Virus corona tới châu Âu: 2 người Trung Quốc không có triệu chứng bệnh khi nhập cảnh Pháp

Hai trong số ba người Trung Quốc được chẩn đoán nhiễm virus corona Vũ Hán không có triệu chứng của bệnh khi nhập cảnh Pháp.

Hôm 24/1, Pháp xác nhận 3 trường hợp nhiễm virus corona đầu tiên ở châu Âu. 2 bệnh nhân nhập viện Paris và một người khác nhập viện tại Bordeaux. Bộ Y tế Pháp 25/1 cho biết không có thêm trường hợp mới nào được xác nhận kể từ thời điểm đó, tuy nhiên, một số người đang được theo dõi.

2 bệnh nhân ở Paris là cặp vợ chồng Trung Quốc, đến Pháp ngày 18/1 nhưng không có triệu chứng của bệnh cho đến ngày 19 và 23/1, các quan chức Bộ Y tế Pháp cho hay.

“Họ không có triệu chứng nhiễm virus corona khi mới đến Pháp”, ông Ydandan Yazdanpanah, người phụ trách bệnh truyền nhiễm tại bệnh viện Paris, nói với các phóng viên.

Bệnh nhân thứ ba, ở Bordeaux (một người đàn ông 48 tuổi, đến từ Trung Quốc, làm việc trong ngành rượu vang Pháp), từ Vũ Hán đến Hà Lan, sau đó nhập cảnh vào Pháp ngày 22/1. Bệnh nhân đến bệnh viện để kiểm tra triệu chứng lần đầu hôm 23/1 và được chẩn đoán nhiễm virus corona vào ngày 24/1.

Một người phụ nữ đeo khẩu trang trước tháp Eiffel, Pháp. (Ảnh: Reuters)

Một người phụ nữ đeo khẩu trang trước tháp Eiffel, Pháp. (Ảnh: Reuters)

Các triệu chứng xuất hiện chậm và việc hành khách nhập cảnh qua một nước thứ ba khiến việc sàng lọc bệnh tại các sân bay rất khó khăn.

Một số quốc gia đang sử dụng máy quét để đo thân nhiệt của hành khách đến từ Trung Quốc nhưng Pháp chưa làm điều này. Hành khách trên các chuyến bay từ Trung Quốc nói với BFM TV rằng, không chịu sự kiểm soát nào khi nhập cảnh vào Pháp.

Bộ Ngoại giao Pháp hôm 25/1 cho biết, nước này đang xem xét các lựa chọn để đưa công dân Pháp rời Vũ Hán, nơi đã bị "cách ly" từ hôm 23/1.

Tập đoàn ô tô Pháp PSA, nhà sản xuất các thương hiệu Peugeot và Citroen, cho biết sẽ đưa nhân viên nước ngoài và gia đình của họ - tổng cộng 38 người - rời khu vực Vũ Hán.

Theo thông tin từ Hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm của Việt Nam, tính đến ngày 25/1, thế giới ghi nhận 1.300 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút corona mới (nCoV), trong đó có 41 trường hợp tử vong (đều tại TP Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc).

Kông Anh (Nguồn: Reuters)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/the-gioi/virus-corona-toi-chau-au-2-nguoi-trung-quoc-khong-co-trieu-chung-benh-khi-nhap-canh-phap-ar523939.html