VN-Index lao dốc về mức thấp nhất 16 tháng

Hàng loạt cổ phiếu trụ bị bán tháo dẫn đến áp lực lan rộng toàn thị trường, chỉ số chính mất mốc 1.150 điểm và là phiên đi xuống thứ 3 liên tiếp.

Thị trường chứng khoán trong nước mở cửa phiên 6/7 không mấy tích cực khi chỉ số VN-Index nhanh chóng đi xuống mất mốc 1.170 điểm và giằng co quanh vùng này trong phần lớn thời gian giao dịch.

Tuy nhiên, thị trường lại thêm lần nữa bị bán tháo vào cuối ngày, áp lực bán tại các cổ phiếu trụ nhanh chóng lan rộng ra toàn thị trường khiến sắc đỏ tăng lên đáng kể, tâm lý nhà đầu tư bi quan nhanh chóng.

VN-Index đóng cửa mất đến 31,68 điểm (-2,68%) về mốc thấp nhất trong ngày tại 1.149,61 điểm. Đây đã là phiên giảm điểm thứ 3 liên tiếp của chỉ số đại diện sàn HoSE và chính thức mất mốc 1.150 điểm, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 2/2021 đến nay.

Diễn biến tương tự xuất hiện trên các sàn Hà Nội, trong đó bộ HNX-Index lao dốc hơn 6 điểm (-2,17%) xuống 271,92 điểm và UPCoM-Index mất 1,11% còn 86,22 điểm.

Diễn biến VN-Index trong phiên 6/7. Đồ thị: TradingView.

Diễn biến VN-Index trong phiên 6/7. Đồ thị: TradingView.

Nhóm cổ phiếu trụ dẫn đầu đà lao dốc đã kéo theo nhiều mã chứng khoán khác bị bán tháo. Trong đó rổ vốn hóa lớn nhất VN30 lao dốc hơn 30 điểm (2,42%) với 26/30 mã giảm giá, trong đó có 2 mã giảm sàn là GAS và VRE.

Nhóm cổ phiếu Vingroup có tác động tiêu cực nhất đến thị trường chung. Trong đó VIC bốc hơi 6,6% về sát giá sàn tại 67.500 đồng, VRE của Vincom Retail trắng bên mua tại mức thấp nhất 26.000 đồng hay VHM của Vinhomes cũng giảm 2,3% còn 59.100 đồng.

Tiêu cực tiếp theo là nhóm cổ phiếu dầu khí, dẫn đầu là GAS của PV Gas giảm kịch sàn tại 95.800 đồng. Áp lực bán diễn ra sau thông tin giá dầu liên tục lao dốc và chính thức mất ngưỡng 100 USD/thùng.

Bên cạnh GAS thì còn có PVD và PVT cũng lao dốc hết biên độ cho phép. BSR của Lọc hóa dầu Bình Sơn cũng có lúc chạm giá sàn (tức giảm gần 15%). OIL của PV Oil mất 6,3% hay PLX của Petrolimex giảm 4,9%.

Cổ phiếu năng lượng liên quan là ngành điện cũng trong trạng thái bán tháo. Hai mã lớn REE mất 6,8% về sát giá sàn tại 73.700 đồng và POW giảm 1,5%, ngoài ra còn có PC1, KHP lao dốc 4%, NT2 giảm 3,4%.

Nhóm ngân hàng sau phiên gồng gánh hôm qua cũng đã "buông thả" khi ngập trong sắc đỏ. Đáng kể nhóm dẫn đầu VCB giảm 1,6%, CTG rơi 4,3%, BID mất 1,9%, VPB lùi 2,4% là những mã gây ảnh hưởng xấu nhất nhóm.

Ngoài ra còn có nhóm cổ phiếu phân bón và hóa chất bị bán tháo không kém. Trong đó ông lớn Hóa chất Đức Giang (DGC) trắng bên mua tại 92.000 đồng, bộ đôi phân bón DCM và DPM áp sát giá sàn.

Ở nhóm đầu cơ, nhóm FLC Group sau chuỗi bứt phá cũng bị điều chỉnh mạnh trong sắc đỏ với mức giảm 3-9%, thậm chí KLF đã giảm sàn. Áp lực bán cũng xuất hiện ở họ Louis, Apec, Licogi, Tasco...

Top cổ phiếu có tác động lớn nhất phiên 6/7. Nguồn: FireAnt.

Điểm sáng của thị trường không quá rõ ràng ở một số mã riêng lẻ. Đáng kể có SAB của Sabeco tăng 1,2%, VJC của Vietjet lên 1%, DBC của Dabaco là mã tăng trần duy nhất sàn HoSE và HAG của HAGL vẫn giữ được sắc xanh nhờ hưởng lợi giá thịt heo đang tăng, hay cổ phiếu bảo hiểm BVH tăng nhẹ 0,4%.

Độ rộng thị trường hoàn toàn nghiêng về bên bán với sắc đỏ áp đảo. Toàn sàn có 708 mã giảm giá, 224 mã tăng giá và 144 mã đứng tại tham chiếu.

Mặc dù bị bán tháo nhưng giao dịch trên thị trường vẫn khá ảm đạm với tổng giá trị chỉ đạt 15.090 tỷ đồng, thấp hơn 5% so với phiên hôm qua. Giá trị khớp lệnh sàn HoSE còn giảm 10% về mức 11.093 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng giao dịch theo chiều hướng tiêu cực khi họ bán ra 1.920 tỷ và mua vào 1.170 tỷ, tương đương bán ròng gần 750 tỷ đồng trên HoSE. Các mã bị bán mạnh nhất là chứng chỉ quỹ FUEVFVND và GAS.

Huy Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/vn-index-lao-doc-ve-muc-thap-nhat-16-thang-post1333157.html