VKSND tỉnh Nghệ An thông tin về vụ Phó phòng ngân hàng cuồng sát

Theo thông tin từ VKSND tỉnh Nghệ An, đối tượng Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú tại xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, Nghi Lộc, Nghệ An) kẻ đã chém chết bố và đâm mẹ và em gái nguy kịch đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An, khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Trương Mạnh Tuấn về tội 'Giết người'.

Theo báo cáo ban đầu của VKSND tỉnh Nghệ An, vào khoảng 21 giờ ngày 10/2, tại gia đình ông Trương Cảnh Hữu (SN 1958, trú tại xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An), Trương Cảnh Tuấn đã dùng dao chém các thành viên trong gia đình của mình.

Hậu quả, bố của Tuấn là ông Trương Cảnh Hữu chết tại chỗ, còn bà Mai Thị Hà (SN 1963, mẹ của Tuấn) và chị Trương Thị Cẩm Tú (SN 1996, em gái Tuấn) bị thương nặng.

 Đối tượng Tuấn đã bị Cơ quan chức năng khởi tố tội "Giết người"

Đối tượng Tuấn đã bị Cơ quan chức năng khởi tố tội "Giết người"

Sau khi gây án, Tuấn đã điều khiển xe ô tô mang BKS 37A-199.26 chạy đến xóm Trung Tiến, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc thì bị đâm vào cột chỉ dẫn bên đường. Sau đó, Tuấn vứt dao và cởi quần áo vứt bên đường tỉnh lộ 536 rồi bổ trốn.

Đến khoảng 3 giờ 15 phút ngày 11/2, Tuấn bị Công an huyện Nghi Lộc bắt giữ. Tại thời điểm này, Tuấn bị thương do trước đó có hành động tự sát.

Theo thông tin PV báo Bảo vệ pháp luật có được, khai nhận ban đầu với cơ quan điều tra, Tuấn thừa nhận hôm mùng 4 Tết, Tuấn đi ăn uống và hát karaoke với các bạn học cấp 3. Tại đây, Tuấn sử dụng một loại ma túy gây ảo giác. Tuy nhiên tại thời điểm xảy ra án mạng, Tuấn không sử dụng loại ma túy này.

Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, và ra lệnh tạm giam đối với Trương Mạnh Tuấn về tội “Giết người”.

Lý Nguyễn - Công Thiện

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/khoi-to/vksnd-tinh-nghe-an-thong-tin-ve-vu-pho-phong-ngan-hang-cuong-sat-65197.html