VKSND Hà Tĩnh phê chuẩn khởi tố 2 bị can giết người ngày Tết

VKSND tỉnh Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam hai bị can giết người trong dịp Tết nguyên đán để điều tra, xử lý.

Tin từ VKSND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Quang Mậu (SN 1989, trú tại khối 19, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) và Phạm Văn Nam (SN 2005, trú tại thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về hành vi “Giết người” quy định tại Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015.

Nội dung 2 vụ “Giết người” như báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin:

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 22h ngày 07/02/2021, tại số nhà 04, ngõ 21, đường Nguyễn Huy Tự thuộc Tổ dân phố 7, phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Phạm Quang Mậu (SN 1989, hộ khẩu thường trú tại khối 19, thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) đột nhập vào phòng trọ của chị Nguyễn Thị Đào (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại thôn Mỹ Am, xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) để trộm cắp tài sản nhưng bị chị Đào phát hiện nên Mậu đã dùng dao đâm liên tục vào người chị Nguyễn Thị Đào.

Hậu quả chị Nguyễn Thị Đào bị tử vong do mất máu cấp.

 Bị can Phạm Quang Mậu.

Bị can Phạm Quang Mậu.

Vụ thứ hai: Vào khoảng 12h30' ngày 12/02/2021, tại nhà ông Lê Văn Liễu (SN 1970, ở thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), do có mâu thuẫn cá nhân với ông Trần Văn Thuyết (SN 1972, cùng trú tại thôn Na Trung, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) nên Phạm Văn Lập (SN 1973) đã gọi điện thoại cho con trai là Phạm Văn Nam (SN 2005) đến nhà ông Liễu để giải quyết mâu thuẫn với ông Thuyết.

Sau đó, Phạm Văn Nam đã dùng dao đâm một nhát vào phía sau lưng trái của ông Trần Văn Thuyết. Hậu quả ông Trần Văn Thuyết bị tử vong do mất máu cấp.

Hiện các vụ án đang được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

P.V

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/vksnd-ha-tinh-phe-chuan-khoi-to-2-bi-can-giet-nguoi-ngay-tet-101786.html