VKSND tối cao truy tố đối tượng nước ngoài sử dụng mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản

Ngô Khiêm Khiêm (là người Trung Quốc) nhờ Phạm Ngọc Anh tìm địa điểm lắp đặt các thiết bị chuyển phát sóng (thiết bị trộm cắp cước viễn thông). Từ các thiết bị này, Khiêm đã chiếm đoạt tiền cước viễn thông quốc tế, gây thiệt hại cho Tập đoàn VNPT gần 3,6 tỷ đồng.

Bị can Phạm Ngọc Anh và bị can Nguyễn Văn Trịnh. Ảnh: CAND

VKSND tối cao vừa tống đạt cáo trạng truy tố (lần 2) tới bị can và phân công VKSND TP. Hà Nội thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm hình sự vụ án đối với 4 đối tượng ra trước TAND cùng cấp.

Bốn đối tượng là: Nguyễn Văn Trịnh, 35 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Viễn thông Phú Thịnh, trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP. Hà Nội; Phạm Ngọc Anh, 31 tuổi, trú tại xã Hải Xuân, TP. Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; Trần Thị Tâm, 32 tuổi, trú tại phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội và Nguyễn Văn Tuấn, 36 tuổi, nhân viên Công ty cổ phần viễn thông di động Vietnamobile, trú tại phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Bị can Phạm Ngọc Anh và Trịnh bị truy tố về tội: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 290 BLHS năm 2015. Còn bị can Tâm và bị can Tuấn bị truy tố về tội: "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" theo Điều 226b BLHS năm 1999.

Theo cáo trạng, Phạm Ngọc Anh quen một người Trung Quốc tên là Ngô Khiêm Khiêm, đang kinh doanh điện thoại tại chợ Vinh Cơ 2, TP. Móng Cái.

Cuối năm 2015, Khiêm nhờ Ngọc Anh tìm địa điểm ở TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh để lắp đặt các thiết bị chuyển phát sóng (thiết bị trộm cắp cước viễn thông). Đổi lại, Khiêm sẽ trả cho Ngọc Anh từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng một tháng.

Ngọc Anh đã liên hệ với Nguyễn Văn Trịnh, Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thị Tâm để thuê địa điểm lắp đặt, mỗi tháng Ngọc Anh trả tiền cho mỗi điểm lắp đặt là 1,5 triệu đồng/1 thiết bị.

Về phần Khiêm, sẽ có trách nhiệm cử người từ Trung Quốc sang Việt Nam hướng dẫn Ngọc Anh cách thức lắp đặt, cài đặt thiết bị. Bằng cách trên, Ngọc Anh đã lắp đặt 8 thiết bị tại TP. Hà Nội.

Cụ thể: Đã lắp đặt 1 thiết bị tại nhà Nguyễn Văn Trịnh; 1 thiết bị tại cửa hàng bán đồ hạt dinh dưỡng của vợ Trịnh tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội; 1 thiết bị tại nhà trọ của Trần Thị Tâm ở phường Định Công, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội; 1 thiết bị tại nhà của Nguyễn Văn Tuấn ở phường Phú Lương, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Đến tháng 3 và tháng 9 năm 2016, Ngọc Anh còn triển khai lắp đặt thêm một số thiết bị nữa tại các địa điểm trên và một số địa điểm khác...

Từ các thiết bị này, Khiêm đã chiếm đoạt tiền cước viễn thông quốc tế, gây thiệt hại cho Tập đoàn VNPT gần 3,6 tỷ đồng. Đối tượng Phạm Văn Trịnh thực hiện hành vi phạm tội cùng Phạm Ngọc Anh gây thiệt hại cho VNPT hơn 1,6 tỷ đồng. Các đối tượng Nguyễn Văn Tuấn và Trần Thị Tâm, mỗi người gây thiệt hại cho VNPT từ 800 triệu đến hơn 1,1 tỷ đồng.

Theo CAND

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/truy-to/vksnd-toi-cao-truy-to-doi-tuong-nuoc-ngoai-su-dung-mang-vien-thong-de-chiem-doat-tai-san-57559.html