VN Index giảm sâu nhưng dòng tiền bắt đáy vẫn rất mạnh

Tuy thị trường điều chỉnh giảm mạnh hôm nay, nhưng khối lượng giao dịch tăng mạnh cho thấy dòng tiền vẫn tự tin nhập cuộc trước áp lực chốt lời sau giai đoạn phục hồi mạnh gần đây. Dù vậy, triển vọng thời gian tới đang khá bi quan theo nhận định của một số tổ chức quốc tế.

Dòng tiền tự tin gom hàng chốt lời?

Trong phiên hôm nay khối lượng khớp lệnh trên sàn HOSE đạt hơn 255 triệu cổ phiếu, tăng mạnh 27,4% so với phiên cuối tuần. Đây cũng là khối lượng giao dịch cao nhất đạt được kể từ ngày 11/10 đến nay. Bất chấp áp lực chốt lời mạnh mẽ sau những phiên tăng mạnh vừa qua, thì hôm nay vẫn có hơn 5,3 nghìn tỷ đồng đổ vào thị trường.

Việc thanh khoản duy trì cao như trên là dấu hiệu cho thấy thị trường vẫn rất tích cực. Nếu như khối lượng khớp lệnh bình quân của tháng 11 chỉ ở mức quanh 150 triệu cổ phiếu/ phiên, thì trong 11 phiên từ đầu tháng 12 đến nay, khối lượng bình quân đã tăng lên hơn 200 triệu cổ phiếu/ phiên, cho thấy dòng tiền đã có sự cải thiện rất lớn trước kỳ vọng về một đợt tăng giá mới.

Trong phiên hôm nay, sau khi mở cửa đầu ngày giảm 4 điểm, VN Index đã chịu áp lực rất lớn theo sau phiên sụt giảm mạnh của chứng khoán phiên cuối tuần trước, với Dow Jones bị thổi bay đến 500 điểm. Đặc biệt với việc thị trường cũng đã trải qua đợt tăng tích cực gần đây thì nhiều nhà đầu tư càng có tâm lý muốn chốt lời.

Kết thúc phiên, VN Index giảm 18,39 điểm, tương đương 1,93%, xuống 933,65 điểm. Chỉ số HNX Index giảm 1,64 điểm, tương đương 1,54%, đóng cửa tại 105,01 điểm và UPCOM Index giảm 0,63 điểm, tương đương 1,18%, kết thúc tại 52,84 điểm.

Hầu hết các nhóm ngành đều đóng cửa trong sắc đỏ, với dẫn đầu đà đi xuống là thủy sản giảm hơn 3%, bán lẻ và vật liệu xây dựng đều giảm 2,8%, ngân hàng giảm 2,66%, chứng khoán giảm 2,6%. Các mã cổ phiếu vốn hóa lớn điều chỉnh mạnh cũng gây áp lực lớn lên chỉ số. Cổ phiếu MSN giảm hơn 4%, HPG giảm 3,3%, VHM gần 2,9%, CTG giảm 3,1%, VCB giảm 3%, BID giảm hơn 2%.

Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 23 tỷ trên sàn HOSE, đánh dấu phiên bán ròng thứ 3 liên tiếp, dù giá trị không qua lớn. Trên sàn Hà Nội khối ngoại mua ròng gần 1,5 tỷ và sàn UPCOM mua ròng gần 10,3 tỷ. Các cổ phiếu bị bán mạnh trên HOSE gồm CTG 36,5 tỷ, VPB 33,3 tỷ, VCB 25,4 tỷ, ngược lại BID được mua ròng 33,4 tỷ, PVD 30,9 tỷ, VNM 30,5 tỷ và GEX 22,4 tỷ.

VN Index bị chốt lời mạnh sau đợt phục hồi gần đây

VN Index bị chốt lời mạnh sau đợt phục hồi gần đây

Triển vọng bi quan?

Ngoài ảnh hưởng từ thị trường thế giới, chứng khoán Việt Nam hôm nay cũng đón nhận tin tức không mấy tích cực. Vào hôm qua, (16/12), Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) – tổ chức tài chính quốc tế lâu đời nhất thế giới, đã lên tiếng cảnh báo quá trình bình thường hóa chính sách tiền tệ có khả năng châm ngòi cho hàng loạt làn sóng bán tháo trong những tháng sắp tới.

Báo cáo này được đưa ra khi chứng khoán toàn cầu chịu những áp lực mới từ nhiều yếu tố, từ chiến tranh thương mại toàn cầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất trên thế giới cho tới nỗi lo ngại về khả năng giảm tốc kinh tế trong vài tháng tới. BIS nhấn mạnh tới sự tăng dần lãi suất từ các ngân hàng trung ương trên thế giới là cực kỳ thách thức đối với thị trường cổ phiếu, trong đó Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) được kỳ vọng sẽ nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tuần này.

Theo đó, chứng khoán Việt có thể sẽ khó thoát khỏi xu hướng chung. Hãng tin Bloomberg vừa đưa ra đánh giá mới về thị trường Việt Nam, khi cho rằng thị trường cận biên Việt Nam là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á hút vốn ngoại trong năm nay. Mặc dù nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh giữa lúc dòng vốn FDI tăng mạnh, nhưng chứng khoán Việt Nam cũng không còn rẻ nữa.

Ông Bernard Lapointe, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại CTCK Rồng Việt, cho biết ông cảm thấy tích cực nhưng không quá lạc quan. Ông kỳ vọng chỉ số VN-Index sẽ ở trong phạm vi 900-1.000 điểm trong năm tới. Đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần trước (14/12), chỉ số VN-index đang ở ngay giữa phạm vi này, khi chốt tại 952,04 điểm, nhưng hiện tại chỉ còn 933 điểm sau phiên giảm mạnh hôm nay.

Trong khi đó, ông Michel Tosto, Trưởng bộ phận môi giới và khách hàng tổ chức tại CTCK Bản Việt, dự báo VN-Index sẽ chạm mức 1.060 điểm vào cuối năm 2019, tăng khiêm tốn 11% so với mức hiện tại. Sự ổn định của tiền đồng cùng với dự báo tăng trưởng EPS 16% (thấp hơn mức ước tính 19% trong năm nay) sẽ hỗ trợ cho thị trường, ông nhận định.

MẪN NHI

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/vn-index-giam-sau-nhung-dong-tien-bat-day-van-rat-manh-20631.html