Virus corona khiến người Hong Kong bỏ thói quen ăn ngoài

Mặc dù nổi tiếng là ăn ngoài nhiều hơn ăn nhà, người Hong Kong hiện không dám đi đâu do nỗi sợ dịch bệnh. Tuy nhiên, đồ ăn ở các nhà hàng nơi đây lại có khi sạch hơn ở nhà.

Sự bùng phát của virus corona thật đáng sợ, nhưng nhiều người cũng đang phóng đại nỗi sợ này.

Việc tranh nhau mua khẩu trang cũng trở nên quá đà. Thực tế, việc rửa tay thường xuyên với xà phòng mới là hành động ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh.

Tất nhiên chúng ta cần phải chủ động đề phòng nhưng không có nghĩa cảnh giác quá mức. Nếu bạn di chuyển tại những nơi đông người như sân bay, tàu điện ngầm…, việc đeo khẩu trang là hợp lý. Nhưng nếu nơi đến là một chỗ thưa thớt, bạn không cần phải đeo khẩu trang.

Gần đây, nỗi sợ virus corona đã ngăn người dân Hong Kong đi bất cứ đâu, kể cả ăn uống ở nhà hàng. Nhiều nhà hàng sang trọng trước giờ luôn cháy bàn, khó đặt chỗ trước, nay khách vãng lai có thể ghé qua thoải mái.

Từ khi biểu tình diễn ra vào năm ngoái, ngành dịch vụ ăn uống ở Hong Kong bị ảnh hưởng nặng nề. Trước đó, người dân thành phố này có thói quen ăn ngoài nhiều hơn ăn ở nhà. Nhưng do tình hình hiện nay, họ đành phải ăn mì gói và thịt đóng hộp tại gia.

Sau khi phát hiện 2 nhân viên bị lây nhiễm virus corona, chuỗi nhà hàng Maxim’s nổi tiếng thông báo đóng cửa tất cả các chi nhánh trong hai tuần để dọn dẹp và khử trùng toàn bộ.

Người Hong Kong phải từ bỏ tụ tập ăn lẩu - món ăn khoái khẩu vào mùa đông - do có một gia đình bị nhiễm virus corona sau khi dùng bữa với một người trở về từ Trung Quốc. Việc lây nhiễm chéo giữa các thành viên có thể là do người mang virus bệnh dùng chính đôi đũa đang ăn của mình để nhúng vào nồi.

Tuy nhiên, một số nhà hàng thực sự là nơi sạch sẽ nhất thành phố, thậm chí là sạch hơn ở nhà. Trong bối cảnh khủng hoảng dịch bệnh hiện nay, hầu hết nhà hàng đều tăng cường công việc làm sạch vô cùng nghiêm ngặt để giữ chân khách hàng và bảo vệ uy tín.

Quỳnh Trang (Theo SCMP)

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/virus-corona-khien-nguoi-hong-kong-bo-thoi-quen-an-ngoai-post1050738.html