Virus Covid-19 bùng phát mạnh tại nhiều nước đẩy giá dầu thô giảm

Giá dầu thô thế giới đã giảm mạnh hơn 2% trong đầu phiên giao dịch sáng nay trong bối cảnh dịch virus Covid-19 bùng phát mạnh tại một loạt quốc gia trên thế giới, gồm Hàn Quốc, Italy và Iran.

Vào lúc 6h32 sáng nay (ngày 24/2, theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent đã giảm 1,50 USD tương ứng 2,5% xuống mức 57 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) cũng giảm 1,26 USD tương ứng 2,3% xuống mức 52,12 USD/thùng. Giá dầu thô chịu áp lực giảm trở lại kể từ Chủ nhật tuần trước (23/2) sau khi nhiều quốc gia trên thế giới như Hàn Quốc, Italy và Iran thông báo bùng phát dịch virus Covid-19.

Sau 6 ca tử vong và hơn 600 ca lây nhiễm virus Covid-19 chỉ trong vòng vài ngày, Chính phủ Hàn Quốc đã tuyên bố nâng báo động tại nước này lên mức cao nhất là “nghiêm trọng”. Tại thành phố Daegu, tâm điểm dịch hiện tại, các hoạt động kinh tế đã trở nên ngay lập tức trầm lắng sau khi hàng loạt ca nhiễm virus Covid-19 được phát hiện tại đây. Thành phố Daegu là một trong những thủ phủ công nghiệp lớn nhất Hàn Quốc với các ngành chính gồm công nghiệp dệt may, luyện kim và chế tạo máy. Hàn Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn thứ 5 trên thế giới.

 Nhân viên y tế thực hiện việc khử trùng trước một nhà thờ tại thành phố Daegu, Hàn Quốc vào ngày 20/2. Chính quyền thành phố Daegu đã khuyến cáo hơn 2,5 triệu cư dân hạn chế ra ngoài trong bối cảnh dịch bùng phát (Ảnh: Kim Jun beom/Yonhap - AFP)

Nhân viên y tế thực hiện việc khử trùng trước một nhà thờ tại thành phố Daegu, Hàn Quốc vào ngày 20/2. Chính quyền thành phố Daegu đã khuyến cáo hơn 2,5 triệu cư dân hạn chế ra ngoài trong bối cảnh dịch bùng phát (Ảnh: Kim Jun beom/Yonhap - AFP)

Bên cạnh đó, một làn sóng hoảng sợ đang lan rộng tại Italy – nền kinh tế lớn thứ ba Khu vực đồng tiền chung Châu Âu (Eurozone) sau khi nước này xác nhận bệnh nhân đầu tiên tử vong vì virus Covid-19 tại Châu Âu. Đồng thời số ca nhiễm mới tăng vọt lên mức 132 ca, biến Italy trở thành nước có số ca nhiễm bệnh lớn thứ 4 thế giới, sau Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Phần lớn số ca nhiễm bệnh tại nước này là tại vùng LombardyVeneto - trung tâm công nghiệp chiếm tới 30% tổng sản phẩm quốc nội của Italy. Milan, trung tâm tài chính của Italy, nằm trong vùng Lombardy.

Ông Stephen Innes, trưởng ban chiến lược thị trường tại hãng tư vấn tài chính AxiCorp, cho biết sự bùng phát lây lan virus Covid-19 tại nhiều quốc gia khiến nguy cơ kinh tế toàn cầu bị gián đoạn trở nên cao hơn và nền kinh tế toàn cầu đang đối mặt với một thách thức chưa từng có trước đây.

Tại Trung Quốc – tâm điểm dịch virus Covid-19, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết sẽ điều chỉnh các chính sách để giúp nền kinh tế nước này vượt qua các tác động nghiêm trọng của dịch bệnh.

Vào hôm Chủ nhật, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) cho biết sẽ tiếp tục tung thêm gói cứu trợ kinh tế, hướng lãi suất thị trường xuống mức thấp hơn nữa và gia tăng thanh khoản trên thị trường để giảm áp lực tài chính đối với các doanh nghiệp nước này vốn đang lao đao vì dịch bệnh. Trong hai tuần trở lại đây, PBOC đã liên tục cắt giảm các mức lãi suất để giảm chi phí đi vay cho doanh nghiệp.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê-út Hoàng tử Abdulaziz bin Salman phủ nhận việc nước này đang xem xét tách khỏi liên minh kiểm soát giá dầu giữa khối OPECNga.

Trong bối cảnh dịch virus Covid-19 bùng phát khiến nhu cầu sử dụng dầu thô giảm mạnh, khối OPEC và các quốc gia sản xuất dầu thô đồng minh (khối OPEC+) đã đề xuất cắt giảm sản lượng khai thác thêm 600.000 thùng/ngày nhằm hỗ trợ giá dầu thô. Tuy nhiên bất chấp sự thúc giục từ Ả-rập Xê-út, Nga đã trì hoãn việc thông qua đề xuất này.

Một số chuyên gia nhận định sự bùng phát dịch virus Covid-19 có thể chấm dứt hợp tác kiểm soát giá dầu giữa Ả-rập Xê-út và Nga do Nga đang có những mục tiêu chiến lược khác trong việc kiểm soát thị trường dầu thô toàn cầu.

Quang Đặng (Tổng hợp)

Nguồn Tạp chí Công thương: http://tapchicongthuong.vn/bai-viet/virus-covid-19-bung-phat-manh-tai-nhieu-nuoc-day-gia-dau-tho-giam-69084.htm