VMS South - Xứng danh 'doanh nghiệp vì người lao động

Mọi quyền lợi hợp pháp chính đáng của NLĐ được giải quyết trên nguyên tắc có tổ chức, đúng chế độ chính sách và sự nhất trí cao của NLĐ. Đó là phương châm của Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn Hàng hải miền Nam.

Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Nam vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2018

Công đoàn Tổng công ty BĐATHH miền Nam vinh dự nhận Cờ thi đua xuất sắc năm 2018

Quản lý trực tiếp 16 CĐCS với 1.693 đoàn viên, Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam bố trí 319 cán bộ công đoàn hoạt động trong các lĩnh vực: bảo đảm an toàn hàng hải, hoa tiêu dẫn tàu, trục vớt cứu hộ, cơ khí hàng hải, xây dựng công trình và thiết bị báo hiệu hàng hải, trải dài từ phía Nam tỉnh Quảng Ngãi đến hết tỉnh Kiên Giang và khu vực quần đảo Trường Sa. Các CĐCS đóng trên các địa bàn như: TP. Quy Nhơn, TP. Nha Trang, TP. Vũng Tàu, TP. HCM và TP. Cần Thơ. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của các cán bộ công đoàn, suốt 5 năm qua, Công đoàn Tổng công ty luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, NLĐ cũng như nhiệm vụ chăm lo cho đời sống của CBNV.

Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của ĐVCĐ, NLĐ

Trong bối cảnh kinh tế nhiều khó khăn, Công đoàn Tổng công ty đã cùng đồng hành với NLĐ, động viên các đoàn viên nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong năm 2018. Hầu hết người lao động Tổng công ty có đủ việc làm và được bố trí vào các vị trí phù hợp với trình độ chuyên môn cũng như khả năng của từng người. Bên cạnh đó, người lao động còn được cung cấp các trang thiết bị bảo hộ lao động và trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân, chăm sóc sức khỏe người lao động...

Nhờ những chế độ, hình thức quan tâm hợp lý, kịp thời của Công đoàn Tổng công ty, người lao động có thể an tâm lao động, quyết tâm vượt qua những khó khăn kinh tế chung. Bên cạnh đó, với sự điều hành sâu sát và linh hoạt của lãnh đạo Tổng công ty cùng với việc thực hiện nghiêm chỉnh luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhìn chung thu nhập của người lao động trong toàn Tổng công ty trong năm 2018 được giữ ổn định, bình quân 16 triệu đồng/người/tháng.

Công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người lao động như: tiền lương, tiền thưởng và các chế độ chính sách khác đã được Nhà nước ban hành, quan tâm đến người lao động có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, hiếu, hỷ, gặp hoạn nạn để kịp thời động viên thăm hỏi với tổng số tiền là 412.2 triệu đồng.

Chính vì làm tốt công tác này, năm 2018, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam vinh dự được Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Bộ Lao động thương binh – xã hội và Phòng Công nghiệp Việt Nam trao tặng danh hiệu “Doanh nghiệp vì người lao động”, đây là năm thứ năm liên tiếp Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam vinh dự nhận được phần thưởng cao quý này.

Công đoàn Tổng công ty tặng quà cho Công nhân lao động khu vực Trường Sa nhân dịp Tết Nguyên đán 2019

"Cánh chim" thiện nguyện không biết mệt mỏi

Tiếp nối truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân, tương ái”, trong năm 2018, Công đoàn Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam phối hợp với Lãnh đạo Tổng công ty chỉ đạo các CĐCS vận động người lao động ủng hộ 02 ngày lương vào Quỹ Xã hội từ thiện Công đoàn GTVT VN năm 2018. Ngoài ra, Công đoàn phối hợp với Lãnh đạo Tổng công ty, Đoàn thanh niên Tổng công ty tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội với số tiền gần 02 tỷ đồng.

Các hoạt động từ thiện xã hội tiêu biểu trong năm phải kể đến là: Ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, Hỗ trợ chương trình Xuân biển đảo, Ngày vì người nghèo năm 2018, Hỗ trợ xây nhà đồng đội cho gia đình cựu quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo, Hỗ trợ kinh phí thực hiện các hoạt động an sinh xã hội của Tỉnh, “quỹ khuyến học, khuyến tài” của TP. Vũng Tàu, Tài trợ học bổng cho sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học GTVT TP.HCM, Hỗ trợ kinh phí cho người lao động không may qua đời do đột quỵ và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Tặng 50 bộ máy tính cho các trường học nghèo thuộc vùng sâu vùng xa tại các Tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long (số tiền 494.000.000đ), Hỗ trợ Ủy ban mặt trận tổ quốc Tỉnh Đồng tháp để thực hiện các hoạt động an sinh xã hội (số tiền 250.000.000đ)…

Các tổ chức đoàn thể Tổng công ty trao tặng quà cho người nghèo và nạn nhân chất độc màu da cam

Sôi nổi các hoạt động thi đua

Công đoàn Tổng công ty luôn chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức thực hiện nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Ngành cho đoàn viên công đoàn, người lao động; tuyên truyền, phát động sâu rộng các hoạt động thi đua của Ngành, phổ biến kịp thời các văn bản pháp luật liên quan đến người lao động.

Thực hiện chương trình phát động thi đua toàn ngành GTVT năm 2018, Công đoàn phối hợp với Ban điều hành Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua trong toàn Tổng công ty với mục tiêu “Phát huy truyền thống đi trước mở đường, tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, quyết liệt hành động vì lợi ích của người dân và cộng đồng doanh nghiệp”.

Theo Giấy mời của Liên đoàn lao động Tỉnh BR-VT, Chính quyền và Công đoàn Tổng công ty đã cử đoàn viên công đoàn tham gia Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi Tỉnh BR-VT” lần thứ VIII năm 2018, và đội thi đã xuất sắc đạt giải nhất Hội thi và được Chủ tịch UBND Tỉnh BR-VT ra Quyết định tặng Bằng khen tại Quyết định số 2997/QĐ-UBND, ngày 25/10/2018.

Tổng công ty BĐATHH Miền Nam đạt giải nhất Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi Tỉnh BR-VT” lần thứ VIII năm 2018

Các hoạt động thể thao cũng được các CĐCS trực thuộc tổ chức triển khai. Cùng với đó, các đề tài, sáng kiến khoa học công nghệ cũng được các ĐVCĐ, NLĐ tích cực triển khai trong năm 2018, tiêu biểu có: Ứng dụng vào thực tế sáng kiến “Thuật ngữ Bảo đảm hàng hải Việt – Anh”, sáng kiến “Nghiên cứu thử nghiệm và thay đổi màu sơn xanh để tăng khả năng nhận biết báo hiệu hàng hải” tại một số vị trí phao báo hiệu hàng hải trên luồng do Tổng công ty quản lý; Xây dựng, in ấn, phát hành Hải đồ giấy, Hải đồ điện tử; Ứng dụng KHCN trong quản lý hệ thống, cơ sở dữ liệu Bản đồ hàng hải; Hệ thống trạm thủy văn tự động...

Mặt khác, Công đoàn Tổng công ty không ngừng phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn. Đặc biệt, ngày 09/03/2018 Đại hội II Công đoàn Tổng công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra 27 ủy viên Ban chấp hành, 09 ủy viên Ban thường vụ, Chủ tịch và 02 Phó chủ tịch; 05 ủy viên UBKT, chủ nhiệm và 01 phó chủ nhiệm UBKT. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự cấp trên gồm 05 đồng chí và 01 dự khuyết.

Nhờ những cố gắng của mình, Công đoàn Tổng công ty đã vinh dự nhận Bằng khen của Bộ lao động – thương binh và xã hội vì “Đã thực hiện tốt pháp luật lao động, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động năm 2018” .

Thanh Hương

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/vms-south--xung-danh-doanh-nghiep-vi-nguoi-lao-dong-d71789.html