽ nhỏ hơn so với hồi dịch SARS năm 2002-2003 do xu hướng người tiêu dùng Trung Quốc đã chuyển dịch sang mua sắm trực tuyến. Riêng ở nhóm các mặt hàng liên quan đến chăm sóc sức khỏe và thiết bị y tế sẽ có khả năng tăng đột biến", cơ quan xếp hạng tín dụng quốc tế cho hay.

Nỗi lo sợ lây nhiễm virus cũng đã khiến thị trường tài chính toàn cầu chao đảo trong thời gian qua do nền kinh tế Trung Quốc giờ đây đã chiếm tỷ trọng cao hơn trong giao dịch thương mại toàn cầu và ngày càng kết nối mạnh với các nền kinh tế khác.

"Trường hợp dịch bệnh tiếp tục lan rộng ra bên ngoài Trung Quốc thì gánh nặng đối với lĩnh vực chăm sóc sức khỏe ở các quốc gia bị ảnh hưởng sẽ tăng lên.

Doanh thu của các doanh nghiệp và lĩnh vực kinh doanh phụ thuộc vào nhu cầu của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng do nhu cầu bị thu hẹp", hãng Moody dự báo.

KIM LONG (BKP, NYT)

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/virus-corona-da-thoi-bay-300-ty-nhan-dan-te-post257250.html