'Virus FIFA' tàn phá đội hình của Liverpool

Huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool đang đau đầu với vấn nạn 'Virus FIFA' khi hàng loạt trụ cột của đại diện đấu trường Premier League gặp phải những chấn thương khác nhau trong thời gian ngắn.

Naby Keita là cầu thủ mới nhất gia nhập danh sách chấn thương dài của Liverpool.

Liverpool là một trong những đội bóng tại Premier League sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình. Chính vì thế, huấn luyện viên Jurgen Klopp luôn bày tỏ sự bất an mỗi khi các đội tuyển quốc gia tập trung bởi những lo ngại về vấn nạn "Virus FIFA".

Những lo ngại của vị huấn luyện viên người Đức đã trở thành sự thật khi một loạt trụ cột của Liverpool gặp những chấn thương khác nhau trong lần tập trung này. Theo thông tin mới được tờ Independent đăng tải, tiền vệ Naby Keita đã dính chấn thương trong chuyến làm khách của Guinea tới sân của Rwanda thuộc vòng loại CAN Cup 2019 đêm 16-10. Trong trận đấu này, dù là một trong những ngôi sao được đặt nhiều kỳ vọng của Guinea nhưng Naby Keita đã phải rời sân ngay trong hiệp 1 vì chấn thương gân kheo. Thậm chí, tiền vệ này đã phải nhờ đồng đội cõng khỏi sân do không thể di chuyển.

Hiện chưa rõ mức độ chấn thương của tiền vệ 23 tuổi nhưng khả năng lớn là Naby Keita sẽ không thể cùng Liverpool tham dự trận đấu với Huddersfield tại vòng 9 Premier League 2018-2019 diễn ra vào tối ngày 20-10 tới.

Trước đó, tiền đạo Sadio Mane gặp chấn thương gãy ngón tay khi trở về khoác áo đội tuyển Senegal.

Ở Premier League mùa này, Naby Keita đã tham dự cả 8 trận đấu của Liverpool, trong đó có 4 trận đấu được huấn luyện viên Klopp xếp đá chính. Đây là 1 trong những tân binh chơi tốt nhất của The Reds tính tới thời điểm này. Do đó, chấn thương của tiền vệ 23 tuổi khiến vị thuyền trưởng 51 tuổi phải lo lắng bởi trước đó ở hàng tiền vệ của Liverpool đã mất James Milner do chấn thương gân kheo gặp phải trong trận đấu với Man City. Tiền vệ này dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết tháng 10.

Trong đội hình của Liverpool, tiền vệ Naby Keita không phải là nạn nhân duy nhất bởi ‘Virus FIFA’ ở lần tập trung này. Trước đó, cả Mohamed Salah và Virgil van Dijk đều dính chấn thương và đã sớm được trả lại đội chủ sân Anfiled để điều trị. Bên cạnh đó, tiền đạo Sadio Mane cũng vừa bị gãy ngón tay trong buổi tập cùng đội tuyển Senegal chuẩn bị cho trận đấu với Sudan thuộc vòng loại CAN Cup 2019.

Virgil Van Dijk thường xuyên phải tiêm giảm đau bởi vấn đề ở xương sườn.

Mohamed Salah gặp chấn thương đùi khi trở về khoác áo đội tuyển Ai Cập.

Trong số các ca chấn thương của Liverpool, khả quan nhất là trường hợp của Virgil van Dijk. Trung vệ này được đội tuyển Hà Lan ưu tiên trả về vì trước đó đã gặp vấn đề ở xương sườn sau trận thắng Đức 3-0. Vì vậy, ở chuyến làm khách trên sân của Huddersfield cuối tuần này, tuyển thủ người Hà Lan có thể vẫn sẽ ra sân.

Ở Premier League mùa này, Liverpool vẫn chưa phải nhận thất bại nào (thắng 6, hòa 2). Với 20 điểm, The Reds đang cùng Man City và Chelsea dẫn đầu cuộc đua vô địch. Tuy nhiên, những chấn thương liên tiếp trong đợt tập trung đội tuyển quốc gia lần này khiến Liverpool đối mặt với nhiều khó khăn khi trở lại đấu trường được cho là khốc liệt nhất châu Âu.

Đức Phát

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/virus-fifa-tan-pha-doi-hinh-cua-liverpool/