VN-Anh chia sẻ kinh nghiệm liên kết đào tạo đại học

Hơn 200 đại biểu đến từ một số trường đại học của Vương quốc Anh, Việt Nam tham dự hội thảo "Hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học".

Hơn 200 đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo các đại học từ Vương quốc Anh và Việt Nam tham dự hội thảo "Hội nhập quốc tế trong giáo dục đại học", tổ chức ngày 16/10, tại Hà Nội. Hội nghị được tổ chức theo bản ghi nhớ về hợp tác giáo dục được ký kết năm 2008 giữa Chính phủ Việt Nam và Vương quốc Anh. Theo Tiến sĩ Nguyễn Thị Lê Hương, Vụ phó Vụ Giáo dục Đại học thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, giáo dục đại học Việt Nam đang thực hiện một chương trình đổi mới cơ bản và toàn diện, bắt đầu từ năm 2006 - 2020. Việt Nam cũng đã đề ra 7 nhóm giải pháp để đạt mục tiêu của chương trình, trong đó có việc phát triển và tăng cường hội nhập quốc tế để nâng cao sức cạnh tranh của hệ thống giáo dục Việt Nam. Tại hội nghị, rất nhiều báo cáo được đánh giá cao như "Xây dựng Chiến lược Hội nhập quốc tế" của Đại học Nottingham; "Quản lý chất lượng đại học" của Cơ quan quản lý chất lượng Giáo dục Vương quốc Anh (QAA). Ngoài ra, một số báo cáo còn phân tích những xu thế, cơ hội và thách thức của các trường đại học Việt Nam trong hợp tác đào tạo quốc tế; những khía cạnh tích cực và tiêu cực của quốc tế hóa trong giáo dục đại học như trao đổi sinh viên, giáo viên, các nhà khoa học. Từ đó, các báo cáo cũng đề ra một số kiến nghị liên quan đến việc tận dụng các cơ hội này và kiểm soát chất lượng các khóa học liên kết quốc tế. Giáo sư Drummond Bone, Chủ tịch Ban cố vấn, giám sát các chương trình liên kết Đào tạo Giáo dục Đại học của Anh cũng chia sẻ những kinh nghiệm quan trọng để có thể liên kết thành công trong giáo dục đại học giữa các nước, nâng cao chất lượng đào tạo. Theo ông Drummond Bone, trước hết là sự rõ ràng trong mục tiêu và kế hoạch, hai phía phải xem xét kỹ những lợi ích trong quá trình liên kết; tiếp theo là việc quản lý chất lượng của các trường đại học, lựa chọn đối tác liên kết để có các khóa học phù hợp và có chất lượng. Sau hội nghị, các trường đại học của Vương quốc Anh cũng sẽ tham dự Triển lãm giáo dục Vương quốc Anh thường niên tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng vào 17, 20 và 22/10./. (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/vnanh-chia-se-kinh-nghiem-lien-ket-dao-tao-dai-hoc/200910/20866.vnplus