VN-Index đang hướng tới 'con sóng' lớn?

Thanh khoản và chỉ số chứng khoán đang ghi nhận đà bứt phá ấn tượng cùng sự dẫn dắt trở lại của VN30, nhất là nhóm cổ phiếu ngân hàng là những dấu hiệu cho thấy, thị trường đang hướng tới xu hướng tăng bền vững.

Sau nhiều tháng “hụt hơi” trước ngưỡng cản 1.080 điểm, VN-Index đã chính thức thoát khỏi biên an toàn để lên một ngưỡng điểm mới.

Chất “xúc tác” xuất hiện dày đặc

Cụ thể, trong phiên cuối tuần (2/6), chỉ số VN-Index và VN30-Index đồng loạt bứt phá qua đường kháng cự MA200 lần đầu tiên kể từ tháng 4/2022 (khi cả 2 chỉ số cùng bước vào xu hướng giảm giá dài hạn), đóng cửa ở vùng cao nhất ngày, kết hợp với thanh khoản vượt mốc 1 tỷ cổ phiếu cho thấy lực cầu vào đáng kể. Đặc biệt, thanh khoản khớp lệnh trên HoSE cũng tăng mạnh gần 38% so với phiên trước đó lên 17.700 tỷ đồng – mức cao nhất trong vòng 7 tháng qua.

Nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường đang hướng tới xu hướng tăng bền vững.

Nhiều dấu hiệu cho thấy thị trường đang hướng tới xu hướng tăng bền vững.

Giới phân tích đánh giá, dòng tiền trong nước đang dần quay trở lại thị trường chứng khoán (TTCK) trong bối cảnh lãi suất giảm khiến thanh khoản và chỉ số chứng khoán đều bứt phá ấn tượng.

Thực tế, Ngân hàng Nhà nước giảm lãi suất điều hành 3 lần liên tiếp từ đầu năm là một trong những yếu tố quan trọng thúc đẩy dòng tiền trở lại TTCK. Lãi suất tiết kiệm có xu hướng giảm khiến chứng khoán trở nên hấp dẫn hơn một cách tương đối.

Không chỉ vậy, lượng tiền gửi lãi suất cao vào cuối năm ngoái sắp đáo hạn được kỳ vọng sẽ tiếp tục hỗ trợ dòng tiền chuyển dịch sang chứng khoán dù con số có thể không lớn.

Lãi suất cho vay dù có độ trễ nhất định nhưng cũng khó tránh khỏi xu hướng giảm trong thời gian tới. Điều này sẽ góp phần giảm bớt áp lực chi phí, củng cố nhận định về việc lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết có thể sớm tạo đáy. Ngoài ra, lãi margin cũng sẽ khó đi ngược xu hướng giảm, qua đó kích thích nhu cầu sử dụng đòn bẩy của nhà đầu tư.

Đáng chú ý, dòng tiền có xu hướng quay trở lại VN30, nhất là nhóm cổ phiếu ngân hàng sau thời gian dài 'im hơi, lặng tiếng' đang được kỳ vọng sẽ là điểm khởi đầu cho một con sóng ngành thực sự, là trụ cột có thể thay thế hoàn hảo cho nhóm bất động sản, chứng khoán đang có dấu hiệu hụt hơi.

Theo ông Hoàng Công Tuấn, Kinh tế trưởng Chứng khoán MB (MBS), trong nhịp tăng từ 1.030 lên 1.090 điểm của VN-Index vừa qua, một số nhóm ngành tiếp tục hấp dẫn dòng tiền như chứng khoán, bất động sản, ngân hàng. Trong đó, chứng khoán tăng giá trước và đã dừng lại nghỉ. Ngay lập tức nhóm bất động sản liền tiếp bước. Sau khi đà tăng giá của 2 nhóm này chững lại, nhóm ngân hàng đã vươn lên, đồng thời, các nhịp tăng vừa qua của 3 nhóm cổ phiếu kể trên là cần thiết để thị trường có thể đi lên bền vững.

Dù vậy, nhiều ý kiến cho rằng, việc khối ngoại bán ròng vẫn là nỗi lo lớn của thị trường. Tuy nhiên, dưới góc nhìn tích cực, ông Nguyễn Anh Khoa, Trưởng phòng Phân tích và Tư vấn đầu tư Chứng khoán Agriseco cho rằng, việc khối ngoại bán ròng trong giai đoạn này chủ yếu xuất phát từ những lo ngại gần đây liên quan tới khả năng vỡ nợ của Mỹ, thể hiện qua việc kênh tài sản có tính chất trú ẩn (như vàng) có xu hướng hút ròng trong gần 1 tháng qua, trong khi kênh cổ phiếu lại có xu hướng rút ròng. Nhưng với việc áp lực trần nợ công có xu hướng suy giảm, kỳ vọng xu hướng rút ròng của khối ngoại sẽ không còn quá lớn trong thời gian tới.

Nhóm cổ phiếu cần quan tâm

Ông Đỗ Bảo Ngọc, Phó giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết dự báo, thị trường sẽ có nhiều phiên giao dịch trên 15.000 tỷ đồng trong thời gian tới. Trong ngắn hạn, TTCK sẽ có những diễn biến tích cực, ít nhất là trong tháng 6.

“Việc vượt kháng cực 1.080 điểm có thể giúp VN-Index có thể hướng đến là 1.120 điểm – mức đỉnh cao nhất của chỉ số từ đầu năm đến nay”, ông Ngọc nhận định.

Tương tự, trong báo cáo mới nhất, Chứng khoán VNDirect nhận xét, dòng tiền thông minh cũng đã bắt đầu có dấu hiệu quay trở lại TTCK khi thanh khoản của thị trường cải thiện dần trong vòng một tháng gần đây.

“Kỳ vọng những tín hiệu tích cực trên sẽ tiếp tục duy trì và VN-Index có thể bứt phá qua vùng kháng cự mạnh 1.080- 1.100 điểm để hướng tới các cột mốc cao hơn trong tháng 6”, báo cáo nêu.

Cũng theo VNDirect, hiện tại, chỉ số VN-Index đang giao dịch tại mức 0,8 lần P/E trung bình 5 năm và 0,7 lần P/B trung bình 5 năm. Với kỳ vọng lãi suất huy động có thể sẽ tiếp tục giảm trong những tháng tới trong khi lợi nhuận toàn thị trường có thể phục hồi kể từ quý 3/2023 trở đi, thị trường có thể được định giá lại ở mức cao hơn. Do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc nâng dần tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục đầu tư ở thời điểm hiện tại để đón đầu xu hướng này.

“Nhà đầu tư có thể tận dụng các phiên điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên cổ phiếu có câu chuyện tăng trưởng hoặc được hưởng lợi từ chính sách và xu hướng lãi suất giảm trong thời gian tới như nhóm chứng khoán, ngân hàng, đầu tư công, hạ tầng năng lượng (điện, dầu khí)”, VNDirect khuyến nghị.

Ông Nguyễn Anh Khoa cho rằng, giai đoạn hiện tại, với việc các tín hiệu hồi phục của nền kinh tế đang trở nên rõ nét hơn, dòng tiền sẽ có xu hướng tìm đến những nhóm cổ phiếu chưa tăng giá mạnh trong giai đoạn trước, ở trường hợp này là nhóm vốn hóa lớn.

Ngoài ra, nhà đầu tư nên tiếp tục tích lũy với nhóm cổ phiếu chứng khoán, xây dựng hạ tầng tại các nhịp điều chỉnh, trong bối cảnh các áp lực về dòng vốn luân chuyển trong nền kinh tế đang giảm bớt và lãi suất điều hành đang trong xu hướng đi xuống. Bên cạnh đó, nhóm cổ phiếu được hưởng lợi sớm nhất từ chính sách Quy hoạch điện VIII như tư vấn xây dựng điện, xây lắp điện cũng được kỳ vọng thu hút dòng tiền tại các nhịp điều chỉnh.

Hơn nữa, kết quả kinh doanh của toàn thị trường cũng được kỳ vọng đã tạo đáy trong quý trước và bắt đầu trên đà phục hồi kể từ quý này, cũng là một yếu tố để thu hút dòng tiền khối ngoại trong thời gian tới, khi mặt bằng định giá P/E toàn thị trường hiện khoảng gần 13.x, thấp hơn mức trung bình lịch sử (khoảng 14,7x). Bởi vậy, nếu mục tiêu nắm giữ của các nhà đầu tư là thời gian từ 6-12 tháng trở lên, hiện vẫn là cơ hội tốt để có thể tích lũy các cổ phiếu đầu ngành và có xu hướng hồi phục kết quả kinh doanh trong các quý tới.

Đồng quan điểm, chuyên gia đến từ Chứng khoán Kiến Thiết cho rằng, nhiều mã midcap và bluechips chưa tăng giá nhiều, có nền tảng cơ bản tốt sẽ mang đến cơ hội cho nhà đầu tư. Tuy nhiên, nhà đầu tư chú ý không nên FOMO những cổ phiếu penny đã tăng nóng trong thời gian vừa qua.

Hải Giang

Nguồn Vnbusiness: https://vnbusiness.vn//goc-nhin/vn-index-dang-huong-toi-con-song-lon-1093052.html