VKS và SAA phối hợp đòn hủy diệt tại Douma

Theo Al-Masdar News, cùng với quân đội Syria đang siết chặt vòng vây quanh Douma, lực lượng VKS cũng đang chuẩn bị tung đòn hủy diệt phiến quân tại khu vực này.

Trang Al-Masdar News dẫn lại thông tin từ Kênh truyền hình Hezbollah ngày 28/3 cho biết, tính đến thời điểm hiện tại, quân đội Syria (SAA) đã giải phóng được 87% khu vực Đông Ghouta sau hơn ba tuần chiến đấu trong vùng chiến sự đặc biệt này trong khuôn khổ chiến dịch "Thanh kiếm Damascus".

Theo nguồn tin này, hiện diện tích còn lại khoảng 13% chưa được giải phóng là Douma thuộc Đông Ghouta. Đây cũng là pháo đài then chốt của tổ chức Hồi giáo nổi dậy có nguồn gốc từ Hamas, được Saudi Arabia hậu thuẫn.

Cùng với đó, Lực lượng Jaysh Al-Isalm đánh chiếm khu vực này kể từ khi chiến tranh Syria bùng phát.

Diện tích Douma do Jaysh Al-Isalm chiếm giữ.

Hiện SAA và đại diện của Trung tâm hòa giải các bên xung đột Nga hiện đang chờ đợi phản ứng của lực lượng Jaysh Al-Islam đối với thỏa thuận mà các đại diện quân sự Nga trao cho phía "đối lập" trước đó.

Dù thời gian đưa ra câu trả lời với nhóm Jaysh Al-Islam đã kết thúc nhưng chúng vẫn chưa chịu trả lời. Lãnh đạo của nhóm Jaysh Al–Islam và cái gọi là các nhóm "đối lập" đã tuyên bố lực lượng Jaysh Al-Islam sẽ tử chiến chứ không chịu dời địa bàn.

Và đây chính là nguyên nhân khiến SAA tăng cường triển khai lực lượng và vũ khí hạng nặng siết chặt vòng vây phiến quân tại Douma và sẵn sàng phát lệnh tống tấn công vào hang ổ cuối cùng của chúng để giải phóng hoàn toàn Đông Ghouta.

Theo nhận định của trang Al-Masdar News, dù không phải là một khu vực quá lớn nhưng tiêu diệt hiệu quả Jaysh Al-Islam tại Douma, vai trong của Lực lượng hàng không vũ trụ Nga (VKS) là không thể thiếu.

Hỏa lực từ chiến đấu cơ Nga có thể dễ dàng phá hủy các vị trí chiến thuật của bọn khủng bố, bao gồm các căn cứ chỉ huy, các kho đạn dược ở các khu vực trọng điểm do bọn khủng bố kiểm soát.

Dưới sự hỗ trợ từ trên không của VKS Nga, các lực lượng địa phương và lực lượng SAA sẽ nắm bắt thời cơ tổ chức các cuộc tấn công xung quanh khu vực ném bom nhằm tiêu diệt những thành phần sống sót.

Với vai trò có tính quyết định của VKS, nguồn tin này cho rằng, Nga và quân đội Syria chuẩn bị thực hiện một cuộc tấn công tổng lực mới tại Douma.

Cùng với những nhận định của Al-Masdar News, hãng tin PolitPazl cũng đã thông báo rằng, các đơn vị của quân đội Syria đã đưa lực lượng của họ bao vây những kẻ khủng tại Đông Ghouta. Ngoài ra tham gia vào hành động này còn có lực lượng không quân Syria.

Tình hình chiến sự ở khu vực ngoại ô Damascus trong những tuần qua đã trở nên vô cùng phức tạp khi mà các tay súng phiến quân liên tiếp bắn phá.

Trước đó, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết 2401 hối thúc các bên ngừng giao tranh để thi hành lệnh ngừng bắn 30 ngày trên toàn lãnh thổ Syria cũng như tiến hành hoạt động cứu trợ nhân đạo, sơ tán người dân khỏi vùng chiến sự.

Phía Nga đã đề xuất ngừng bắn để tiến hành hoạt động cứu trợ và sơ tán dân thường ở Đông Ghouta.

Thậm chi khi bị ngăn cản thực hiện các hoạt động cứu trợ Nga cùng với quân đội Syria đã tấn công nhằm mở một hành lang an toàn mới để tiến hành các hoạt động sơ tán.

Tuấn Hưng

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/vks-va-saa-phoi-hop-don-huy-diet-tai-douma-3355392/