Vn-Index tiếp tục tích lũy trong biên độ 980-1.000 điểm

Hiện chưa có dấu hiệu cho thấy việc bứt phá kháng cự sẽ sớm xảy ra, thay vào đó là một giai đoạn tích lũy trong biên độ hẹp 980-1.000 điểm của Vn-Index.

Triển vọng ngắn hạn của thị trường đã được cải thiện lên trở lại mức trung tính. Ảnh: Thành Hoa

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một tuần thuận lợi khi ghi nhận mức tăng trong cả tuần. Dù có 5/5 phiên tăng, trên thực chất mức tăng đáng kể nhất chỉ có ở phiên ngày thứ ba (ngày 11-9), các phiên còn lại ghi nhận dao động hẹp và tăng khiêm tốn vào cuối phiên. Dù sao đi nữa, VN-Index đã hồi phục 2,3% trong tuần này, mức điểm tăng đủ để lấy lại phần giảm ở tuần trước đó (-2,1%). Thanh khoản trong tuần này vẫn duy trì ngang bằng mức trung bình ở các tuần trước đó và chưa tạo ra thêm các dấu hiệu đáng chú ý.

Nối tiếp phiên mua ròng rất đáng chú ý vào thứ 6 tuần trước (+151 tỉ đồng), khối ngoại thật sự đã là tác nhân tạo ra sự thay đổi đáng kể nhất trong tuần này khi quay lại mua ròng hơn 870 tỉ đồng (!). Có thể nói trong bối cảnh đan xen các thông tin tốt xấu trong ngắn hạn như hiện nay, việc khối ngoại bất ngờ quay lại mua ròng đã cải thiện tâm lý cho nhà đầu tư khá nhiều. Dù vậy, cần lưu ý rằng trái ngược với tuần trước đó, hai phiên cuối của tuần này lại ghi nhận lực mua ròng của khối ngoại giảm trở lại khá đáng kể, rõ ràng vẫn sẽ cần thêm thời gian để nhìn nhận tốt hơn về dòng tiền của khối ngoại trong giai đoạn tới.

Xét về góc độ kỹ thuật, tuần tăng điểm vừa qua giúp VN-Index lấy lại khu vực hỗ trợ quan trọng quanh vùng 970 điểm – khu vực di chuyển của cả MA50, triển vọng ngắn hạn của thị trường do đó được cải thiện lên trở lại mức trung tính. Sự cải thiện lên mức lạc quan chỉ đến khi VN-Index thành công bứt phá khỏi vùng kháng cự 1.000 điểm – khu vực tâm lý và cũng là vùng đỉnh liền kề trước đó của chỉ số này. Tính đến hiện tại, chưa có dấu hiệu cho thấy việc bứt phá kháng cự sẽ có thể sớm xảy ra, khả năng lớn hơn vẫn sẽ là một giai đoạn tích lũy trong biên độ hẹp 980-1.000 điểm.

Cuối tuần này, đến lượt VanEck Vectors Vietnam ETF (VNM ETF) công bố kết quả cơ cấu danh mục định kỳ cho quý 3-2018. Kết quả đáng chú ý nhất là việc quỹ này, tương tự như ETF FTSE trước đó, đã lựa chọn thêm VHM vào danh mục của mình. Với kết quả thêm VHM vào danh mục ở vị trí có tỷ trọng cao nhất (8% tại ETF VNM và 15% tại ETF FTSE), khá nhiều các cổ phiếu “quen thuộc” khác của thị trường sẽ đối mặt với áp lực bán ra khá đáng kể trong tuần sau (với trọng điểm thường rơi vào thứ 6) để phục vụ việc cơ cấu danh mục của hai quỹ ETF này và như đã lưu ý, đây sẽ là yếu tố mà nhà đầu tư cần cân nhắc trong ngắn hạn.

Minh Khôi

Nguồn Saigon Times: http://www.thesaigontimes.vn/278622/vn-index-tiep-tuc-tich-luy-trong-bien-do-980-1000-diem.html