VKSND huyện Bù Đốp phối hợp xét xử rút kinh nghiệm vụ án điểm 'Tàng trữ trái phép chất ma túy'

Nhằm hưởng ứng 'Tháng hành động phòng, chống ma túy' năm 2022, Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy, ngày 14/6/2022 VKSND huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước phối hợp với Tòa án cùng cấp tiến hành xét xử công khai vụ án 'Tàng trữ trái phép chất ma túy'.

Trong vụ án này, bị cáo Phạm Thanh Nhân bị VKSND huyện Bù Đốp truy tố về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 249 BLHS.

Ngay khi vụ án xảy ra, VKSND huyện Bù Đốp cùng các cơ quan tố tụng liên quan thống nhất xác định án điểm và tích cực phối hợp với Tòa án cùng cấp xây dựng kế hoạch tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, qua đó kịp thời đưa vụ án ra xét xử để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhằm răn đe, giáo dục kịp thời những ai đã và đang có ý định tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy.

Kiểm sát viên VKSND huyện Bù Đốp thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa

Theo nội dung cáo trạng, ngày 28/12/2021, Phạm Thanh Nhân đi đến khu vực Cầu Bông thuộc quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh mua ma túy của một người không rõ nhân thân, lai lịch với tổng số tiền là 3.750.000 đồng rồi đem về nhà tại thôn 4, xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước sử dụng một ít. Số ma túy còn lại Nhân đem cất giấu.

Khoảng 15h ngày 1/1/2022, Nhân rủ vợ là chị Đinh Thị Hiệp cùng đi đến quán cà phê Cherry thuộc ấp 1, xã Thanh Hòa, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước gặp một người tên Úc (không rõ nhân thân, lai lịch). Khi Nhân và vợ vừa vào gặp Úc thì chị Hiệp ra ngoài đi vệ sinh, Úc cũng ra ngoài nghe điện thoại. Lúc này, do để ma túy trong túi quần cấn khó ngồi nên Nhân lấy ma túy ra để xuống sàn gỗ của chòi trong quán cà phê rồi tiếp tục ngồi tại chòi. Cùng lúc này, Tổ tuần tra Công an huyện Bù Đốp và Đồn biên phòng Thanh Hòa kiểm tra phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ Nhân cùng toàn bộ tang vật.

Kết quả giám định xác định tinh thể màu trắng được thu giữ là ma túy, loại Methamphetamine, có khối lượng là 47,6653 gam.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã chủ động tham gia xét hỏi, tranh luận làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án. Bản luận tội tại phiên tòa đã phân tích, đánh giá nguyên nhân và hậu quả của hành vi phạm tội, các tác hại của ma túy đối với bản thân người phạm tội và với cộng đồng, qua đó đã nâng cao ý nghĩa răn đe phòng ngừa chung. Trên cơ sở đánh giá chứng cứ trong hồ sơ, kết quả xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa và đề nghị của Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phạm Thanh Nhân 11 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.
Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, lãnh đạo VKSND huyện Bù Đốp đã tổ chức họp rút kinh nghiệm. Tại cuộc họp, các ý kiến tham gia đều nhất trí với việc đánh giá chứng cứ, quan điểm của Kiểm sát viên tại phiên tòa; đồng thời thẳng thắn đánh giá những ưu điểm và góp ý đối với những khuyết điểm của Kiểm sát viên trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử.

Việc VKSND huyện Bù Đốp phối hợp với cơ quan tố tụng chọn vụ án làm án điểm và tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm vừa nhằm mục đích phục vụ tích cực, có hiệu quả yêu cầu của Tháng hành động phòng, chống ma túy, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của Kiểm sát viên, tăng cường tự đào tạo, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử các vụ án hình sự nói chung, các vụ án về ma túy nói riêng.

Lâm Hiếu - Việt An

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-huyen-bu-dop-phoi-hop-xet-xu-rut-kinh-nghiem-vu-an-diem-tang-tru-trai-phep-chat-ma-tuy-124072.html