Visual đỉnh cao của dàn mỹ nhân SM 'đủ sức đánh bại JYP, YG'

Nhiều netizen đánh giá cao 'vườn bông' của nhà SM - nơi hội tụ dàn người đẹp nổi tiếng như Eugege, Lee Yeon Hee, Yoona, Irene.

Chủ đề về những gương mặt xinh đẹp đến từ bộ ba công ty giải trí lớn nhất Kbiz YG - SM - JYP đang nhận được sự quan tâm của netizen Hàn Quốc. Người hâm mộ "điểm danh" loạt mỹ nhân đình đám của ba công ty. Nhiều netizen cho rằng visual đỉnh cao của nhà SM "đủ sức đánh bại JYP, YG".

1. SM

Eugene (Kim Yoo Jin), sinh năm 1981, debut năm 1997. Cô là thành viên nhóm nữ S.E.S kiêm diễn viên, người mẫu quảng cáo. Eugene là mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Đến nay, nhiều khán giả Hàn vẫn cho rằng Kpop sẽ khó có thể tìm được một gương mặt hoàn hảo như Eugene - "visual tường thành" trong lòng người hâm mộ.

Eugene (Kim Yoo Jin), sinh năm 1981, debut năm 1997. Cô là thành viên nhóm nữ S.E.S kiêm diễn viên, người mẫu quảng cáo. Eugene là mỹ nhân nổi tiếng của làng giải trí Hàn Quốc trong thập niên 90 của thế kỷ trước. Đến nay, nhiều khán giả Hàn vẫn cho rằng Kpop sẽ khó có thể tìm được một gương mặt hoàn hảo như Eugene - "visual tường thành" trong lòng người hâm mộ.

BoA (Kwon Bo Ah), sinh năm 1986, debut năm 2000. Cô là nữ ca sĩ solo thành công của Kpop thế hệ đầu tiên, là nghệ sĩ tiên phong mở đường cho làn sóng Hallyu tấn công thị trường Nhật Bản.

Lee Yeon Hee sinh năm 1988, debut năm 2001. Cô là nữ diễn viên, người mẫu Hàn Quốc trực thuộc SM Entertainment. Mỹ nhân họ Lee được gọi là "gà cưng số 1" của SM khi được công ty ưu ái trong nhiều dự án lớn nhỏ. Nữ diễn viên được bình chọn thuộc top những visual "tình đầu quốc dân" xứ Hàn.

Yoona sinh năm 1990, debut năm 2007 với tư cách thành viên SNSD. Vẻ đẹp trong sáng tự nhiên của Yoona giúp cô được đánh giá là một trong những mỹ nhân tiêu biểu nhất của dàn sao nữ nhà SM.

Krystal sinh năm 1994, debut năm 2009 trong đội hình f(x). Vẻ đẹp lạnh lùng, sang chảnh là "thương hiệu" khó nhầm lẫn của Krystal giữa dàn mỹ nhân SM.

Sulli sinh năm 1993, mất năm 2019. Cô ra mắt năm 2009 trong đội hình f(x). Sulli từng là một trong những nữ thần sắc đẹp hàng đầu Kpop. Những năm mới debut, vẻ đẹp trong veo, tươi tắn như "quả đào chín cây" của nữ idol quá cố là niềm mơ ước của nhiều fan. Dù ngày càng có nhiều idol trẻ đẹp ra mắt, cô vẫn là một "tượng đài về vẻ đẹp ngây thơ", khó có thể tìm được một visual thế hệ mới sở hữu khí chất tương tự.

Irene sinh năm 1991, debut năm 2014 trong đội hình Red Velvet. Nữ idol sở hữu gương mặt hài hòa, đường nét xinh đẹp sắc sảo và làn da trắng. Irene là mỹ nhân hàng đầu của Kpop thế hệ 3, thường đứng top trong các cuộc bình chọn từ người hâm mộ và chuyên gia.

2. YG

Dara sinh năm 1984, debut năm 2009 trong đội hình 2NE1. Nét đẹp tươi sáng, đường nét nhỏ nhắn hài hòa và khí chất trẻ trung giúp cô luôn nằm trong top những "mỹ nhân hack tuổi" đỉnh cao của Kbiz.

Ji Soo sinh năm 1995, debut năm 2016 trong đội hình Black Pink. Nữ idol sở hữu vẻ đẹp đậm chất diễn viên, đôi môi trái tim hiếm có. Ji Soo cũng là một trong những mỹ nhân hàng đầu của Kpop thế hệ 3.

3. JYP

So Hee sinh năm 1992, debut năm 2007 trong đội hình Wonder Girls. Đôi mắt mèo một mí, má bánh bao phúng phính là nét đẹp khó nhầm lẫn của So Hee.

Suzy sinh năm 1994, debut năm 2010 trong đội hình Miss A. Nữ idol nổi tiếng với biệt danh "tình đầu quốc dân". Các đường nét trên gương mặt cô không quá xinh đẹp nhưng lại tạo nên tổng thể hài hòa, dễ chịu.

Tzuyu sinh năm 1999, debut năm 2015 trong đội hình Twice, quốc tịch Đài Loan. Cô là mỹ nhân nước ngoài duy nhất có mặt trong danh sách "visual line" của Big 3 Kpop. Tzuyu có đôi mắt phượng trầm buồn, khí chất cổ điển, gợi nhớ đến hình ảnh những mỹ nhân Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 80, 90.

Theo PV/iOne

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/visual-dinh-cao-cua-dan-my-nhan-sm-du-suc-danh-bai-jyp-yg/20200802041651947