VKSND tỉnh Tiền Giang sơ kết công tác 6 tháng và trao thưởng các vận động viên

Ngày 19/7, VKSND tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và trao thưởng cho các vận động viên có thành tích xuất sắc tại Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân 'Cúp Báo Bảo vệ pháp luật' lần thứ XI năm 2022.

Hội nghị được tiến hành theo hình thức trực tuyến với điểm cầu chính tại hội trường VKSND tỉnh Tiền Giang, và 11 điểm cầu tại VKSND cấp huyện. Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang chủ trì Hội nghị.

 Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Tiền Giang phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Báo cáo sơ kết công tác của đơn vị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022 tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật giảm 40,8% số vụ, 15,9% bị can so với cùng kỳ 2021. Tất cả các nhóm tội đều giảm, trong đó giảm nhiều nhất ở nhóm tội kinh tế, sở hữu, môi trường (giảm đến 50%). Tuy nhiên, tội phạm còn diễn biến rất phức tạp, tội phạm rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng lại tăng 10%, đồng thời xuất hiện nhiều loại tội phạm mới.

Đại biểu trình bày tham luận

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính tăng so với cùng kỳ, chủ yếu là tranh chấp về hợp đồng dân sự, quyền sử dụng đất, quan hệ hôn nhân và gia đình; riêng lĩnh vực hành chính thường là các khiếu kiện liên quan đến chính sách quản lý Nhà nước về đất đai, giải tỏa mặt bằng. Nguyên nhân dẫn đến các tranh chấp chủ yếu do việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập, vẫn còn tình trạng cấp chưa đúng diện tích đất, cấp chồng lấn, cấp giấy cho đất đang tranh chấp, giá trị bất động sản tăng cao...

Hình ảnh tại các điểm cầu

Trong kỳ hai cấp Kiểm sát tỉnh Tiền Giang đã ban hành được tổng cộng 139 kiến nghị, 7 kháng nghị (giảm 3 kiến nghị, 2,1%; tăng 3 kháng nghị, 75%) yêu cầu khắc phục vi phạm, phòng ngừa vi phạm. Nội dung các kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát đều có căn cứ được các cơ quan hữu quan chấp nhận, khắc phục, sửa chữa. Ngoài ra, đối với các vi phạm nghiêm trọng về tố tụng và nội dung trong bản án, quyết định, Viện kiểm sát đã ban hành 23 kháng nghị phúc thẩm yêu cầu hủy, sửa (tăng 6 kháng nghị, chiếm tỷ lệ 35,2%).

Khen thưởng các vân động viên có thành tích xuất sắc tại Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hòa - Viện trưởng VKSND tỉnh chúc mừng và biểu dương Đoàn thể thao ngành Kiểm sát Tiền Giang đã có thành tích xuất sắc đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 4 huy chương đồng tại Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân “Cúp Báo Bảo vệ pháp luật” lần thứ XI năm 2022. Đồng thời, để khen thưởng, khích lệ tinh thần đối với các vận động viên, Ban lãnh đạo VKSND tỉnh Tiền Giang đã Quyết định khen thưởng đột xuất bằng hình thức trao Giấy khen và phần thưởng đến các vận động viên. Đây là nguồn động lực để các vận động viên tiếp tục tập luyện, phát triển truyền thống rèn luyện thể dục, thể thao của ngành Kiểm sát Tiền Giang.

Các tập thể, cá nhân vinh dự đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Cũng tại hội nghị, tập thể Văn phòng tổng hợp và đồng chí Huỳnh Văn Hiếu - Viện trưởng VKSND huyện Cai Lậy đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ do có thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thanh Qui - Ánh Quang

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/ban-tin-kiem-sat/vksnd-tinh-tien-giang-so-ket-cong-tac-6-thang-va-trao-thuong-cac-van-dong-vien-125664.html