VITM 2019: Nhiều sắc thái khác biệt

Quy tụ hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu ngành du lịch, dịch vụ trong và ngoài nước, Hội chợ Du lịch quốc tế Hà Nội - VITM 2019 - sự kiện xúc tiến du lịch lớn nhất trong năm kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội giao thương, mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng trưởng cho ngành du lịch Việt Nam trong năm 2019.

Hàng năm, VITM luôn là sự kiện được cộng đồng doanh nghiệp, người dân mong đợi. Bởi đây chính là sân chơi lớn để các doanh nghiệp, địa phương quảng bá, giới thiệu những sản phẩm, điểm đến; thực hiện chương trình kích cầu tốt nhất, hấp dẫn nhất đến người tiêu dùng. Vì vậy, với hiệu quả lớn đạt được qua các lần tổ chức, VITM 2019 tiếp tục có sức hút mạnh mẽ khi quy tụ sự tham gia của hơn 700 doanh nghiệp đến từ 25 quốc gia, với hàng loạt hoạt động, sự kiện nổi bật.

VITM tạo cơ hội cho người dân tiếp cận, tìm được sản phẩm, dịch vụ chất lượng

VITM tạo cơ hội cho người dân tiếp cận, tìm được sản phẩm, dịch vụ chất lượng

Ông Vũ Thế Bình - Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Trưởng ban tổ chức VITM - cho biết, 18 sự kiện đặc sắc tại hội chợ hứa hẹn sẽ tạo ra sắc thái khác biệt so với các hội chợ trước. Đặc biệt, việc tham gia của lực lượng doanh nghiệp đông đảo với nhiều gian hàng lớn sẽ đáp ứng sự mong đợi của doanh nghiệp, người yêu du lịch. "VITM là hội chợ của doanh nghiệp, là dịp để doanh nghiệp thực hiện chương trình kích cầu rộng lớn, thể hiện năng lực tổ chức, đưa ra sản phẩm cạnh tranh, đồng thời tạo cơ hội cho người dân có nhu cầu tiếp cận, tìm được sản phẩm, dịch vụ chất lượng" - ông Bình cho hay.

Với chủ đề "Du lịch xanh", VITM 2019 mong muốn tạo ra cơ hội mới để các doanh nghiệp du lịch giới thiệu sản phẩm du lịch xanh, như: Du lịch sinh thái, cộng đồng và du lịch nông nghiệp, các sáng kiến bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu trong ngành du lịch. Đồng thời, các doanh nghiệp, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức quốc tế, hiệp hội có cơ hội trao đổi về du lịch xanh và vai trò của môi trường đối với tương lai của ngành du lịch Việt Nam trong những năm tới. Bám sát chủ đề này, hiện nhiều doanh nghiệp đã hoàn thiện ý tưởng, hứa hẹn sẽ mang đến hội chợ những hình ảnh ấn tượng nhất.

Trong khuôn khổ VITM 2019, ngoài các buổi hội thảo, tọa đàm bàn luận các vấn đề "nóng" của du lịch, ban tổ chức VITM và Ban Kinh tế Trung ương sẽ tổ chức diễn đàn "Du lịch outbound Việt Nam - Cơ hội và thách thức" để trao đổi các vấn đề cần thiết của hoạt động du lịch outbound (tour ra nước ngoài).

Thời gian qua, du lịch outbound đang phát triển rất nhanh ở Việt Nam, thể hiện qua số lượng người Việt Nam đi du lịch nước ngoài đang tăng hàng năm từ 15 % - 20%. Tuy vậy, hiện việc tổ chức hoạt động outbound còn rất nhiều bất cập, đặc biệt có một số sự việc đáng tiếc liên quan đến du khách Việt Nam đã xảy ra. Không ít những đơn vị nhỏ lẻ, chộp giật, lừa đảo khách hàng bằng các chiêu trò như mua tour giá rẻ và "bùng tour" khi đến ngày khởi hành…

Theo ông Vũ Thế Bình, những bất cập của du lịch outbound cho thấy, chúng ta chưa thực sự quan tâm và có chính sách quản lý tốt nhất, trong khi loại hình du lịch này đang là nhu cầu tất yếu phát triển xã hội. "Hy vọng rằng, với việc lần đầu tiên vấn đề người Việt Nam đi du lịch nước ngoài được các cơ quan chức năng bàn thảo sẽ tháo gỡ khó khăn, đưa loại hình du lịch này ở Việt Nam từng bước có những thay đổi, điều chỉnh phù hợp" - ông Bình nhấn mạnh.

Hội chợ VITM 2019 sẽ diễn ra từ ngày 27-30/3, dự kiến các hoạt động mua bán sản phẩm kích cầu du lịch sẽ tăng cả chất và lượng, mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp.

Bảo Thoa

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/vitm-2019-nhieu-sac-thai-khac-biet-117110.html